
Thị trường tiếp tục giằng co trong bối cảnh thanh khoản rất kém. Việc đẩy một số blue-chips lớn đã đem lại kết quả nhất định. VN-Index vượt trở lại trên mốc 900 điểm ở vài phút cuối.
Cả phiên sáng là các dao động giằng co quanh ngưỡng 900 điểm. Ban đầu thị trường đi lên nhẹ, VN-Index vọt tới 903,83 điểm, tăng 0,32% so với tham chiếu, nhưng sau đó lại rơi tuột xuống 895,56 điểm giảm 0,59%. Cuối phiên sáng là một nhịp hồi, chỉ số lại quay lên 901,43 điểm, tăng 0,06%.
Chỉ số hoàn toàn được điều nhịp từ biến động của nhóm trụ có vai trò quyết định ngưỡng 900 điểm. Đó là BID, CTG, SAB và GAS. SAB và GAS là những mã lớn giữ nhịp từ đầu phiên, còn BID và CTG là động lực ở nhịp phục hồi cuối. GAS sau khi đạt đỉnh 93.000 đồng (tăng 3,1%) ở đỉnh đầu tiên của VN-Index, đã trượt xuống 90.900 đồng và chỉ còn tăng 0,78%. SAB tăng 1,23%. Riêng BID và CTG đồng loạt đến gần 11h mới bật mạnh. BID tăng 3,67%, CTG tăng 1,65%. Cả hai mã này đầu phiên còn giảm so với tham chiếu.
Bốn cổ phiếu này cũng không thật sự mạnh nhưng rất may cho VN-Index là VCB không giảm, VNM chỉ đỏ nhẹ 0,17%. Bốn mã này đã bù được cho VIC giảm 1,16%, VHM giảm 1,06%, hai trụ yếu nhất.
Do đó VN-Index chủ đạo là giằng co tăng không rõ rệt. VN30-Index chốt phiên sáng vẫn giảm 0,09% vì mất sức mạnh của BID, cộng với SAB, GAS hơi nhỏ. Độ rộng của rổ này là 12 mã tăng/14 mã giảm. Toàn sàn HSX có 123 mã tăng/124 mã giảm.
HSX như vậy tổng thể là cân bằng, các blue-chips hơi đuối một chút. Tuy nhiên đà phục hồi đã có dấu hiệu bị chặn lại ở cuối phiên, các chỉ số đều khựng lại và quay đầu nhẹ dù còn chưa chạm tới được đỉnh cao đầu phiên. Vn30-Index còn thấp hơn đỉnh đầu phiên khoảng 4 điểm và VN-Index thấp hơn gần 3 điểm.
Sàn HNX mạnh hơn khá nhiều so với HSX do nhóm trụ hoạt động tốt hơn và không có mã nào phá đám. ACB tăng 0,72%, SHB tăng 1,39%, PVS tăng 1,65%, VCG tăng 2,17%, VCS tăng 0,14%. Như vậy các mã quan trọng nhất sàn này đều tốt và HNX30-Index tăng 0,62% dù chỉ có 8 mã tăng/14 mã giảm. HNX-Index tăng 0,35% với 51 mã tăng/72 mã giảm.
Điều khá mong manh ở nhịp phục hồi cuối phiên sáng là thanh khoản quá yếu. Đợt tăng này hoàn toàn được dẫn dắt từ nhóm blue-chips nhưng VN30 trong nhịp này chỉ giao dịch 133 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp cả buổi sáng của rổ chỉ là 559,1 tỷ đồng. Tổng thanh khoản khớp lệnh cả hai sàn phiên sáng đạt 1.337,7 tỷ đồng, giảm 8% so với sáng hôm qua và lại lập thêm một kỷ lục thấp mới.
Toàn thị trường chỉ có 2 cổ phiếu duy nhất giao dịch được trên 50 tỷ đồng giá trị khớp lệnh là HPG với 95,8 tỷ đồng và CTG với 50,9 tỷ đồng. HPG giảm giá 1,4% và đã bước sang phiên giảm thứ 8 liên tục trước áp lực bán của khối ngoại. CTG sáng nay dứt được chuỗi 6 phiên giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài mua bán rất ít và vẫn bán ra nhỉnh hơn. Trên HSX tổng giá trị bán đạt 119,5 tỷ đồng, mua vào 102,1 tỷ đồng. VN30 bị bán 74 tỷ, mua 56,4 tỷ. HNX giao dịch không đáng kể phía mua và bán 4,2 tỷ đồng.
Khối này xả ròng lớn nhất tại HPG, CTG, STB và AAA, KBC, HBC. Phía mua ròng cũng chỉ có SBT, DXG, GMD, PVD cộng với chứng chỉ quỹ.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.