Sau phiên giảm đột ngột chiều qua, SAB sáng nay đã vọt tăng trở lại 3,27%. Tuy nhiên không có hưởng ứng từ các blue-chips khác, thị trường suy yếu trở lại rất nhanh.
VN-Index lần thứ hai chạm tới mốc 980 điểm sáng nay lúc 9h48 nhưng đó là tất cả những gì mạnh nhất. Toàn bộ thời gian còn lại của phiên chỉ số này trượt dốc dần, không nhanh, nhưng cũng không có bất kỳ nỗ lực phục hồi đáng kể nào. Chốt phiên sáng chỉ số chỉ còn tăng 0,25 điểm tương đương 0,03%.
Vn30-Index đã tụt qua tham chiếu, giảm 0,27% chỉ với 10 mã tăng/16 mã giảm. SAB tăng 3,27% là trụ đáng kể duy nhất. VRE hôm nay chiều chỉnh giá và tăng 2,11%. GAS tăng rất nhẹ 0,36%, CTG tăng 0,24%, còn lại toàn các mã nhỏ ít ảnh hưởng.
Sự đơn độc của SAB đã không thể làm gì nhiều hơn cho chỉ số lẫn thị trường chung. Phần lớn blue-chips giảm giá và không có nhóm dẫn dắt nào cả. VIC quay đầu giảm 0,6%, VHM giảm 0,69%, MSN giảm 0,57%.
Cổ phiếu ngân hàng còn duy nhất VCB mong manh ở tham chiếu với lượng chặn mua giá này rất mỏng. TCB giảm 0,42%, VPB giảm 1,06%, STB giảm 0,42%, MBB giảm 0,23%, HDB giảm 0,55%, EIB giảm 0,56%, BID giảm 0,46%.
Độ rộng chung của VN-Index là 118 mã tăng/144 mã giảm, chênh lệch không quá lớn, nhưng cơ bản là nhóm blue-chips lại điều chỉnh nhiều hơn. Chỉ có số ít cổ phiếu vừa và nhỏ giao dịch tốt như VHG, KSH, OGC, FTM tăng từ 3% trở lên với thanh khoản khá cao.
Sàn Hà Nội cũng chỉ đang cầm cự dựa vào một vài mã như PVS tăng 1,24%, VCG tăng 1,54%, NVB tăng 1,15%. HNX-Index đang tăng rất nhẹ 0,02% với 46 mã tăng/62 mã giảm. HNX30 tăng 0,07% với 9 mã tăng/11 mã giảm.
Thị trường sáng nay giao dịch khá nhạt nhẽo do giá chỉ dao động trong biên độ hẹp, kể cả chiều tăng lẫn chiều giảm, đồng thời thanh khoản không cao. Hai sàn khớp 1.514,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% chủ đạo là do ROS lại giao dịch lớn, chiếm khoảng 8,2% thị trường. VRE và PVD là hai cổ phiếu duy nhất còn lại khớp được quá 50 tỷ đồng giá trị.
Không có điểm nổ nào đáng kể ngoài việc SAB tăng bù ngày hôm qua. Giao dịch của SAB chưa bao giờ đủ ấn tượng để kích thích thị trường chung vì thanh khoản quá nhỏ, giá biến động thường là do tác động có chủ đích.
Mặt khác, khi VN-Index không vượt được mốc 980 điểm lần thứ hai, nhà đầu tư cũng không hào hứng nhiều, thể hiện rất rõ ngay cả khi chỉ số được SAB kéo sát mốc này, độ rộng vẫn không có gì đáng chú ý. Việc kéo trụ đã không dẫn đến sự lan tỏa tăng giá như các phiên trước.
Điểm tích cực bất ngờ hôm nay là khối ngoại đã giảm bán và quay sang mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 162,4 tỷ đồng, bán ra 130,8 tỷ đồng. VN30 được mua 119,7 tỷ đồng, bán 68,8 tỷ đồng. HNX mua không đáng kể trong khi bán 11,6 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng rất nhỏ nhưng trong bối cảnh nhiều phiên liên tục bán ròng cả trăm tỷ mỗi ngày thì đây là thay đổi tích cực. Giao dịch đáng chú ý nhất là VRE khi khối này mua gần 70% thanh khoản và kéo giá VRE tăng 2,11%. Trong 7 phiên gần nhất cổ phiếu này đã tăng 6,5% và đang áp sát đỉnh cao của năm 2019. Các mã khác được mua ròng nhỉnh hơn số còn lại là SSI, HSG, POW, PLX. Phía bán ròng có NBB, HPG, PVD, HDB, KBC.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.