
Thị trường tiếp tục trồi sụt liên tục trong phiên sáng nhưng vẫn không có blue-chips nào đủ sức mạnh để kéo chỉ số một cách ổn định. Dòng tiền quá yếu ở các blue-chips là nguyên nhân chính.
VN-Index chốt phiên sáng lại quay xuống vùng giá đỏ, giảm nhẹ 0,28 điểm hay 0,03%. Mức giảm cũng không có gì đặc biệt, nhưng trước đó chỉ số này trồi sụt liên tục, có lúc tiến sát 1000 điểm(999,62 điểm) rồi lại cắm đầu rơi xuống. Diễn biến này cũng đã lặp lại từ các phiên trước cho thấy lực tăng không bền vững và rất dễ quay đầu.
VHM tăng 0,38%, TCB tăng 0,5%, VIC tăng 0,31%, GAS tăng 0,75%, VCB tăng 0,16% nên không thể nói là các trụ bị ép để chỉ số giảm. Chỉ có VNM giảm 0,31%, SAB giảm 0,04%, MSN giảm 1,93%, MBB giảm 1,52%, CTG giảm 0,19%, NVL giảm 2% là những mã tương đối lớn.
Các trụ không bị ép mà là quá yếu nên tình trạng giằng co triệt tiêu lẫn nhau lấy hết điểm số. Chẳng hạn GAS, HPG tăng khỏe nhất bị MSN, NVL vô hiệu hóa. VIC, VNM chỉ đủ bù cho NVL, VNM, BVH giảm. Nếu các trụ tăng có mức tăng tốt hơn chút nữa thì tình hình đã không đến nỗi giằng co khó chịu như vậy.
Mặt khác độ rộng của VN-Index không tốt. Sàn này có 108 mã tăng/144 mã giảm. Cổ phiếu vẫn đang giảm giá nhiều hơn và nhóm tăng tập trung nhiều trong rổ vốn hóa nhỏ. VN30-Index tăng 0,1 điểm chủ yếu vì trọng số của HPG, VJC và VRE cao hơn so với VN-Index. Rổ này có 16 mã tăng/12 mã giảm.
Thanh khoản suy yếu nghiêm trọng trong nhóm blue-chips là nguyên nhân khiến giá khó tăng dứt khoát. Tổng giá trị khớp lệnh của rổ VN30 giảm 11% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.027 tỷ đồng. Trong đó MBB và HPG đã chiếm tới gần 31%.
HPG xưa nay vẫn truyền thống thanh khoản cao còn MBB đang bị xả mạnh, giá giảm 1,52%. Hôm nay là ngày đấu giá thoái vốn với MBB nhưng tỷ lệ đăng ký rất thấp và điều khoản bán không thấp hơn giá trên sàn khiến việc đấu giá trở nên kém hấp dẫn. Cách đây 3 phiên MBB được đẩy giá cực mạnh với thanh khoản hơn 21,5 triệu cổ và giá đến hôm nay đã bốc hơi 5,4%. Trừ khi tìm được đối tác mua lô lớn, còn không việc mua thẳng trên sàn dễ dàng hơn nhiều.
Tổng thanh khoản hai sàn khớp lệnh sáng nay cũng giảm 12% so với sáng hôm qua, đạt 2.149,3 tỷ đồng. Đây là phiên sáng thanh khoản kém nhất 5 phiên. Cổ phiếu ngân hàng trừ MBB ra, đều tụt giảm thanh khhỏan rất nhiều. HDB, CTG, VPB, VCB thanh khoản còn kém xa những mã như PVD, SBT, HBC...
Sàn HNX cũng đang giao dịch yếu dù vẫn còn vài trụ tăng tốt. Đó là VCS tăng 2,77%, VCG tăng 2,66% nhưng PVS giảm 1,29%, VGC giảm 0,54% trong khi cả ACB lẫn SHB đều tham chiếu. HNX-Index giảm nhẹ 0,1% với 54 mã tăng/70 mã giảm. HNX30 giảm 0,04% với 8 mã tăng/11 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng và bán mạnh hơn. Tổng giá trị bán ở HSX là 298,8 tỷ đồng trong khi chỉ mua 162,5 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 185,4 tỷ đồng, mua 103,5 tỷ đồng. Sàn HNX mua 7,7 tỷ, bán 33,1 tỷ đồng.
Khối ngoại mua nhiều đáng kể sáng nay duy nhất có SBT và TDH. Trong khi đó rất nhiều blue-chips đang bị xả ròng mạnh như HPG, VIC, NVL, STB, MSN, VNM, thêm AAA, HQC, DLG, PVD và chứng chỉ quỹ.




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.