
Mặc dù đêm qua thị trường Mỹ giảm rất mạnh nhưng sáng nay thị trường trong nước vẫn duy trì được sự bình tĩnh nhất định dù tâm lý thận trọng vẫn rất cao. Quan trọng là nhà đầu tư đã không bán tháo mạnh.
Mức sụt giảm mạnh đầu phiên - tối đa 1,26% ở VN-Index và 1,37% ở VN30-Index - chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Từ 10h trở đi, thị trường phục hồi dần dù vẫn duy trì dưới tham chiếu. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,57%, VN30-Index giảm 0,58%.
Mức giảm nhẹ ở các chỉ số như vậy có thể coi là thành công, dù nỗ lực kéo ngược xu hướng thế giới không rõ rệt như phiên hôm qua. Mặt khác độ rộng vẫn còn kém: HSX chỉ có 84 mã tăng/163 mã giảm, 84 mã giảm trên 1%. VN30 có 7 mã tăng/21 mã giảm, 7 mã giảm trên 1%.
Thị trường có thể xem là ổn định nhưng blue-chips thì không mạnh bằng phiên trước. Không có nhóm trụ xuất sắc nào cả, trừ vài mã lẻ tẻ. Đó là BID tăng 1,1%, HPG tăng 0,27%, VRE tăng 0,16%. Các nhóm trụ khác không giảm nhiều đã là thành công.
VIC, VHM và TCB đang trụ lại tại tham chiếu, trong khi số giảm vẫn có GAS rơi 2,08%, SAB giảm 1,85%, VCB giảm 0,74%, NVL giảm 1,88%, BVH giảm 1,58%, VPB giảm 1,83%, PLX giảm 1,03%, MSN giảm 0,94%, CTG giảm 0,86%.
Không thể trông đợi thị trường tăng mạnh trong phiên sáng vì hai ngày liên tục thị trường thế giới giảm sâu có tác động rất lớn. Hôm qua nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào nhưng đến sáng nay đã giảm giao dịch một cách rõ rệt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm 14% đạt 1.467,2 tỷ đồng. Đặc biệt là nhóm blue-chips không nhận được nhiều tiền, thanh khoản giảm tới 24% so với cùng thời điểm. Nếu các blue-chips như rổ VN30 đã không giao dịch mạnh thì giá rất khó tăng tốt để hỗ trợ chỉ số.
Tuy nhiên trước sức ép lớn từ bên ngoài, nhà đầu tư cũng tỏ ra bình tĩnh đáng kể. Đầu phiên nhiều cổ phiếu lớn sụt giảm mạnh nhưng thanh khoản rất nhỏ. Áp lực bán đã không mạnh và hiệu ứng giá rơi sâu chủ yếu do người mua đột ngột dừng lại. Quá 3/4 thời gian còn lại của phiên sáng là nhịp hồi cũng với thanh khoản rất kém. Không có bán tháo cũng không có lực cầu lớn, thị trường giao dịch rất chậm và thiếu điểm bùng nổ ở cổ phiếu.
Sàn HNX cũng chủ đạo là lình xình đi ngang giảm nhẹ. HNX-Index đang dưới tham chiếu 0,42% với 41 mã tăng/70 mã giảm. HNX30 giảm 0,02% với 8 mã tăng/9 mã giảm. Ảnh hưởng của nhóm ngân hàng và dầu khí trên sàn này cũng không nhiều: ACB giảm 0,69%, SHB tham chiếu, PVS giảm 1%. Tuy nhiên 3 cổ phiếu quan trọng khác lại tăng là VCG tăng 1,09%, VCS tăng 2,72%, VGC tăng 0,64%. Thật sự HNX cũng chỉ giao dịch loanh quanh trong vài cổ phiếu, như 3 mã PVS, VCG và ACB đã chiếm 57% tổng giá trị khớp của sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch nhỏ và bán ròng nhẹ: HSX bị bán 269 tỷ đồng, mua 227,8 tỷ đồng. VN30 bán 121,6 tỷ, mua 114,4 tỷ. HNX mua 3,4 tỷ, bán 15,7 tỷ đồng. Giao dịch mua ròng chủ đạo của khối ngoại vẫn đang tập trung vào HPG nhưng không ấn tượng như sáng hôm qua và cũng không kéo giá được nhiều. VNM, SBT, GMD, BID cũng được mua ròng tốt. Phía bán ròng có AAA, VIC, DXG, VCB, HSG là lớn.
Nếu nhìn vào diễn biến của các chỉ số thì thị trường đang có chiều hướng tích cực khi thu hẹp dần mức giảm đầu phiên. Tuy nhiên giao dịch không khởi sắc bằng sáng hôm qua, nên phiên chiều có bứt phá được thành công hay không vẫn phải chờ sự gia tăng thanh khoản. Vài trụ lớn như VIC, TCB cũng đã "thử" bùng nổ trong phiên sáng nhưng giá chỉ xanh trong thoáng chốc, chủ yếu vì sức mua không đủ mạnh.
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây...
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.