
Sức ép tâm lý lên thị trường sáng nay không nhỏ, khi đêm qua chứng khoán thế giới có một phiên hỗn loạn. Trung Quốc đã trả đũa thuế quan và chứng khoán toàn cầu cắm đầu giảm cực mạnh.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên hôm qua ngược dòng thế giới và hôm nay những cố gắng đã không thể lặp lại. Chỉ có một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực tăng là chưa đủ để tạo sắc xanh cho các chỉ số, khi độ rộng là quá hẹp. Tuy nhiên mức giảm rất nhẹ cũng có thể xem là thành công.
VN-Index kết thúc phiên sáng với mức giảm nhẹ 0,4 điểm, trong khi chứng khoán Nhật giảm 0,7%, Trung Quốc giảm 0,36%, HongKong giảm 1,52%. Chứng khoán Mỹ đêm qua đồng loạt giảm trên 2% ở các chỉ số chính. Tuy nhiên đến sáng nay giá các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ lại tăng, báo hiệu khả năng phục hồi. Mặt khác giá dầu thế giới vẫn tăng nhẹ ổn định. Điều này đã giảm bớt áp lực lên các thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.
Chỉ số VN30-Index hiện vẫn đang giảm 0,3% và chỉ đóng góp duy nhất 1 cổ phiếu trụ có ảnh hưởng là SAB, tăng giá 1,69%. SAB giao dịch đúng 5.750 cổ phiếu nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc đỡ VN-Index. Ngoài ra các trụ khác không thuộc VN30 là POW tăng 6,67%, BVH tăng 2,1% và PLX tăng 1,48%.
Trong số này POW đáng chú ý nhất khi có trào lưu đầu cơ với việc lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market. Nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận mua 1,5 triệu POW sáng nay và bán 511.000 cổ. Nhà đầu tư trong nước là lực lượng đầu cơ chính ở POW, đưa giá cổ phiếu này tăng mạnh sang phiên thứ hai liên tục. Trong 3 phiên gần nhất POW tăng gần 12,6%. Như vậy hoạt động đầu cơ ngắn hạn đang đem lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên trước khi POW tăng 3 ngày qua thì đã có 3 tháng trước đó sụt giảm khoảng 23%.
Blue-chips trên HSX nhìn chung giao dịch yếu. VN30 chỉ có 7 mã tăng/18 mã giảm. VNM tăng nhẹ 0,45%, VJC tăng 0,17%, HPG tăng 0,16%, FPT tăng 0,1% là những mã đáng kể. Còn lại các trụ lớn nhất giảm là MSN giảm 0,58%, TCB giảm 1,08%, VRE giảm 0,56%, GAS giảm 0,09%, MBB giảm 0,71%, VHM giảm 0,71%, BID giảm 1,22%.
Độ rộng chung của HSX cũng rất hẹp: 80 mã tăng/173 mã giảm, trong đó gần 110 mã giảm quá 1%. Midcap và Smallcap đang cùng giảm 0,44% so với tham chiếu. Ngoài POW, chỉ có số ít cổ phiếu giao dịch tốt, giá tăng với thanh khoản cao như DLG, HBC, SZC, ITA, PHR, NBB, KBC...
Sàn HNX thất bại do trụ. Chỉ có VGC tăng 0,97%, VCG tăng 0,38%, PVI tăng 2,16% là đáng kể. ACB giảm 0,68%, SHB giảm 1,35%, NVB giảm 1,11% ảnh hưởng mạnh. HNX30 đang giảm 0,34% với 9 mã tăng/14 mã giảm. HNX-Index giảm 0,45% với 47 mã tăng/76 mã giảm.
Thanh khoản hai sàn phiên sáng khá cao, đạt 1.528,8 tỷ đồng, tăng 8,3% so với sáng hôm qua. Thanh khoản tăng là nhờ giao dịch lớn của ROS và POW, chiếm 12% thị trường. VNM là cổ phiếu đứng thứ ba, giao dịch chỉ có 62,5 tỷ đồng. Rổ VN30 giảm giao dịch khoảng 3% nhưng thực tế mức giảm nhiều hơn. Sáng qua ROS giao dịch 42,6 tỷ đồng, sáng nay tới 110,4 tỷ đồng. Vì vậy ngoài ROS thì 29 cổ phiếu còn lại đã giảm giao dịch tới trên 15%.
Việc thị trường Argentina được nâng hạng trong MSCI đã đem lại kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ mua mạnh. Sáng nay thị trường chưa có dấu hiệu đặc biệt nào ngoài POW được mua khá hơn. Khối ngoại vẫn ghi nhận bán ròng. Cụ thể, HSX bị xả 159,9 tỷ đồng, mua vào 140,5 tỷ đồng. VN30 mua 71,3 tỷ, bán 83,2 tỷ đồng. HNX mua 8,6 tỷ, bán 17,6 tỷ đồng.
Ngoài POW, khối ngoại chỉ mua ròng nhỉnh hơn ở BVH, HVN. Phía bán ròng vẫn là chứng chỉ quỹ ETF nội, HPG, SSI, AAA, KBC, BID.
Trước cuộc họp tuần tới của Fed, giá các tài sản dường như đang biến động chậm lại, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư...
Các giải pháp tập trung thúc đẩy chào bán chứng khoán ra công chúng gắn với niêm yết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tiềm lực tài chính và quản trị tốt tham gia thị trường.
Thị trường thay đổi quan điểm đột ngột, gần 18,2k tỷ thanh khoản 2 sàn chưa tính thỏa thuận đã là con số rất tốt ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể hiệu ứng tăng giá rất mạnh và có sự lan tỏa rộng.
“Cơn khát” thanh khoản được giải tỏa phần nào trong phiên hôm nay khi tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt gần 18,2 ngàn tỷ đồng, tăng đột biến 43% so với mức trung bình 20 phiên trước đó. Nguồn sức mạnh này giúp cổ phiếu tăng mạnh diện rộng, rất nhiều mã kịch trần.
Việc lựa chọn doanh nghiệp cần dựa trên triển vọng hoạt động và khả năng thu hút dòng vốn trong từng ngành, thay vì chỉ nhìn vào diễn biến chung của thị trường.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua được ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư. Quỹ đất đối với nhà ở cho thuê sẽ được bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2.