
Các chỉ số tăng nhẹ sáng nay do có sự giằng co trái chiếu giữa các mã trụ. Nhóm ngân hàng nỗ lực chưa đủ để tạo đột biến về điểm số, nhưng thanh khoản chung đang gia tăng mạnh.
VN-Index kết thúc phiên sáng chỉ tăng được 0,29%, chưa tới 3 điểm. Trong khi Vn30-Index tăng 0,32% và độ rộng cũng chỉ cân bằng với 14 mã tăng/13 mã giảm. Tình trạng giằng co đang diễn ra phổ biến, cả sàn HSX cũng chỉ có 131 mã tăng/149 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng khá đều. VCB tăng 1,89%, BID tăng 1,16%, TCB tăng 2,51%, HDB tăng 1,17%, VPB tăng 0,24%. Số giảm có CTG mất 0,25%, EIB giảm 1,19%, MBB giảm 0,43%.
Có thể thấy đà tăng tốt nhất hiện mới tập trung vào hai mã ngân hàng lớn nhất là VCB và BID. TCB không lớn đối với VN-Index nên tác dụng hạng chế. Trong khi đó các trụ khác lại giảm: VNM giảm 0,16%, VIC giảm 0,33%, VHM giảm 0,69%, SAB giảm 0,23%, MSN giảm 1,04%.
Sự giằng co này đã hạn chế đà tăng của VN-Index. Tuy nhiên giao dịch đang rất tập trung và các mã thu hút dòng tiền tốt hầu hết là tăng giá.
Trong nhóm blue-chips trung bình, MWG nổi bật với mức tăng 2,48% và thanh khoản lớn nhất thị trường, đạt 194,3 tỷ đồng khớp lệnh. Cổ phiếu này đang hứa hẹn có một ngày đột biến về giao dịch vì mới hết phiên sáng đã chuyển nhượng gần tương đương các phiên kỷ lục của năm 2019. MWG cũng quay lại gần mức giá cao nhất lịch sử hồi tháng 8.
Các mã thanh khoản cao khác và giá tăng tốt là FPT tăng 0,71%, VJC tăng 0,66%, PNJ tăng 1,49%. Dòng tiền đang tâp trung rất mạnh vào nhóm blue-chips VN30 với tổng giao dịch đã lên tới 996,7 tỷ đồng khớp lệnh, cao nhất 13 phiên và tăng 48% so với sáng hôm qua. Vn30 cũng đang chiếm tới 66% tổng giá trị khớp của sàn HSX, một tỷ trọng rất cao.
Việc dòng tiền tập trung trở lại vào nhóm blue-chips phần nào khiến giao dịch ở nhóm vừa và nhỏ có phần suy yếu. Midcap chỉ tăng 0,1% trong khi Smallcap giảm 0,04%. Số ít mã trong hai nhóm này giao dịch tốt và thanh khoản cao là TLD tăng 6,92%, VNE tăng 5,62%, HSL tăng 4,57%, VRC tăng 3,56%, còn lại chủ yếu tăng dưới 2%.
Sàn HNX không có trụ, các chỉ số không có động lực nào rõ rệt. Tốt nhất sáng nay chỉ có VCS tăng 0,92%, SHS tăng 7,46%, DGC tăng 3,11%. Trong khi đó từ ACB tới SHB, PVS đều chỉ tham chiếu. HNX-Index tăng rất nhẹ 0,07% với 54 mã tăng/63 mã giảm. HNX30 tăng 0,5% với 14 mã tăng/6 mã giảm.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng gần 14% so với hôm qua, đạt 1.618,2 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là nhóm VN30. Top 20 mã thanh khoản nhất thị trường chỉ lọt vào duy nhất PHR không thuộc rổ này.
Khối ngoại giao dịch cân bằng, HSX được mua 233,9 tỷ đồng, bán ra 237,3 tỷ đồng. VN30 mua 212,6 tỷ, bán ra 205,1 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Tuy vậy mua ròng chủ đạo chỉ có HPG với hơn 1,1 triệu cổ phiếu. Phía bán ròng có VRE, TDH, SSI, MSN.
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.