
Thị trường nguội đi đáng kể trong sáng nay khi cổ phiếu đồng loạt quay đầu giảm trên diện rộng. Blue-chips giảm không sâu nhưng cũng đủ áp đảo. VN-Index đang chốt ở 962,32 điểm.
Chỉ số chính của sàn HSX giảm 0,34% so với tham chiếu và có 102 mã tăng/170 mã giảm, trong đó chưa tới 70 mã giảm trên 1%. Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu điều chỉnh không lớn. VN30-Index giảm 0,35% với 9 mã tăng/19 mã giảm với 4 mã giảm trên 1%.
Các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips giảm quá 1% thực ra cũng không phải là vốn hóa lớn: DPM giảm 1,58%, EIB giảm 1,6%, HDB giảm 1,86%, HPG giảm 1,74%.
Ảnh hưởng nhiều nhất tới chỉ số là 3 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường: VIC giảm 0,6%, VHM giảm 0,62%, VCB giảm 0,56%. Mức giảm ở các cổ phiếu này nhẹ nhưng do quy mô lớn nên sụt giảm vốn hóa đều trên 1.000 tỷ đồng.
Nhóm tăng giá sáng nay không có mã nào lớn đáng kể. VRE tăng 1,02%, VJC tăng 0,55%, MWG tăng 0,84%. Thị trường cũng không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt, từ ngân hàng tới dầu khí đều giảm. Tuy nhiên mức điều chỉnh chỉ mang tính dao động ngược yếu sau phiên bùng nổ hôm qua.
Sàn HNX cũng dao động nhẹ theo hướng giảm do tác động từ dầu khí và ngân hàng: ACB giảm 1,03%, NVB giảm 1,23%, PVS giảm 1,28%. HNX-Index giảm 0,6% với 37 mã tăng/66 mã giảm. HNX30 giảm 0,55% với 4 mã tăng/18 mã giảm.
Độ rộng tổng thể cả hai sàn đều xác nhận sáng nay là một phiên điều chỉnh thực chất chứ không chỉ do ép trụ xuống. Cổ phiếu giảm giá trên diện rộng và không xuất hiện hiệu ứng nhóm ngành nào rõ ràng. Sau phiên hưng phấn quá đà hôm qua, có vẻ như nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại và giao dịch thận trọng hơn. Thực tế cả thế giới cũng đều chững lại như vậy. Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng thận trọng. Thị trường châu Á sáng nay cũng lình xình không rõ ràng.
Thanh khoản sáng nay cũng giảm nhẹ hơn 4% so với sáng hôm qua, đạt 1.419,1 tỷ đồng, do sàn HSX giảm. HNX tăng thanh khoản 26%, đạt 164,1 tỷ đồng với 69% tập trung vào 4 cổ phiếu là NDN, PVS, TNG và SHB. HSX giảm thanh khoản hơn 6%, đạt 1.255 tỷ đồng. VN30 giảm tới 14%, kể cả khi loại trừ yếu tố giảm thanh khoản của ROS thì giao dịch vẫn giảm 13% so với sáng hôm qua.
Dòng tiền vào thị trường thận trọng hơn khiến nhóm blue-chips thiếu lực đỡ ở giá. Đà điều chỉnh rõ hơn hơn ở nửa sau của phiên sáng. Ban đầu VN-Index vẫn còn tăng nhẹ 0,12%, VN30-Index tăng 0,09%. Nhóm blue-chips đầu phiên có tới 21 mã tăng/3 mã giảm. Lực cầu không tốt khiến cổ phiếu giảm ngày một nhiều ở nhóm này và đến hết phiên sáng đã có tới 19 mã giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng sáng nay nhưng không đáng kể. Trên HSX tổng giá mua đạt 283,4 tỷ đồng, bán ra 250,8 tỷ đồng. Vn30 được mua 235,6 tỷ đồng, bán ra 184,7 tỷ đồng. HNX mua 4,1 tỷ, bán 25,2 tỷ đồng. Chỉ có một vài bulue-chips được mua ròng nổi bật là PLX, MSN, VRE, ngoài ra là HAG, KBC, PVD.
Phía bán ròng đáng chú ý nhất là HPG. Khối ngoại xả hơn 1 triệu HPG chiếm 47% thanh khoản và cổ phiếu này rớt giá 1,74%. Mức giảm mạnh liền hai phiên đầu tuần này đã đẩy HPG quay trở lại đáy cũ. HQC cũng bị bán ròng gần 1,4 triệu cổ nhưng quy mô thực tế không lớn vì thị giá quá nhỏ. FLC, HDB, STB, PVT cũng bị bán ròng khá nhiều.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.