
Thị trường chứng khoán thế giới đêm qua rúng động trước viễn cảnh suy thoái khi thị trường trái phiếu lặp lại những tín hiệu bất ổn. So với các thị trường châu Á, Việt Nam còn rất khỏe.
VN-Index ban đầu lao dốc 1,36% cùng với thế giới, nhưng sau đó một số cổ phiếu vốn hóa lớn nhất hoạt động tích cực, đã nâng dần chỉ số lên. Đỉnh điểm phiên sáng VN-Index tiến sát trở lại tham chiếu, chỉ còn giảm 0,09%. Rất tiếc sự đơn độc của VIC, VHM cũng chỉ giúp chỉ số được đến như vậy.
Chốt phiên sáng VN-Index sụt giảm 0,37%, rất nhẹ so với chứng khoán Nhật giảm 1,7%, Trung Quốc giảm 0,62%. Nếu nhìn từ mức giảm trên 3% của chứng khoán Mỹ đêm qua thì biến động của thị trường Việt Nam có thể xem là tích cực. Mặt khác, chỉ số giá hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sáng nay xanh trở lại cũng hỗ trợ tâm lý phần nào.
Điểm mấu chốt giúp VN-Index giảm nhẹ sáng nay là VIC đã tăng 1,01%, VHM tăng 0,6%. SAB góp mức tăng 0,04% với lối giao dịch kỳ quái toàn lệnh 10 cổ bắn sang phía đối diện để tạo giá lúc tăng lúc giảm. Một số blue-chips khác tăng như GMD, NVL, PNJ, REE giúp ích không nhiều cho chỉ số. VN-Index đang giảm 3,55 điểm và riêng VIC, VHM đã đỡ gần 2 điểm.
Diễn biến phục hồi sáng nay là đáng chú ý nhất, mang dáng dấp của một đợt bắt đáy khá mạnh. VN30-Index từ chỗ giảm 1,43% đã co lại chỉ còn giảm 0,46%. Lực bắt đáy mới chỉ giúp đảo chiều một vài mã, VN30 vẫn đang có 19 mã giảm/8 mã tăng. Các trụ vẫn giảm mạnh là GAS giảm 1,29%, TCB giảm 1,2%, MBB giảm 1,12%, HPG giảm 1,92%, CTG giảm 1,46%, BID giảm 1,14%, BVH giảm 1,27%.
Độ rộng chung trên HSX là 74 mã tăng/218 mã giảm trong đó gần 120 mã giảm quá 1%. Midcap vẫn đang rơi 1,11%, Smallcap giảm 0,7%. Tuy vậy cơ bản các chỉ số này cũng phản ánh một nhịp phục hồi trong phiên sáng.
Sàn HNX không có trụ và chỉ may mắn là SHB, PVI tham chiếu. ACB giảm tới 1,84%, PVS giảm 1,47%, VCG giảm 0,76%, NVB giảm 5,33%... HNX-Index đang giảm 1,08% với 31 mã tăng/79 mã giảm. HNX giảm 0,72% với 5 mã tăng/13 mã giảm.
Với sức ép quá lớn từ biến động khủng khiếp đêm qua, thị trường trong nước sụt giảm là điều không tránh khỏi. Quan trọng hơn là liệu nhà đầu tư có rơi vào trạng thái hoảng loạn bán tháo hay không. Sáng nay đợt bán tháo cũng khá mạnh nhưng cũng xuất hiện lực cầu bắt đáy mua vào, đưa thanh khoản lên cao. Tích cực hơn, lực mua đã nâng giá nhiều cổ phiếu lên, thu hẹp mức giảm.
Tổng giá trị khớp hai sàn phiên sáng tăng khoảng 7% so với sáng hôm qua, đạt 1.642,1 tỷ đồng. Mức giao dịch này cũng không phải là lớn nhưng trong bối cảnh thị trường lao dốc mạnh, dòng tiền vẫn vào là một yếu tố tích cực.
Các cổ phiếu vốn hóa trung bình vẫn tiếp tục là nhóm thu hút dòng tiền và cũng là các mã có phục hồi rất khá. REE sáng nay bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 2,67 triệu cổ khớp lệnh và 98,1 tỷ đồng giá trị. REE ban đầu cũng sụt giảm 1,53% so với tham chiếu, nhưng sau đó giá bùng nổ tăng tới gần 6% trước khi tụt trở lại cuối phiên, còn tăng 3,06%. MWG, FPT, PNJ cũng nằm trong nhóm 5 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài nhường sân cho nhà đầu tư trong nước hôm nay. Khối ngoại chỉ bán ra 76,1 tỷ đồng và mua vào 87,6 tỷ đồng. VN30 được mua 51,8 tỷ, bán 56,5 tỷ đồng. HNX mua 1,7 tỷ, bán 9,8 tỷ đồng. Không có cổ phiếu quan trọng nào được mua ròng đủ lớn và phía bán cũng chỉ có HPG, SSI, VRE là tương đối nhiều.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.