
Cổ phiếu giảm giá la liệt trong sáng nay khi nhà đầu tư lại tranh nhau bán tháo. VN-Index mất 11,31 điểm và chỉ sau 2 phiên giảm mạnh, thành quả của hai tuần giao dịch trước đó đã bị xóa sạch.
Tụt xuống mức 950,06 điểm, VN-Index đang ở ngưỡng thấp nhất trong 13 phiên. Chỉ số này giảm 1,18% với 71 mã tăng/178 mã giảm. Có tới gần 120 cổ phiếu đang giảm trên 1%. VN30-Index giảm 1,2% với 4 mã tăng/25 mã giảm.
Phiên sáng nay cũng giống với phiên chiều hôm qua, thị trường giảm với độ rộng rất hẹp và các blue-chips giảm sâu. Các chỉ số không có bất kỳ cơ hội nào khi gần như tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đều giảm. Chỉ có VIC tăng nhẹ 0,1%, VRE tham chiếu.
Rổ VN30 ghi nhận 18 cổ phiếu đang giảm trên 1% và sức ép cực lớn tiếp tục đặt lên vai nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng. Sáng nay có thêm rất nhiều trụ khác giảm như VNM giảm 1,26%, VJC giảm 1,95%, SAB giảm 0,47%, MSN giảm 2,3%, nhưng dầu khí và ngân hàng tiếp tục là những mã dẫn đầu đà lao dốc.
GAS giảm 3,89% và VCB giảm 2,31% tiếp tục là hai đại diện đáng kể nhất. Tiếp đó là PLX giảm 2,71%, CTG giảm 1,19%, MBB giảm 1,29%, STB giảm 1,32%, VPB giảm 1,13%, BID giảm 2,39%, HDB giảm 1,92%, TCB giảm 1,13%. Duy nhất TPB tăng 0,19%.
Sàn HNX cũng đang bị đè nặng bởi các blue-chips giống trên HSX. Chỉ số HNX30 đang giảm 1,3% với 3 mã tăng/19 mã giảm. Dẫn đầu số giảm là ACB giảm 1,89%, SHB giảm 2,38%, PVS giảm 1,6%, VCG giảm 1,7%, VCS giảm 0,84%. HNX-Index cũng giảm 1,24% với 43 mã tăng/82 mã giảm.
Thị trường phiên sáng đã chứng kiến một vài nỗ lực phục hồi sau phiên giảm đột ngột mạnh chiều qua. Khoảng nửa đầu phiên, VN-Index đã cố gắng phục hồi lên mức 957 điểm, trước khi thị trường xuất hiện đợt bán mạnh mới, đẩy chỉ số lao dốc cực nhanh tới gần 11h. VN-Index chạm đáy thấp nhất 947 điểm và 30 phút cuối lấy lại được 3 điểm.
Sau phiên giảm mạnh hôm qua, thị trường thường phục hồi được nhưng sáng nay đã không diễn ra đợt phục hồi rõ rệt nào. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến đợt bán tăng cường. Lực bán mạnh đã đẩy thanh khoản lên cao do chạm được vào các lệnh mua giá thấp. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng đạt 2.508 tỷ đồng, tăng gần 13% so với sáng hôm qua.
Giao dịch tăng khá mạnh ở các blue-chips. Rổ Vn30 khớp tăng 21% về giá trị so với sáng hôm qua. HPG, CTG, VCB, MBB là 4 cổ phiếu duy nhất ở HSX khớp trên 100 tỷ đồng. Các mã xếp sau có BID, VNM, VPB. Sàn HNX cũng có ACB dẫn đầu về giá trị và khớp trên 100 tỷ đồng. Có thể thấy các cổ phiếu ngân hàng chiếm đa số trong nhóm thanh khoản cao nhất và đây cũng là nhóm giảm giá mạnh nhất. Nhà đầu tư đang tăng cường chốt lời ở các mã ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mức độ nhẹ. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 298,2 tỷ đồng, mua vào 151,4 tỷ đồng. Rổ Vn30 bị bán 214,8 tỷ đồng, mua 84,5 tỷ đồng. HNX mua 4,3 tỷ, bán 9,1 tỷ đồng.
Các blue-chips hôm nay bị bán ròng quyết liệt từ khối ngoại. Dữ dội nhất là là VCB và SSI, tiếp đó là BID, VIC, NVL, VNM, HPG, STB. Phía mua vẫn là hai mã SBT và VND.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công...
Các cuộc tấn công tạm lắng trong bối cảnh giới chức Iran và Oman gặp nhau vào cuối tuần để tìm giải pháp khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz...
Lực đỡ của thị trường trong tuần 30 rất yếu và phân tán. Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 5.573,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 141,2 tỷ đồng.
Đối với chỉ số VN-Index có thể hồi phục trong phiên đầu tuần ngày 27/7/2026. Đồng thời, vùng 1.640 điểm được xem là vùng hỗ trợ của chỉ số VN-Index.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.