
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Lan Ngọc
14/08/2015, 12:11
Một đợt tăng ngắn đầu phiên sáng nay đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong áp lực bán ra
GAS thoát khỏi giá sàn, vài lệnh mua tăng giá kỹ thuật ở VNM, MSN là những động lực giúp VN-Index hồi nhẹ về cuối phiên sáng nay.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,62%, một mức phục hồi nhẹ từ đáy giảm 1,24%. VN30 giảm 0,61%, tương đương phục hồi được 0,45% kể từ đáy. Đây có thể xem là một nỗ lực khá tốt ở điểm số, nhưng thực ra động lực chính lại là các cổ phiếu lớn giao dịch đúng thời điểm.
Đầu tiên là GAS đã ảnh hưởng rất lớn lên VN-Index khi chỉ số sụt giảm sâu nhất. Giá dầu thế giới sau phiên giảm mạnh hôm qua đã không thể phục hồi lại sáng nay và vẫn đang dưới 50 USD/thùng (dầu Brent). Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ các cổ phiếu dầu khí.
GAS đột ngột có một phiên giảm sát sàn sáng nay, xuống tận 53.000 đồng. Đây là biến động cực hiếm ở cổ phiếu này và GAS đã phá đáy 25 tháng. Khoảng 10 phút trước giờ nghỉ, GAS hồi lên 54.000 đồng nhưng vẫn là giảm 3,57% so với tham chiếu.
VCB cũng là tác nhân quan trọng khác cùng với GAS. Cổ phiếu này sụt sâu nhất giảm tới 3,41% so với tham chiếu và trong 10 phút cuối cũng hồi nhẹ, đang giảm 1,36%.
Kết hợp với hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường nói trên phục hồi, là một vài giao dịch tăng giá với lô nhỏ tại VNM và MSN. VNM trong giao dịch cuối cùng đã tham chiếu, còn MSN vẫn còn lệnh khớp 10 cổ từ trước giờ nghỉ gần 10 phút và giá vẫn được giữ mức tăng 0,58%.
Những biến động phục hồi có mức độ khích lệ nhất định nếu nhìn từ đáy lên. Tuy nhiên nếu nhìn từ đỉnh bull-trap đầu phiên thì hôm nay rất nhiều nhà đầu tư đã bị mắc kẹt trong các giao dịch sớm. Khoảng 25 phút kể từ lúc hết đợt mở cửa, thị trường tăng khá tốt. VN-Index thậm chí còn trên tham chiếu 0,72%.
Độ rộng của rổ VN30 là minh chứng cho bull-trap lớn này: Lúc đỉnh điểm VN30 tăng 0,48% với duy nhất 6 cổ phiếu tham chiếu, còn lại 24 mã tăng giá. Tới lúc hết phiên sáng, rổ này chỉ còn 4 cổ phiếu tăng/23 cổ phiếu giảm và VN30-Index giảm 0,61%. Như vậy chỉ số này biến động tới hơn 1%. VN-Index cũng dao động tối đa tới 1,34%.
Rất ít blue-chips giao dịch thực sự mạnh trong sáng nay. Đầu tiên là SSI, cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền nên giá thực chất đang tăng 2,05%. SSI tăng trong toàn bộ thời gian giao dịch. BVH cũng khá tốt, giá biến động không dưới tham chiếu và chốt phiên tăng 1,46%. BID cũng có ngày điều chỉnh giá và đang tăng 1,82%.
Độ rộng của sàn HSX ghi nhận 70 mã tăng/129 mã giảm, nhưng có quá nhiều cổ phiếu nhỏ tăng giá với giao dịch thanh khoản rất kém. Trong khi đó rổ VN30 có tới 12 cổ phiếu giảm trên 1%.
Sàn HNX cũng có một phiên sáng suy yếu nghiêm trọng ở các cổ phiếu lớn. HNX30 giảm 1,35% trong khi HNX-Index mới giảm 0,79%. Nguyên nhân là các nhóm cổ phiếu lớn sụt quá nhiều.
Ảnh hưởng lớn nhất là dầu khí. Tại HSX đã có GAS giảm 3,57%, PVD giảm 1,5%. HNX có thêm PVS giảm 2,14%, PVG giảm 1,04%, PVC giảm 2,9%, PLC giảm 1,8%, PGS giảm 1,95%.
Ngân hàng chứng khoán ghi nhận SHB giảm 1,33%, ACB giảm 1%, VND giảm 0,68%, SHS giảm 2,6%, BVS giảm 0,72%. Thêm VCG giảm 1,61%, SCR giảm 2,66%.
Rổ này có tới 23 mã giảm/2 mã tăng, với NTP tăng 1,08% và SD9 tăng 0,8%, đều có tác động không đáng kể.
Sáng nay không có thêm thông tin sốc nào ảnh hưởng lên thị trường nhưng tâm lý lo ngại vẫn rất cao. Một thoáng bùng nổ đầu phiên đã khơi mào đợt bán ra nhanh chóng dìm giá giảm trở lại. Độ rộng thị trường biến động rất mạnh và giá cổ phiếu rơi sâu thể hiện những nỗ lực thoát khỏi thị trường dứt khoát.
Thanh khoản thị trường chỉ giảm khoảng 2% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 1.079,9 tỷ đồng, chủ yếu do giá cổ phiếu giảm. Tuy nhiên trong số 20 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất ở hai sàn, chỉ có đúng 3 cổ phiếu tăng giá, còn lại hầu hết là giảm sâu trên 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân nhẹ với 58,4 tỷ đồng tại HSX. Duy nhất 2 mã được mua trên 5 tỷ đồng là VCB (7,3 tỷ) và SKG (5,1 tỷ), còn lại đều nhỏ.
Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: