
Chỉ trong chừng 30 phút cuối, VN-Index nhanh chóng mất sạch mức tăng có được đầu phiên. Lực cầu quá kém đã không thể duy trì đà tăng giá ở nhiều cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm blue-chips.
Tâm điểm sáng nay là cổ phiếu dầu khí vì đêm qua giá dầu sụt giảm kinh hoàng. Giảm trên dưới 8% mà sáng nay giá dầu vẫn không ngóc lên nổi. Cổ phiếu dầu khí lập tức bị bán rất mạnh.
Ban đầu các mã dầu khí cũng không đến nỗi xấu, như GAS có lúc chỉ giảm 0,43%, PLX có lúc tăng 0,88%. Tuy vậy sức ép đã tăng dần theo thời gian và đến cuối phiên sáng, GAS lao dốc giảm 3,09%, PLX giảm 2,12%, PVD giảm 3,14%, PVS giảm 3,74%...
GAS trở thành trụ yếu nhất trong VN-Index với vốn hóa bốc hơi gần 5.400 tỷ đồng, tương đương thổi bay 0,2% khỏi chỉ số này. GAS đã thủng đáy ngắn hạn cuối tháng 10 từ ngày hôm qua trong khi PLX thì đang sát đáy tháng 7, tức là quay về điểm xuất phát.
Ngoài dầu khí, nhóm ngân hàng cũng đang điêu đứng. Hai mã dẫn dắt nhóm này giảm mạnh là VCB giảm 1,12%, CTG giảm 1,36%, thêm HDB giảm 4,67%. Các mã còn lại giảm chưa nhiều: MBB giảm 0,24%, BID giảm 0,32%, TCB giảm 0,58%, VPB giảm 0,74%. STB lại tăng 0,42%.
Tuy nhiên không nên nhìn mức giảm nhẹ mà mừng, cổ phiếu ngân hàng là một trong những nhóm hạ độ cao chóng mặt nhất. Chẳng hạn BID ban đầu còn tăng 1,61%, TCB tăng 0,79%, STB tăng 1,67%, VCB tăng 1,31%, CTG tăng 1,59%...
HPG cũng là cổ phiếu được chú ý với thông tin quỹ ngoại bán ra khối lượng lớn. Sáng nay giao dịch của khối ngoại vẫn khá hiền với bên bán chỉ hơn 1 triệu cổ, mua 655.230 cổ và tổng giao dịch 3,27 triệu đơn vị tương đương 119,3 tỷ đồng, thanh khoản lớn nhất thị trường. Tuy nhiên HPG đang giảm giá tới 2,17% và là phiên giảm thứ 7 liên tiếp với mức giảm chung xấp xỉ 10%.
Phía tăng, VN-Index vẫn đang dựa vào 3 trụ chính là VIC tăng 1,39%, VNM tăng 1,29% và SAB tăng 1,3%. Trong 3 mã này thì trừ SAB được neo giá ổn, VIC và VNM cũng đang tụt nhẹ khỏi đỉnh cao và thanh khoản thấp đáng thất vọng.
Cho đến cuối phiên sáng, sự suy yếu rất nhanh của nhiều blue-chips đã khiến các chỉ số mất hết động lực. VN-Index đã rơi xuống dưới tham chiếu, giảm 0,19%. VN30-Index vẫn còn tăng nhẹ 0,07% với 14 mã tăng/14 mã giảm, chủ yếu nhờ yếu tố kỹ thuật là GAS và VCB khá nhỏ trong chỉ số này.
Độ rộng của HSX là 143 mã tăng/115 mã giảm cho thấy giao dịch ở các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không kém. Midcap tăng nhẹ 0,12%, Smallcap tăng 0,11%. Tuy vậy đa số nhóm tăng cũng chỉ là những mã đầu cơ thanh khoản rất kém, số ít như KMR, CMX, LDG, PHR giao dịch khá sôi động.
Sàn HNX cũng chịu tác động từ cổ phiếu ngân hàng và dầu khí. ACB đang giảm 0,71% và PVS giảm 3,74% là lực kéo lớn nhất. Số tăng đáng kể duy nhất là VGC tăng 1,94%. HNX-Index đang giảm 0,46% với 55 mã tăng/64 mã giảm. HNX30 giảm 0,48% với 5 mã tăng/13 mã giảm.
Cả hai sàn sáng nay đều có diễn biến giống nhau là khá tích cực ban đầu, nhưng sau đó yếu dần. Cổ phiếu lẫn chỉ số từ từ hạ độ cao và tăng tốc trượt những phút cuối phiên. Nguyên nhân chính vẫn là lực cầu quá kém, đặc biệt tại các blue-chips nên không ngăn được áp lực bán. Rổ VN30 sáng nay lại lập kỷ lục thấp mới với giá trị khớp 555,6 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp hai sàn cũng giảm 17% so với sáng hôm qua, đạt 1.455,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 126,3 tỷ đồng và bán 108,1 tỷ đồng. VN30 mua 88 tỷ, bán 61,7 tỷ. HNX mua 3,6 tỷ, bán 13,5 tỷ đồng. GMD, VNM, SBT là các mã được mua ròng tốt nhất, phía bán là HPG, HDB, CTG.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/8/2026.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.