
Cùng chung nhịp điệu với thị trường quốc tế đêm qua, sáng nay thị trường vọt tăng mạnh ngay từ sớm và VN-Index có lúc tăng 1,24%. Tuy vậy thị trường đang giảm dần độ cao.
Ngay lúc mở cửa VN-Index đã vọt tăng hơn 1%, trước đó thị trường phái sinh mở cửa tăng hơn 17 điểm. Khoảng 10h20 VN-Index đạt đỉnh tăng 1,24% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại thị trường nguội dần và chỉ số từ từ trượt dốc. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ còn tăng 0,75%.
Độ rộng của HSX vẫn rất tốt với 176 mã tăng/87 mã giảm. Như vậy đà tăng giá đang diễn ra trên diện rộng. Việc chỉ số tuột dần là do cổ phiếu đang hạ độ cao là chính, nhóm trụ chỉ có SAB là tiêu cực.
SAB chốt phiên sáng giảm 0,27% nhưng đầu phiên tăng 0,54%. Mức biến động này ảnh hưởng nhỏ tới VN-Index vì số mã tăng giá rất nhiều. ROS cũng đang giảm 2,13% nhưng mã này đã rơi quá nhiều nên sức chi phối gần như không còn. DHG giảm nhẹ 0,22% và mã này cũng quá bé.
Nói tóm lại các trụ không giảm so với tham chiếu để kéo chỉ số xuống, mà là mức tăng đang hẹp lại. Có khá nhiều trụ đang tụt nhiều: VNM từ tăng 1,19% còn 0,32%; VIC từ 1,01% còn 0,1%; VCB từ 1,18% còn 0,51%, GAS từ 2,31% còn 0,09%; PLX từ 2,37% còn 0,16%...
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,58% từ đỉnh cao tăng 1,06%. Như thế chỉ số cũng mất gần một nửa độ cao, dù độ rộng vẫn đang là 25 mã tăng/3 mã giảm.
Hiện tượng tuột dần này xuất hiện ở khắp các nhóm cổ phiếu khác nhau chứ không riêng blue-chips. Midcap ban đầu tăng 1,3% hiện chỉ còn 0,73%. Smallcap từ chỗ tăng 0,79% giờ còn 0,37%.
Sàn HNX cũng trong tình trạng giống như vậy. HNX-Index ban đầu tăng 1,61% nhưng chốt phiên sáng chỉ còn 0,82%. HNX30 từ 2,01% còn 1,03%. Độ rộng vẫn tốt với 85 mã tăng/51 mã giảm tại HNX và 16 mã tăng/4 mã giảm tại HNX30.
Thị trường ban đầu khá hưng phấn sau khi đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt trên 2% ở tất cả các chỉ số chính. Đà trượt dốc xuất hiện từ giữa phiên do các cổ phiếu bị chốt lời dần. Sức ép không cao mà chỉ từ từ làm hạ độ cao. Nhóm blue-chips nhiều mã hạ khá nhanh và mạnh nên chỉ số bị ảnh hưởng rõ rệt.
Tuy vậy trong rổ VN30 hiện vẫn còn 7 mã đang tăng trên 1% với nhiều trụ mạnh như MSN tăng 2,42%, SSI tăng 1,48%, ngoài ra có BID tăng 2,39%, VHM tăng 2,41%, TCB tăng 1,74%.
Thanh khoản phiên sáng đã tăng trở lại mức bình thường sau 2 phiên đầu tuần xuống thấp hơn ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh sáng nay đạt 2.241,3 tỷ đồng, tăng 45% so với sáng hôm qua. Hai mã thanh khoản lớn nhất và trên 100 tỷ đồng là HPG và MBB. Nhóm ngân hàng đã có thanh khoản cải thiện, rổ VN30 đã có quy mô khớp lệnh tăng 55% so với sáng hôm qua.
Khối ngoại đã quay ra bán ròng nhẹ ở phiên này. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 216 tỷ đồng, mua vào 159,4 tỷ đồng. VN30 bị bán tới 139,6 tỷ đồng và mua nhỏ chưa tới 60 tỷ đồng. HNX mua 6,2 tỷ, bán 4,1 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng rất ít và chỉ vài mã đáng kể như BID, HBC, NKG, DXG. Phía bán toàn là các blue-chips thị giá cao như VIC, PLX, VCB, HPG, GAS, CII, SBT.
Theo thông tin thị trường, tính đến hết quý 2/2026, các công ty chứng khoán có hoạt động cho vay theo deal lớn như VPX và TCX đã tăng quy mô cho vay ký quỹ.
Nhịp phục hồi thất bại hôm nay cho thấy bên bán vẫn tranh thủ cắt lỗ trong khi bên mua đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Không ít nhà đầu tư lợi dụng giá hồi kỹ thuật hôm nay đã cắt lỗ giá tốt. Áp lực này mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều, đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng sau phiên sáng giằng co.
Các đợt IPO sắp tới cần có doanh nghiệp tốt, định giá hợp lý, phân phối minh bạch và câu chuyện tăng trưởng đủ thuyết phục.
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua thị trường đã cố gắng hồi phục sáng nay, nhưng dòng tiền không chấp nhận. Thanh khoản sụt giảm 17% so với sáng hôm qua và gần như tất cả cổ phiếu đều trượt giảm dần. VN-Index từ chỗ tăng gần 7 điểm đã quay đầu giảm 8,88 điểm.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.