
Thị trường đã giao dịch sôi động hơn đáng kể trong sáng nay, khi nhà đầu tư mua vào mạnh mẽ với kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Cổ phiếu ngân hàng và nhóm trụ dẫn dắt VN-Index thử thách mốc 980 điểm.
Đỉnh cao nhất sáng nay chỉ số đã chạm vào 981,63 điểm, tăng 0,94% so với tham chiếu. Đây cũng xấp xỉ đỉnh cao nhất 3 phiên trước (982,1 điểm). Tuy nhiên đã có một chút áp lực chốt lời và chỉ số tụt trở lại trong khoảng 30 phút cuối. Chốt phiên sáng, VN-Index còn 977,98 điểm, tăng 0,56% so với tham chiếu.
Nhóm blue-chips giao dịch nổi bật cả về thanh khoản lẫn giá. VN30-Index đang tăng 0,47% sau khi cũng xuất hiện nhịp trượt 30 phút cuối phiên. Đỉnh cao nhất chỉ số này tăng 0,78% so với tham chiếu.
Dẫn dắt nhóm blue-chips là các mã ngân hàng. Tạo cảm hứng bùng nổ là VCB với mức tăng 2,13%. Sau khi vượt đỉnh lịch sử hôm qua, sáng nay VCB lại bùng nổ tiếp nhưng giao dịch bắt đầu gặp khó khăn. VCB đạt đỉnh 78.000 đồng (tăng 4%) trước khi VN-Index đạt đỉnh khoảng 5 phút. Từ đỉnh cao này VCB trượt dần và chốt phiên còn tăng 2,13%.
VCB đạt thanh khoản cao nhất thị trường với 1,17 triệu cổ phiếu tương đương 89,5 tỷ đồng. Riêng sáng nay VCB đã giao dịch nhiều hơn cả phiên hôm qua khoảng 7%. Rất có khả năng hôm nay sẽ là một phiên bùng nổ kỷ lục thanh khoản ở mã này. Nếu giá VCB tiếp tục suy yếu, đó có thể là dấu hiệu chốt lời mạnh.
Các mã ngân hàng khác cũng rất khỏe là BID tăng 2,85%, MBB tăng 1,27%, TPB tăng 1,52%. Tuy nhiên số còn lại tăng nhẹ: TCB tăng 0,24%, STB tăng 0,44%, CTG tăng 0,23%. EIB giảm 0,82%, HDB giảm 0,19%.
Nhóm trụ còn lại chỉ có VHM là xuất sắc, tăng 2,07%. VIC tăng nhẹ 0,53%, VNM tăng 0,65%, SAB tăng 0,18%, MSN tăng 0,38%, HPG tăng 0,47%.
Mặc dù các trụ lớn không quá mạnh nhưng vẫn tăng. Thêm nữa VCB, BID và VHM là những cổ phiếu đủ lớn để lôi kéo VN-Index.
VN30 chốt phiên với 19 mã tăng/8 mã giảm và toàn sàn HSX có 126 mã tăng/148 mã giảm. Độ rộng này phản ánh rất rõ sức mạnh tập trung tại nhóm blue-chips hơn là toàn thị trường. Midcap tăng có 0,06%, Smallcap giảm 0,27%.
Sàn HNX cũng chỉ giao dịch khởi sắc ở nhóm trụ. HNX30 đang tăng 0,53% với 11 mã tăng/8 mã giảm. Sức mạnh tập trung vào ACB tăng 0,67%, VCS tăng 3,1%, VCG tăng 0,38%, SHB tăng 1,49%. HNX-Index chỉ tăng 0,19% với 53 mã tăng/65 mã giảm.
Thanh khoản thị trường cũng rất khá với 1.922,8 tỷ đồng khớp lệnh, tăng 33% so với sáng hôm qua. ROS giao dịch nhỏ nên mức tăng thanh khoản này khá chất lượng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hút tiền mạnh mẽ với VCB dẫn đầu và MBB, BID, CTG nằm trong Top 10 cổ phiếu thanh khoản nhất. Ngoài ra HVN cũng gây bất ngờ khi xếp thứ hai chỉ sau VCB, giao dịch 83,3 tỷ đồng.
Khối ngoại quay lại mua ròng tốt và giao dịch mạnh hơn. HSX được giải ngân 225,3 tỷ đồng, bán ra 127,7 tỷ đồng. Vn30 được mua 166,5 tỷ đồng, bán 85 tỷ đồng. HNX mua 2,4 tỷ, bán 2,2 tỷ đồng.
Khối ngoại đổ tiền vào nhóm ngân hàng rất khá với VCB, BID, STB nằm trong số được mua ròng lớn nhất. VCB thậm chí được khối này mua 796.000 cổ phiếu chiếm hơn 68% thanh khoản. NVL, PPC, BMP cũng được mua khá tốt. Phía bán ròng chỉ có KDH, DIG và CTG là đáng kể.




Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.