![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Thị trường đỏ rực sáng nay và độ rộng rất hẹp kết hợp với thanh khoản cao thể hiện lực xả hàng đã gia tăng đáng chú ý. BID là cổ phiếu lớn duy nhất còn đang tăng, nhưng cũng không giúp ích gì nhiều.
VN-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,41% và rơi xuống 1.014,17 điểm chỉ với 103 mã tăng/187 mã giảm. VN30-Index giảm 0,57% với 6 mã tăng/21 mã giảm.
Thị trường sáng nay không đón nhận thông tin gì đặc biệt hay xấu hơn, nhưng nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra tăng dần theo thời gian. Đầu phiên VN-Index vẫn còn tăng nhẹ 0,17% trên tham chiếu và mãi tới khoảng 10h30 mới giảm xuống dưới tham chiếu.
Tuy nhiên kể từ sau khi rơi qua tham chiếu, tốc độ giảm đã tăng lên rất nhanh. Đặc biệt là độ rộng trên HSX hẹp lại chóng mặt. Kể cả nhóm cổ phiếu đầu cơ hôm qua giao dịch sôi động bất ngờ thì cũng chỉ còn rất ít mã trụ lại được. Đặc biệt là nhóm blue-chips quá yếu.
Đầu phiên rổ VN30 vẫn còn 24 mã tăng và duy nhất ROS giảm. Tuy nhiên đó chỉ là vài phút sau khi thị trường mở cửa. Vn30-Index sụp xuống dưới tham chiếu chỉ khoảng 15 phút đầu đợt khớp lệnh liên tục. Độ rộng lập tức hẹp lại và dẫn đầu nhóm giảm là các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Chống đỡ tốt nhất cho tới lúc này chỉ có BID, đang tăng 1,9% so với tham chiếu. BID khỏe vì duy trì được mức tăng này trong gần trọn phiên sáng, kể cả khi phần còn lại của thị trường cắm đầu giảm. Ngoài ra CTG cũng tăng nhẹ 0,45%, EIB tăng 0,54%, STB tăng 0,47%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng có vẻ còn cầm cự được nhưng thực ra cũng chỉ là những cổ phiếu ít quan trọng. Các mã dẫn dắt đang rơi là VCB giảm 0,65%, TCB giảm 0,99%, ngoài ra VPB giảm 0,92%, MBB giảm 0,21%, HDB giảm 0,17%, TPB giảm 1,11%.
Nhóm Vin giảm toàn bộ: VHM giảm 1,02%, VIC giảm 0,34%, VRE giảm 0,14%. Các trụ khác cũng mất điểm mạnh là VNM giảm 1,18%, GAS giảm 0,48%, SAB giảm 1,18%, MSN giảm 0,53%.
Các cổ phiếu đầu cơ mới là các mã đang được chống đỡ tốt, dù số tăng tụ lại chỉ còn những cổ phiếu thật sự đang được đầu cơ như HAI, TSC, EVG, AMD, TNT với thanh khoản có vẻ tốt. Các mã tăng khác đa số giao dịch quá ít. Tuy vậy Midcap cũng đang giảm 0,25%, Smallcap giảm 0,29%.
Sàn HNX giao dịch khá "dị", HNX-Index tăng mạnh 0,63% trong khi HNX30 giảm 0,01%. Khác biệt chính là ACB tăng 1,62%, SHB tăng 1,49%. Hai mã này không kéo được nhiều với HNX30-Index. PVS giảm 1,06%, VCS giảm 0,23%, VCG giảm 0,73%, PVI giảm 0,62%.
Diễn biến giảm trên diện rộng sáng nay cũng đi kèm với thanh khoản cao. ROS giảm giao dịch chỉ bằng 47% sáng hôm qua nhưng tổng giá trị khớp hai sàn vẫn tăng 3,4%, đạt 1.910 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là các cổ phiếu khác đã tăng thanh khoản đáng kể. Thực vậy, không tính ROS giá trị khớp sáng nay tăng 11,4%.
Thanh khoản rất lớn là VNM và MWG thì cả hai mã này rơi sâu: VNM giảm 1,18% với thanh khoản 139,1 tỷ đồng, MWG giảm 1,64%, giao dịch 113,9 tỷ đồng.
Khối ngoại sáng nay giao dịch đột biến nhờ thỏa thuận 24,9 triệu CTG trị giá 535,2 tỷ đồng. Tổng giá trị mua trên HSX đạt 673,1 tỷ đồng, bán ra 975,7 tỷ đồng. VN30 bị bán 926,8 tỷ đồng, mua 583,6 tỷ đồng. HNX mua 31,5 tỷ đồng, bán không đáng kể.
Mua ròng lớn nhất là VRE, HSG, HPG, HCM, BID, HDB, VHM. Phía bán ròng có CTG, VNM, POW, PVD, DXG, NVL, VCB, MSN, SSI.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.