
Thị trường không có vẻ gì là lo sợ sau phiên biến động mạnh cuối ngày hôm qua. Đà tăng vẫn tiếp diễn trong sáng nay và VHM nổi bật đưa VN-Index đạt 972,07 điểm lúc chốt phiên.
Chỉ số chính đã lấy lại 7,7 điểm mất đi kể từ giá cao nhất ngày hôm qua. Ngưỡng 970 được chinh phục lần thứ hai, dù vẫn phải chờ đến kết thúc phiên chiều. VN30-Index tăng 0,57% với 20 mã tăng/9 mã giảm, tiếp tục ghi dấu sức mạnh của các blue-chips.
VHM là cổ phiếu nổi bật nhất và bước sang phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp với mức tăng 3,45% so với tham chiếu. Ở mức 90.000 đồng VHM đạt đỉnh cao nhất 6 tháng. VIC chỉ tăng nhẹ 0,43%, VNM tăng 0,35%, SAB tăng 0,62% và GAS tăng 0,1%.
Tuy nhiên VHM đã có sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng phục hồi trở lại. BID nổi bật với mức tăng 4,41% là mã mạnh nhất nhóm. VCB tăng 0,85%, TCB tăng 0,73%, STB tăng 1,56%, CTG tăng 1,22%, EIB tăng 1,14%. Rổ VN30 ghi nhận số lớn cổ phiếu tăng giá và chỉ có HDB, MSN, VJC, ROS và vài mã khác giảm nhẹ.
Độ rộng chung trên sàn HSX sáng nay ghi nhận 140 mã tăng/118 mã giảm, cũng khá tốt dù Midcap chỉ tăng được 0,25% và Smallcap tăng không đáng kể 0,09%. Mức mạnh nổi bật và khá đều chỉ có ở rổ VN30. Trong mức tăng hơn 7 điểm của VN-Index thì riêng VHM, BID đã đóng góp một nửa.
Sàn HNX giao dịch kém nổi bật vì các trụ cũng không xuất sắc. PVS tăng 1,02%, SHB tăng 1,33% là tất cả. ACB chỉ tăng 0,33%, VCG tăng 0,37%, VGC tăng 0,5%. HNX-Index tăng nhẹ 0,24% với 60 mã tăng/57 mã giảm. HNX30 tăng 0,26% với 10 mã tăng/10 mã giảm.
Diễn biến có phần tích cực trở lại trong độ rộng hai sàn sáng nay cho thấy thị trường có những nỗ lực đi lên tiếp mặc dù yếu tố kéo trụ được nhìn thấy khá rõ. VHM vẫn đang kiến tạo điểm số là chủ yếu trong thời điểm các trụ khác tạm nghỉ. Ngay cả nhóm ngân hàng tuy lấy lại được khá nhiều mức giảm ngày hôm qua, nhưng đột biến cũng chỉ có BID.
Thanh khoản sụt giảm 22% trong sáng nay khi hai sàn chỉ khớp 2.023,8 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ rổ VN30 giảm giao dịch hơn 26% so với sáng hôm qua. HPG tiếp tục là cổ phiếu thanh khoản nhất nhưng chỉ còn đạt 113,4 tỷ đồng. MBB, CTG, VNM đều đang giảm thanh khoản đáng kể. Sàn HNX thì PVS, SHB cũng không cứu được thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng khá tốt. Trên HSX khối ngoại mua 493 tỷ đồng, bán ra 325,4 tỷ đồng. Rổ Vn30 được mua 403,7 tỷ, bán 275,9 tỷ đồng. HNX mua 11,3 tỷ, bán 3,3 tỷ đồng.
Danh sách mua ròng của khối này vẫn tiếp tục gọi lên chứng chỉ quỹ E1 với các cổ phiếu quen thuộc như HPG, STB, VNM, VRE, BID, MSN. Sáng nay GEX, DHG được mua ròng trở lại. Phía bán ròng có CII, LDG, KBC, VJC, CTG, PVT.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.