
Duy nhất trụ VCB còn tăng giá sáng nay là nỗ lực vô vọng nâng đỡ các chỉ số. Quá nhiều mã giảm và gần như toàn bộ rổ VN30 đỏ rực đẩy VN-Index xuống dưới 980 điểm.
Thị trường đã suy yếu trở lại khá nhanh dù mức giảm không nhiều. Đáng ngại nhất là độ rộng quá hẹp cộng với thanh khoản teo tóp đáng kể. HSX hiện chỉ có 94 mã tăng/182 mã giảm với hơn 70 mã giảm quá 1%.
Blue-chips giao dịch rất đuối khi chỉ số VN30-Index giảm 0,6%, mạnh hơn mức giảm 0,43% của VN-Index. Đã thế rổ VN30 chỉ có 3 mã tăng/25 mã giảm, 10 mã trong số này giảm trên 1%. Blue-chips đã không thể giữ nhịp thị trường được nữa, mà còn tạo thêm sức ép giảm.
VCB là trụ duy nhất còn lại có màu xanh, đang tăng nhẹ 0,66%. Cổ phiếu này ban đầu cũng giảm khoảng 0,79% trước khi phục hồi dần lên về cuối phiên. Khối ngoại mua đỡ 64% thanh khoản VCB là nguyên nhân chính đẩy giá lên.
VCB đã không có sự hỗ trợ từ các cổ phiếu lớn khác. Nhóm tăng giá chỉ còn sót lại MBB tăng 0,23%, MWG tăng 1,97%. Hai mã này có ảnh hưởng nhỉnh hơn một chút trong VN30-Index, còn trong VN-Index lại quá bé.
Tuy nhiên VN30-Index lại chịu sức ép từ hàng loạt cổ phiếu rất lớn khác: MSN đang rơi 3,13% là cổ phiếu gây bất ngờ nhất. MSN lớn thứ 5 trong VN30-Index và đứng thứ 8 trong VN-Index. Cổ phiếu này đã giảm tới 8,2% chỉ trong 6 phiên gần nhất. Kể từ đầu tháng 7 tới giờ MSN giảm 9,7%.
MSN có nét giao dịch giống HPG, đang giảm liên tục và tìm xuống đáy thấp nhất 7 tháng đầu năm 2019. So với giá đáy ngày 4/1/2019, MSN chỉ còn cao hơn có 1,44%. HPG sáng nay cũng giảm 0,7% nữa và chỉ còn cách đáy 2/1/2019 đúng 200 đồng.
Nhóm blue-chips giảm giá nhiều áp đảo nhóm tăng mà vốn hóa lớn hơn nhiều lần. Ngoài MSN, HPG, còn có VNM giảm 0,56%, VIC giảm 0,09%, VHM giảm 1,07%, SAB giảm 0,91%, GAS giảm 1,01%, TCB giảm 0,95%, VPB giảm 1,03%, VRE giảm 0,27%...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng có vẻ bị chốt lời khá mạnh và dù VCB, BID còn tăng nhẹ, cũng không đủ sức để lôi kéo các mã khác tăng theo. Thanh khoản ở các mã ngân hàng tiếp tục suy yếu thêm cho thấy ngoài các trụ ngân hàng lớn nhất, dòng tiền không thật sự ở lại lâu.
Độ rộng rất hẹp của HSX cũng phản ánh khả năng đầu cơ ngược dòng ở nhóm vốn hóa nhỏ là yếu. Rớt lại một vài mã thanh khoản khá tốt và đang được đẩy tăng như SJF, HAI, EVG, các mã tăng xấp xỉ 5% trở lên.
Sàn HNX cũng đang bị mất trụ nhưng may mắn là ACB mới giảm 0,33, SHB, VCG tham chiếu. Ảnh hưởng chính là PVS giảm 1,27%, NVB giảm 1,23%, VCS giảm 0,38%. Chỉ số HNX30 đang giảm 0,34% với 9 mã tăng/13 mã giảm. HNX-Index giảm 0,38% với 44 mã tăng/70 mã giảm.
Thị trường hôm nay không chịu ảnh hưởng từ thông tin bất lợi nào, có chăng chỉ là diễn biến xấu đi của chứng khoán thế giới. Đêm qua chứng khoán Mỹ thất vọng với kết quả kinh doanh và các chỉ số đều giảm khá mạnh. Sáng nay chứng khoán Nhật giảm 1,85%, Trung Quốc giảm 0,65%.
Điều quan trọng khiến thị trường trong nước suy yếu là dòng tiền thiếu hụt đáng kể sau 2 phiên giao dịch khá lớn trước đó. Cả phiên sáng hai sàn chỉ khớp 1.539,7 tỷ đồng, giảm 22% so với sáng hôm qua. ROS giao dịch giảm nhiều, nhưng kể cả khi không tính mã này thì thanh khoản vẫn giảm 19%.
Đặc biệt là tiền vào nhóm VN30 rất đuối, chỉ đạt 671,9 tỷ đồng khớp lệnh, giảm 23% so với sáng hôm qua. Giao dịch lớn nhất là HPG với 73,3 tỷ đồng và MWG với 71,9 tỷ đồng. MBB là mã duy nhất còn lại của rổ Vn30 khớp quá 50 tỷ đồng giá trị. VCB thanh khoản nhất nhóm ngân hàng cũng chỉ được hơn 34 tỷ đồng giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 229,9 tỷ đồng, bán ra 196,3 tỷ đồng. VN30 được mua 180,1 tỷ, bán 141,9 tỷ đồng. HNX mua 5,6 tỷ, bán 26,5 tỷ đồng.
Phía mua ròng khối ngoại tập trung vào một số blue-chips là STB, PLX, VCB, VRE, BID. Phía bán HPG lại gây sốc hơi hơn 1,34 triệu cổ xả ra, chiếm gần 39% thanh khoản. MSN, PVD, HBC, POW là các mã khác bị bán tương đối nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 15.340,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 14.679 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong lúc đồng USD được hỗ trợ bởi một cú tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản tiếp tục lập đáy mới của 40 năm vào sáng nay (1/7)...
Bộ Tài chính đề xuất công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có tối thiểu 01 người đại diện theo pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn về tình trạng pháp lý, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc)...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6) nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại, theo đó hoàn tất quý 2 và nửa đầu năm với thành quả tăng ấn tượng...
Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.