
Mặc dù tổng thể giá trị khớp lệnh sáng nay không giảm nhiều lắm so với phiên trước, nhưng đó là nhờ VPB bị bán tháo dẫn đến giao dịch lớn.
Cụ thể, hai sàn khớp lệnh đạt 2.005 tỷ đồng thấp hơn sáng phiên thứ Sáu tuần trước khoảng 7%, nhưng riêng VPB đã chiếm gần 17% thị trường. VPB cũng giao dịch gấp 4,1 lần so với sáng thứ Sáu. Nếu cùng loại giao dịch của VPB thì quy mô khớp lệnh sáng nay giảm tới 20%. Như vậy phần còn lại của thị trường đã sụt giảm thanh khoản rất nhiều.
Sáng nay VPB bất ngờ bị bán tháo cực mạnh. Lực bán đột ngột đẩy giá VPB xuống tận mức sàn. Suốt từ lúc mở cửa đến tận 10h30 VPB co giật ở giá sàn và trên sàn. Khoảng 3,13 triệu cổ phiếu đã được giao dịch ở giá thấp nhất. Đến cuối phiên sáng VPB mới hồi lên một chút nhưng vẫn đang giảm 3,68%.
Một cổ phiếu khác là NVL cũng giao dịch rất cao, trên 100 tỷ đồng sáng nay nhưng cũng là do bị bán lớn. NVL đang sụt giảm 2,88% so với tham chiếu. Nếu tính chung cả hai mã bị bán rất lớn này thì NVL và VPB đã đóng góp 22% giá trị khớp toàn thị trường sáng nay.
Cổ phiếu giao dịch nhiều mà giá không giảm duy nhất là VIC, đang tăng 2,26% và đứng thứ 2 thị trường về thanh khoản với gần 114 tỷ đồng giá trị. Đây là 3 cổ phiếu chiếm phần lớn dòng tiền của thị trường.
Thanh khoản lớn ở VPB không đại diện cho nhóm ngân hàng. Khác với phiên cuối tuần trước, cổ phiếu ngân hàng sáng nay tuy vẫn nhiều mã tăng giá, nhưng thanh khoản sụt giảm đột biến. Trừ VPB ra, VCB giảm 61% thanh khoản, CTG giảm 50%, MBB giảm 22%, STB giảm 43%, BID giảm 53%...
Cổ phiếu ngân hàng hiện đang được quan tâm lớn vì cuối tuần trước đã giúp thị trường lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy nhiên sáng nay đột nhiên thanh khoản rất kém và giá bắt đầu yếu đi đáng kể: BID chỉ tăng 0,88% là khá nhất nhưng phiên trước tăng trên 4%, CTG tăng 0,51%, phiên trước tăng 5%.
Ngày thứ Sáu, tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều mạnh, đa số tăng trên 3%, nhưng sáng nay VCB đã bị chặn ở tham chiếu, HDB giảm 0,48%, VPB giảm 3,68%, TPB giảm 2,35%, STB giảm 0,38%, MBB giảm 0,16%...
Thanh khoản sụt giảm mạnh ở nhóm này cũng là điều bất ngờ. CTG phiên trước giao dịch nổi bật, thậm chí BID, MBB, VCB... cũng có thanh khoản lớn rất nhưng sáng nay không có nhiều nhà đầu tư tham gia sôi động như trước. Vì vậy giá hầu hết tụt xuống dần về cuối phiên sáng.
Ngoài yếu tố thanh khoản, nhìn chung HSX sáng nay tăng giá khá tích cực. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,43% với 134 mã tăng/126 mã giảm. VN30-Index tăng 0,51% với 18 mã tăng/10 mã giảm. Các cổ phiếu trụ giảm không nhiều, như VNM giảm 0,39%, SAB giảm 0,34%, HPG giảm 0,54%. Ngược lại số tăng cũng không có mã nào nổi bật trừ VIC đang tăng 2,26%, PLX tăng 1,56% và GAS tăng 1,89%.
Sàn HNX không có nhiều trụ mạnh nên giao dịch khá giằng co. HNX-Index chỉ tăng rất nhẹ 0,04% với 61 mã tăng/67 mã giảm. HNX30 tăng 0,18% với 10 mã tăng/7 mã giảm. Chỉ có SHB tăng 0,94% và PVS tăng 1,62% là tương đối nổi bật. ACB tham chiếu, VCS giảm 1,23%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giao dịch cân bằng trở lại. HSX bị bán ra 313,7 tỷ đồng thì mua vào 311,5 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 140,4 tỷ đồng, mua vào 102 tỷ đồng. Sàn HNX mua 2,9 tỷ, bán 4,8 tỷ đồng.
Mặc dù giao dịch ròng tổng thể là khá cân bằng, nhưng phía mua ròng gần như tuyệt đối phụ thuộc vào GAS, SBT và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng có nhiều blue-chips lớn như CTG, SSI, STB, HPG, HSG, NVL.
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.