
Phiên lao dốc hơn 1% của chứng khoán Mỹ đêm qua lại gây nên những hoảng loạn nhất định trên thị trường Việt Nam. Cổ phiếu vẫn đang giảm giá la liệt, nhưng thị trường đã phục hồi sớm hơn phiên ngày 11/10 vừa qua.
Mức biến động của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/10 (giờ Mỹ) cũng kém xa phiên ngày 10/10, các chỉ số chứng khoán chính chỉ giảm hơn 1%. Tuy nhiên, sự tháo chạy của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam cũng không hề nhẹ. Mở cửa VN-Index đã mất luôn 1,4% và nhịp giảm kế tiếp đẩy chỉ số chạm đáy ở 945,83 điểm, giảm 1,83%.
Hôm nay phản ứng của nhà đầu tư có dấu hiệu tốt hơn nhiều so với ngày 11/10. Sau khi VN-Index chạm đáy, thị trường đã từ từ phục hồi, chậm nhưng kéo dài tới phút cuối cùng của phiên sáng. Trong khi đó hôm 11/10, thị trường chỉ phục hồi được tới 10h là lại quay đầu rơi tiếp và càng về cuối giảm càng khủng khiếp.
Nếu chiều nay thị trường phục hồi được và duy trì đà đi lên, diễn biến phiên này sẽ không lặp lại kịch bản ngày 11/10. VN-Index từ chỗ giảm 1,83% hiện chỉ còn giảm 0,96%. VN30-Index từ chỗ giảm 1,84% hiện còn 1,08%. Rổ VN30 lúc chạm đáy cũng không có mã nào chạm tới giá sàn.
Độ rộng vẫn rất kém do giá cổ phiếu mới đang nỗ lực thu hẹp mức giảm chứ chưa vượt được tham chiếu. HSX ghi nhận 67 mã tăng/193 mã giảm, với 120 mã đang giảm trên 1%. VN30 có 1 mã tăng/28 mã giảm với 18 mã giảm trên 1%.
Tất cả các blue-chips lớn nhất đều đang giảm giá, nhưng mức độ phục hồi là khác nhau. Hiện trụ yếu nhất chỉ còn rớt lại GAS, đang giảm 3,06%. Vốn hóa của mã này đã bốc hơi gần 6.700 tỷ đồng. Tất cả các cổ phiếu blue-chips còn lại tuy đang giảm nhưng vốn hóa không mã nào bốc hơi quá 2.000 tỷ đồng.
Các cổ phiếu còn tác động xấu ngoài GAS là VIC giảm 0,61%, NVL giảm 3,05%, SAB giảm 1,26%, BID giảm 1,45%, VJC giảm 2,78%, PLX giảm 1,9%, VNM giảm 0,63%, CTG giảm 1,21%, MSN giảm 1,25%, HDB giảm 2,98%. Tất cả các cổ phiếu còn lại tuy giảm nhưng vốn hóa đều mất dưới 1.000 tỷ đồng.
Sàn HNX có chỉ số chính chỉ giảm 0,69% và 32 mã tăng/81 mã giảm. VCG đang tăng nhẹ 0,53%, SHB đã lùi về tham chiếu, ACB giảm 0,97%. PVS cũng phục hồi đáng kể, chỉ còn giảm 1,46%. VGC đang giảm 1,19%, VCS giảm 3,78%. HNX30-Index giảm 1,13% với 4 mã tăng/18 mã giảm.
Phiên lao dốc hôm nay một phần là do sự dồn lại mấy phiên trước của lượng hàng bắt đáy chưa chốt lời nhiều. Biến động mạnh của thị trường Mỹ cộng với một số trụ rơi sâu ngay từ lúc mở cửa đã khiến đà bán ra tăng lên. Thanh khoản sáng nay đã tăng gần 13% so với sáng hôm qua dù đại đa số cổ phiếu giảm giá thấp hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mức độ bán ròng. Sàn HSX bị rút hơn 100 tỷ đồng trong phiên sáng. Cụ thể, khối này xả 336,1 tỷ đồng và mua 210,6 tỷ đồng. Rổ Vn30 bị bán 238,4 tỷ đồng và mua 180,3 tỷ đồng. HNX bán 18 tỷ, mua 2,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu duy nhất được mua ròng khá là HPG trong khi đó bán ròng là hàng loạt cổ phiếu: PVD, HSG, VRE, NVL, MSN, VIC, GAS, VJC...
Tự doanh hôm nay mua ròng 298,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 352 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bất ngờ bán ròng 448,6 tỷ...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Đúng như lộ trình đã công bố, ngày 26/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức thực hiện chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên. Việc nhanh chóng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền thực tế giúp hàng ngàn cổ đông đã được hưởng lợi từ thành quả từ việc đầu tư.
Theo chia sẻ của đại diện FTSE Russell thời điểm tháng 4/2026, tổng dòng vốn nước ngoài vào thị trường Việt Nam, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động, có thể đạt khoảng 6 tỷ USD, tương ứng khoảng 157.000 tỷ đồng.
Thị trường đột biến mạnh lên trong phiên chiều nay có sự dẫn dắt đáng chú ý của TCB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung. Nếu nhóm này được “tái định giá” sau thương vụ của TCB thì diễn biến đột phá ngưỡng 1800 điểm của VNI có sự đảm bảo chắc chắn.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.