
Đêm qua Mỹ tăng lãi suất USD dẫn đến thị trường chứng khoán cả thế giới đỏ rực. Sáng nay thị trường châu Á cũng giảm rất mạnh. Duy nhất thị trường Việt Nam chỉ một chút nữa là đi ngược.
Mở cửa VN-Index vẫn giảm 0,41% do tác động tâm lý từ việc FED tăng lãi suất . Thế nhưng ngay sau đó là một đợt đi lên mạnh mẽ. Chỉ số đã vượt qua cả mốc 920 điểm lên tận 921,79 điểm, tăng 0,28% so với tham chiếu. Mức tăng thì nhẹ nhưng trong khi cả thế giới giảm mạnh, VN-Index vẫn là điểm sáng nhất.
Quả thực chứng khoán Mỹ tăng gần suốt cả ngày hôm qua nhưng về cuối phiên lại sụt giảm đồng loạt trên dưới 1,5%. Chứng khoán Nhật sáng nay giảm trên 3%. VN-Index nếu giữ được mức tăng nói trên thì sẽ là thị trường duy nhất của châu Á tăng.
Rất tiếc đợt hưng phấn này chỉ kéo dài tới khoảng 10h. Điều quan trọng nhất là không phải nhà đầu tư nào cũng hào hứng nhảy vào mua trước những biến động lớn như vậy. Thanh khoản quá yếu cho thấy chỉ số ít hưng phấn mua sớm, còn lại đa số vẫn chọn cách đứng ngoài hoặc mua rất rẻ nên không khớp được.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay tụt giảm 16% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.273,6 tỷ đồng. Rất bất ngờ, đây là mức giao dịch kém nhất 16 phiên. Giao dịch tại sàn HSX cực kém, chỉ đạt 1.087,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. VN30 giao dịch còn chưa tới 600 tỷ đồng.
Mức giao dịch này là quá ít để có thể giúp cổ phiếu giữ giá. Thực vậy, VN30-Index lúc mạnh nhất cũng vượt qua tham chiếu khoảng 0,11% nhưng sau đó tụt dần. Chốt phiên sáng chỉ số này đã giảm 0,46%. VN-Index cũng giảm 0,22%.
Độ rộng thay đổi rất nhanh theo hướng hẹp dần. VN30 ban đầu rất rực rỡ, chỉ có 3 mã giảm và 2 mã tham chiếu, còn lại tăng hết. Cuối phiên sáng, số tăng chỉ còn 9 mã, 15 mã đã giảm. HSX ghi nhận 101 mã tăng/147 mã giảm.
Mức giảm giá ở nhóm blue-chips không lớn vì đa số mới là trượt qua tham chiếu ở những phút cuối phiên. Một vài mã rơi mạnh như CTG đang giảm 1,23%, STB giảm 1,61%, VRE giảm 0,96%. CTG ban đầu tăng 2,45% nhưng khối ngoại lựa đúng lúc tăng xả hơn 1 triệu cổ.
Những trụ ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index hiện tại là VNM giảm 0,7%, SAB giảm 1,24%, TCB giảm 0,55%, VRE giảm 0,96%, CTG giảm 1,23%, HPG giảm 0,51%...
Sàn HNX đang có chỉ số chính tăng 0,05% với 55 mã tăng/49 mã giảm. HNX30 tăng 0,17% với 11 mã tăng/7 mã giảm. Sàn này có độ rộng khá tốt và cũng không có trụ nào yếu quá như SAB hay VNM. ACB, SHB đều không giảm, PVS lại tăng 0,54%. VCS giảm nhẹ 0,27%, PVI lại tăng 1,56%...
Diễn biến chủ đạo sáng nay là một nhịp tăng bất thành do sức cầu quá yếu. Thanh khoản đã sụt giảm thay vì mạnh lên phản ánh tâm lý lo ngại vẫn còn lớn. Chỉ những nhà đầu tư hào hứng nhất mới mua vào sớm.
Khối ngoại đang giao dịch khá cân bằng. Ở HSX mua đạt 157,2 tỷ đồng, bán ra 161,8 tỷ đồng. VN30 lại bị bán ròng vì CTG, tổng giá trị bán đạt 125 tỷ đồng, mua 87,9 tỷ đồng. HNX mua 5 tỷ, bán 7 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tốt là BID, SSI, CII, chứng chỉ quỹ. Bán ròng có CTG, HPG, STB và GEX.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.