
Thanh khoản sáng nay của SAB đã tăng gấp rưỡi cả ngày hôm qua khi giá lại sụt giảm sâu thêm. Nhà đầu tư đã nhao vào mò đáy SAB trong khi khối ngoại tranh thủ xả lớn.
SAB biến động khá mạnh sáng nay, không còn nằm im ở mức sàn như hôm qua. Đặc biệt SAB có một nhịp phục hồi khá ấn tượng lên tận 265.000 đồng, tức là chỉ còn 2.000 đồng nữa là quay về tham chiếu. Tuy nhiên một lần nữa người bán - chủ yếu là khối ngoại - đã tranh thủ cầu bắt đáy hào hứng mua để xả.
SAB lại bị ép tụt trở xuống 253.000 đồng cuối phiên sáng, giảm 5,42% so với tham chiếu. Tuy chưa đến giá sàn nhưng SAB hôm nay thanh khoản tới 414.070 cổ phiếu, tương đương gần 104,8 tỷ đồng giá trị. Đã có một lượng tiền lớn nhào vào mò đáy theo chiều giá rơi vì tâm lý thường cảm thấy hấp dẫn khi giá rơi nhanh sang phiên thứ 3 liên tục.
Khối ngoại xả được 277.050 cổ phiếu, tương đương 67% thanh khoản của SAB sáng nay. Đợt bán ra ròng rã của khối ngoại với SAB cho thấy hành động cực kỳ dứt khoát, đã bán là thoát bằng hết thì thôi, không quan tâm tới việc giá giảm thế có quá "sâu" hay không. Khối ngoại đã bán rất lớn lúc SAB phục hồi và đang có tổ chức nào đó quyết "dứt áo ra đi", giải phóng SAB khỏi danh mục.
SAB giảm sang phiên thứ 3 kể từ khi đấu giá thành công ở mức 320.000 đồng. và tương đương giảm hơn 26% kể từ đỉnh cuối tháng 11. Thanh khoản tăng mạnh đồng thời khối ngoại bán ra tỷ trọng thấp dần cho thấy nhà đầu tư trong nước cũng đang cắt lỗ.
SAB đảo chiều một nhịp ngắn nhưng cũng có tác dụng khá lớn, đẩy VN-Index có nhịp tăng lên cao nhất 957,56 điểm. Tuy nhiên khi đó hầu như chỉ có mình SAB là diễn biến mạnh, các cổ phiếu khác dao động khá nhỏ. Do đó khi SAB tụt trở lại, VN-Index cũng xìu đi rất nhanh. Chốt phiên sáng chỉ số này chỉ tăng hầu như không đáng kể 0,09% so với tham chiếu.
Một cổ phiếu khác cũng ảnh hưởng khá lớn tới thị trường là ROS, sáng nay đã bị đánh úp với mức giảm 4,12%. ROS gần đây đã "hé cửa" cho nhà đầu tư bắt đáy đủ T 3 nhưng đến ngày T 4 lại bị xả mạnh.
Phía tăng giá, rất ít trụ nổi bật sáng nay. VIC tăng 1,9% và VRE tăng 4,69% là hai mã ảnh hưởng mạnh nhất. VNM chỉ tăng khẽ 0,35%, VCB lúc xanh lúc đỏ và chốt phiên đang giảm 0,31%. MSN ban đầu tăng khá mạnh nhưng sau đó bị ép trở lại tham chiếu. HPG có lúc bùng nổ tăng 2,73% nhưng hiện chỉ còn tăng 2,16%. GAS có thể xem là ổn định nhất, đang tăng 2,06%.
VN30-Index chốt phiên sáng với 14 mã tăng/9 mã giảm nhưng chỉ số chỉ tăng có 0,01%. Vài phút trước giờ nghỉ chỉ số đã thoáng đỏ. Mặc dù số tăng giá vẫn khá nhiều, nhưng đều là các mã vốn hóa không so được với số giảm. HSG, MBB, BVH, CII là các mã còn lại tăng được trên 1%. Độ rộng chung của HSX lúc tạm nghỉ cũng chỉ có 126 mã tăng/119 mã giảm.
Sàn HNX đang hưởng lợi lớn từ trụ ACB tăng 0,86%, PVS tăng 1,36% và SHB tăng 1,09%. HNX-Index tăng 0,32% chỉ với 53 mã tăng/81 mã giảm. HNX30 tăng 0,51% với 7 mã tăng/11 mã giảm.
Thanh kghoản phiên sáng nay lại sụt giảm nhẹ tiếp 4% so với sáng hôm qua, đạt 2.930,2 tỷ đồng. ROS thanh khoản rất lớn, tới 321,1 tỷ đồng và SAB đột biến. Hai mã này đều tăng thanh khoản do hành động xả hàng mạnh.
Khối ngoại mua ròng tích cực ở phiên này, với 334,1 tỷ đồng giải ngân trên HSX, bán ra 222,2 tỷ đồng. HNX được mua 9,3 tỷ đồng, bán ra 11,3 tỷ đồng. Nhóm được mua ròng lớn nhất là HPG, VRE, DXG, PLX. Phía bán có SAB, VIC, HSG, STB.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...