
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Lan Ngọc
21/01/2019, 12:07
Diễn biến khởi sắc đã quay lại ngay trong phiên đầu tuần có phần nhờ động lực tốt từ các thị trường quốc tế
Diễn biến khởi sắc đã quay lại ngay trong phiên đầu tuần có phần nhờ động lực tốt từ các thị trường quốc tế. Tuy vậy, điểm chính là thanh khoản đã phục hồi cũng như dòng cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn dắt.
Các thị trường quốc tế cuối tuần qua đồng loạt tăng mạnh, chứng khoán Mỹ tăng trên 1,3% ở các chỉ số chính. Diễn biến này giúp dịp cuối tuần tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ hơn. Sáng nay thị trường chứng khiến dòng tiền quay trở lại với tổng giao dịch khớp lệnh tăng gần 26%, đạt 1.201,3 tỷ đồng. Mức giao dịch này là tương đương với các phiên đầu tuần trước.
Thanh khoản tăng cộng với sức mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp các chỉ số tích cực, dù độ rộng thị trường không hẳn là áp đảo. HSX có 131 mã tăng/125 mã giảm. VN30 khá hơn, có 20 mã tăng/8 mã giảm.
Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt nhóm blue-chips rất rõ. Mạnh nhất là bộ đôi VCB tăng 1,64% và CTG tăng 4,67%. Kế tiếp là BID tăng 1,89%, MBB tăng 5,06%, TCB tăng 1,31%, VPB tăng 2,34, STB tăng 1,33%, HDB tăng 0,52%, TPB tăng 0,24%.
Ngân hàng cũng gây ấn tượng ở thanh khoản. MBB, CTG chiếm ngôi đầu về quy mô khớp lệnh, trong đó MBB là cổ phiếu duy nhất của thị trường sáng nay khớp vượt 100 tỷ đồng, đạt 129 tỷ đồng. Ở sàn HSX, trong 10 cổ phiếu khớp lớn nhất thì ngân hàng đóng góp 4 mã.
Tuy độ rộng tích cực trong nhóm VN30 nhưng ngoài ngân hàng ra có rất ít blue-chips vượt trội. GAS tăng 1,01%, PLX tăng 0,92% là khá nhất còn SAB tăng nhẹ 0,64%, HPG tăng 0,34%, MSN, VHM tham chiếu, VNM giảm 0,82%, VIC giảm 0,2%. Đứng từ góc độ vốn hóa, cổ phiếu ngân hàng là nhóm duy nhất kiến tạo điểm số.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,55% hay gần 5 điểm thì VCB, CTG, BID, TCB đóng góp quá nửa, VN30-Index tăng 0,54% thì hai mã là VPB và MBB gồng gánh hết vì 2 mã này thứ bậc rất cao trong chỉ số.
Ngoài các blue-chips và ngoài nhóm ngân hàng, phần còn lại của thị trường giao dịch bình thường, mức tăng cũng không nổi bật. HSX chỉ có hơn 70 mã tăng trên 1%, trong đó nhiều mã thanh khoản rất kém. Mặt khác thanh khoản tăng tốt nhưng có sự phân nhóm quá rõ. HSX chỉ có 7 mã khớp quá 20 tỷ đồng sáng nay.
Sàn HNX có chỉ số HNX30 đang tăng 1,06% với 10 mã tăng/6 mã giảm. Độ lệch vốn hóa ở nhóm trụ quá lớn: ACB tăng 1,4%, SHB tăng 1,43%, PVS tăng 2,26%, VCG tăng 0,91%, VGC tăng 1,05%, VCS tăng 1,12%. HNX-Index chỉ tăng 0,75% với 52 mã tăng/53 mã giảm.
Khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 101 tỷ đồng và bán 69,9 tỷ đồng. VN30 mua 70,8 tỷ, bán 32,3 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Mua ròng lớn nhất là STB, CTD, POW, HT1, VCB. Bán ròng nhiều là DXG, SSI, DPR.
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu blue-chips nói chung và các mã dẫn dắt nói riêng đã ngay lập tức thay đổi “không khí” của sàn giao dịch. Điểm số cải thiện khá tốt và tạo được sự lan tỏa rộng rãi ở các cổ phiếu khác, dù thanh khoản không có gì ấn tượng.
Loạt cổ phiếu trụ tăng giá ấn tượng chiều nay, trong đó bao gồm cả nhóm Vin đã đảo ngược tình thế. VN-Index leo dốc nhanh chóng và độ rộng cũng cho thấy có sự lan tỏa khá tốt. Đặc biệt khối ngoại giải ngân gấp 2,2 lần buổi sáng, thúc đẩy thanh khoản chung tăng mạnh.
Chỉ số MSCI China tăng 28% từ đầu năm, với sự dẫn dắt của cổ phiếu công nghệ và nguyên vật liệu, hướng tới năm tăng mạnh nhất trong vòng 8 năm trở lại đây...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: