
Thị trường quốc tế đêm qua đã phục hồi khá tích cực và không có lý do gì để thị trường trong nước thận trọng nữa. Thanh khoản đã tăng vọt khi nhà đầu tư đổ xô vào mua, kéo VN-Index vượt 970 điểm rất nhanh.
VN-Index kết thúc phiên sáng với mức tăng 0,74% tương đương 7,19 điểm, lên mức 972,53 điểm. Như vậy chuỗi ngày tăng kéo dài sang phiên thứ 4 liên tục và chỉ số này đã gần quay lại mức điểm đầu tháng 5, xóa đi hậu quả của tuần sụt giảm thê thảm trước đó.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại tiếp tục thể hiện sức mạnh, lần này tới nhóm cổ phiếu Vin. VIC quay lại với mức tăng hoành tráng 2,11%, là mức cao nhất kể từ đầu tháng 2/2019, đồng thời giá trở lại đỉnh cao nhất kể từ đầu tháng 4. VIC là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hiện tại.
VHM tăng 1,2%, VRE tăng 1,94% góp phần hoàn tất bộ ba chủ lực kéo VN-Index sáng nay. Chỉ riêng nhóm cổ phiếu "Vin" tăng giá đã đem lại vốn hóa trên 11.144 tỷ đồng.
Dầu khí đóng góp thêm hơn 4.000 tỷ đồng vốn hóa tại hai mã lớn nhất là GAS tăng 0,92% và PLX tăng 2,4%. Trong đó PLX xác lập mức đỉnh của 7 tháng.
Nhóm ngân hàng phần lớn cũng tăng giá, nhưng vai trò khá mờ nhạt hôm nay. Nguyên nhân một phần là VCB lại chỉ tham chiếu, BID tăng nhẹ 0,62%, trong khi tính về vốn hóa, đây là hai cổ phiếu dẫn dắt nhóm. Các mã tăng tốt thì khá nhỏ: VPB tăng 1,35%, CTG tăng 1,22%, STB tăng 0,84%, TCB tăng 0,43%, MBB tăng 0,23%, HDB giảm 0,92%, EIB tăng 0,29%...
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,54% cũng cho thấy sự khác biệt của nhóm "Vin". Các mã này vừa bị giảm tỷ trọng trong chỉ số VN30. Ngoài ra VNM giảm 0,59% và HPG giảm 0,15% cũng có tác động. Đây là hai mã lớn thứ nhất và thứ 4 trong chỉ số này.
Tuy vậy rổ VN30 vẫn có 21 mã tăng/6 mã giảm và 9 mã tăng trên 1%. Mặt bằng nhóm blue-chips khá tốt và vẫn là nền tảng sức mạnh cho thị trường chung. Độ rộng của HSX ghi nhận 161 mã tăng/97 mã giảm, nhưng chỉ có 84 cổ phiếu tăng quá 1%.
Giao dịch ở HSX không nóng, thậm chí tại các nhóm đầu cơ. Độ rộng tốt nhưng mức tăng chỉ trung bình. Số ít cổ phiếu tăng khá và có thanh khoản đảm bảo như PGI, QCG, LDG, HVN, GTN, EVG, AAA cũng chỉ tăng chủ đạo trong khoảng 2%-3%.
Sàn HNX tăng không rõ rệt vì nhóm trụ hoạt động yếu. PVS giảm 0,41%, VGC giảm 0,48%, VCG giảm 0,76%, trong khi ACB tăng 0,69%, SHB tăng 1,37% là đáng kể nhất. HNX-Index tăng 0,32% với 64 mã tăng/64 mã giảm. HNX30 tăng 0,35% với 10 mã tăng/15 mã giảm.
Thanh khoản sáng nay tiếp tục phản ánh tâm lý hưng phấn đang lên. Hai sàn khớp lệnh tới 1.858,6 tỷ đồng, tăng 17% so với sáng hôm qua. Thanh khoản tăng khá đều và không bị tập trung vào mã nào quá nhiều. ROS giao dịch cũng nhỏ lại. AAA, PLX, PNJ, PVS lại là các mã tầm trung có thanh khoản tốt nhất.
Khối ngoại vẫn đang xả ròng và chứng chỉ quỹ ETF nội bị rút vốn tiếp. Trên HSX, tổng bán đạt 264 tỷ đồng, mua vào 157,7 tỷ đồng. VN30 bị bán 121,1 tỷ, mua 96,6 tỷ đồng. HNX bán 14,6 tỷ, mua 3,9 tỷ đồng.
Chứng chỉ quy E1 sáng nay bị khối ngoại bán ròng 1,17 triệu chứng chỉ. AAA cũng bị bán ròng rất lớn tới hơn 1,4 triệu cổ phiếu. HPG, VHM, KBC, BID, HDB, SSI, BMP là các mã khác bị bán nhiều. Phía mua ròng có POW, KSB, DHG, HSG và BVH khá tốt.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.