
Giao dịch cực kỳ yếu ớt sáng nay được “đánh bóng” bằng sự đột biến khớp lệnh tại cổ phiếu ít được để mắt tới – DXP. Giao dịch này lớn gấp cả ngàn lần bình thường và có thể là giao dịch bán phần vốn nhà nước của Vinalines.
Theo thông báo, Vinalines sẽ bán hết 51% vốn đang sở hữu tại DXP, tương đương gần 4,02 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ 7/5-5/6. Sáng nay DXP bất ngờ khớp tới 4,03 triệu cổ phiếu, tương đương 208,5 tỷ đồng giá trị.
Khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên gần nhất của DXP chỉ khoảng 10.400 cổ phiếu/ngày. Như vậy mức thanh khoản đột ngột hôm nay chỉ mang tính nhất thời và có sự sắp xếp trước. Đơn giản nếu cứ “nhắm mắt” để bán hơn 4 triệu cổ, giá DXP sẽ không thể nào chịu đựng được. Có thể tổ chức nào đó đã thỏa thuận sẽ mua vào DXP hôm nay, chỉ là khớp trực tiếp qua giao dịch mà thôi.
Dấu vết của sự thỏa thuận này là các lệnh giao dịch cực lớn mà trong điều kiện bình thường không thể nào có. Lúc 9h12, DXP xuất hiện giao dịch 1 triệu cổ. Hơn 1 phút sau đó, thêm 2 lệnh khớp 1 triệu cổ nữa và cuối cùng là lệnh 950.500 cổ. DXP có khối lượng niêm yết khoảng 7,84 triệu cổ. Với trên 4 triệu cổ giao dịch hôm nay, tức là khoảng 51% cổ phần của công ty được chuyển nhượng. Không một điều kiện thị trường nào chịu đựng nổi quy mô giao dịch như vậy.
Giá DXP đang tăng 1,91%, lên 48.000 đồng, mức cao nhất từ đầu tháng 4/2014. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng đây không hẳn là giao dịch theo cung cầu và biến động giá cũng chỉ mang tính nhất thời. Điều này có thể kiểm chứng chiều nay, khi giao dịch bán phần vốn đã hoàn tất, thanh khoản của DXP sẽ lại bế tắc như cũ.
Nhờ 208,5 tỷ đồng của DXP, giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay vọt lên 814,6 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với sáng hôm qua. Mức tăng này tập trung ở HNX khi giá trị sàn này tăng 69%, đạt 344,2 tỷ đồng. DXP chiếm 61% quy mô giao dịch của cả sàn. Giá trị khớp tại HSX giảm 17% so với sáng hôm qua, đạt 470,4 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ khớp 182,6 tỷ đồng, giảm 37%.
Do đột biến ở DXP nên thực tế thanh khoản sáng nay rất tệ. Trừ DXP, toàn thị trường chỉ có 6 mã giao dịch được trên 20 tỷ đồng. HNX thậm chí không còn cổ phiếu nào giao dịch được quá 10 tỷ, trừ DXP và KLF.
Thanh khoản yếu khiến độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể. VN-Index giảm 0,25% với 110 mã giảm/73 mã tăng. HNX-Index giảm 0,16% với 88 mã giảm/48 mã tăng.
Thị trường cũng không có được sự hỗ trợ từ blue-chips: VN30 giảm 0,23% do có 10 mã giảm/ 5 mã tăng, HNX30 giảm 0,22% với 9 mã giảm/7 mã tăng.
Cả hai nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng đều giao dịch chậm và ít biến động. GAS, PVD, PVS, PLC tham chiếu, PVG giảm 1,12%, PVB giảm 0,27%, PVC tăng 0,47%, PGS tăng 0,52%. Các mã ngân hàng cũng vậy: BID, MBB tham chiếu, CTG giảm 0,57%, VCB giảm 0,79%, STB giảm 1,19%, SHB giảm 1,28%. Riêng ACB tăng 0,61%, EIB tăng 2,48%.
Không nhiều giao dịch đáng chú ý sáng nay. HAG được sự hỗ trợ từ tin mua cổ phiếu quỹ tăng tiếp 1,69% nhưng thanh khoản yếu. OGC hứng chịu ngày T 3 đầu tiên của lương hàng bắt đáy, giá đang giảm 3,23%, còn 3.000 đồng. THực ra giá thấp nhất trong lịch sử của OGC vài ngày trước cũng chỉ có 2.800 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì cường độ mua yếu giống như sáng hôm qua và chưa rõ mức độ bán đến đâu. Quỹ VNM đêm qua không thay đổi khối lượng chứng chỉ. Tổng mức mua vào ở HSX đạt 45,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 34 tỷ đồng sáng hôm qua.
Khoảng lặng thông tin cộng với xu hướng ngắn hạn yếu khiến dòng tiền chấp nhận đứng ngoài quan sát. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm mạnh 27% so với sáng hôm qua. Khả năng giằng co đi ngang biên độ hẹp của cổ phiếu hoàn toàn dựa vào sự tách biệt về cung cầu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/9/2026.
Một chút hi vọng nhen nhóm hôm nay khi VNI có được nhịp hồi điểm buổi chiều. Tuy nhiên cổ phiếu phục hồi chưa tương xứng và gần 45% số mã có giao dịch vẫn đóng cửa giảm quá 1% giá trị.
Việt Nam gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell sẽ tạo thêm điều kiện để dòng vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường chứng khoán. Với bất động sản, cơ hội không nhất thiết đến từ một dòng tiền trực tiếp, mà có thể nằm ở việc thị trường vốn phát triển hơn, tạo thêm cách thức huy động, đầu tư và rút vốn.
Áp lực điều chỉnh vẫn lan rộng trong phiên đầu tuần, dù VN-Index xuất hiện nhịp hồi tạo “nến rút chân”. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản rất kém và bắt đáy thận trọng.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.