
Thị trường bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ngay trong sáng nay và hưng phấn hôm qua vụt tắt. Không chỉ giảm ở chỉ số do SAB tạo áp lực, độ rộng thị trường cũng rất kém.
VN-Index sụt giảm 0,32% so với tham chiếu sau những nỗ lực đẩy lên cuối phiên sáng nay. Lúc sâu nhất chỉ số giảm 0,71%. Có thể đổ lỗi cho SAB giảm 6,53% đang ảnh hưởng nặng nề, nhưng bản thân thị trường cũng đã nguội đi rất nhanh. Sàn HSX chỉ có 104 mã tăng/153 mã giảm.
Nhóm blue-chip lại là lực đỡ chính và VN30-Index là chỉ số duy nhất đang tăng 0,2% với 18 mã tăng/12 mã giảm. Midcap tụt dốc 0,46% và Smallcap giảm 0,52%.
SAB giảm cực mạnh hôm đã khiến VN-Index mất khoảng 3 điểm hay 0,51%. Cổ phiếu này là nguyên nhân chính khiến chỉ số giảm điểm, nhưng không phải là nguyên nhân khiến hơn 150 mã khác trên HSX giảm giá. Đã có áp lực chốt lời ngắn hạn tăng cao sau mấy phiên tăng bốc vừa qua.
Giá SAB sụt mạnh là điều bất ngờ vì giá đấu thành công hôm qua rất cao (320.000 đồng). Thị trường đã không lấy giá đó làm tham chiếu mà trái lại nhà đầu tư mạnh tay xả ra. Thanh khoản của SAB sáng nay đã tới 204.810 cổ phiếu tương đương gần 60,2 tỷ đồng, nằm trong số 15 cổ phiếu giao dịch lớn nhất sàn HSX.
Khối ngoại vẫn tiếp tục bán lớn ở SAB khi tống ra 134.330 cổ phiếu, chiếm gần 66% khối lượng giao dịch. Phía mua đã không được tốt, mới khớp 3.110 cổ phiếu. Như vậy cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài đều đang xả SAB. Nếu có ai đó mua SAB để đánh cược vào triển vọng tăng giá hậu đấu giá giống VNM thì rõ ràng đang ở thế kẹt.
Độ rộng của rổ VN30 tuy khá tốt nhưng vẫn đang thiếu vắng các trụ cột lớn ở phía tăng. VNM giảm 0,05%, GAS giảm 0,54%, MBB giảm 0,61%, CTG giảm 1,33%.
Cổ phiếu quan trọng giúp các chỉ số VN-Index và VN30-Index có được nhịp hồi nhẹ cuối phiên sáng là VIC, đã phục hồi từ 73.700 đồng lên 74.500 đồng trong 30 phút. VIC đang tăng trên tham chiếu 0,68%.
VCB cũng khá mạnh trong 15 phút cuối, chậm hơn VIC một chút nhưng phục hồi từ 47.400 đồng lên 47.850 đồng và tăng hơn tham chiếu 0,1%. BID tăng nhẹ 0,21%, HPG tăng 2,09%. Đó là những cổ phiếu trụ truyền thống đang nâng đỡ thị trường cuối phiên.
ROS là mã tạo bất ngờ với mức tăng kịch trần sáng nay cộng với thanh khoản rất lớn. Tuy nhiên ROS vẫn không thể thay thế được SAB khi sức mạnh chưa bằng một phần ba trong chỉ số.
Sàn HNX giao dịch kém khi độ rộng vừa hẹp, vừa không có trụ. ACB đang giảm 0,28%, SHB giảm ,09%, VCS giảm 0,96%. Phía tăng đáng kể chỉ có PVS tăng 2,39%. HNX-Index đang giảm 0,36% với 104 mã giảm/58 mã tăng. HNX30 giảm 0,05% với 12 mã giảm/10 mã tăng.
Thanh khoản phiên sáng tăng được 4% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 3.355,9 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là nhờ ROS giao dịch gấp đôi sáng hôm qua. Nếu không tính ROS thì chỉ xấp xỉ sáng hôm qua.
Khối ngoại mua ròng tốt với 329,9 tỷ đồng giải ngân ở HSX bao gồm cả thỏa thuận. Giá trị bán ra đạt 201,2 tỷ đồng. HNX được mua 7,4 tỷ và bán 3,8 tỷ.
Các blue-chips được mua ròng nổi bật sáng nay là HPG, SSI, VCI, TCH, VRE, HSG. Phía bán có SAB, MSN, CTG bị bán khá nhiều.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.