
Đà tăng giá đã mạnh hơn đáng kể trong sáng nay nhưng một số cổ phiếu lớn "phá đám" khiến VN-Index để tuột mất ngưỡng 1170 điểm trong vài phút cuối.
Chỉ số lên cao nhất đã là 1172,3 điểm, tăng 1,11%. Hành trình vượt 1170 điểm không dễ dàng, VN-Index dao động liên tục trong phần lớn thời gian của phiên sáng và chỉ vượt qua ngưỡng này lúc gần 11h. Thế nhưng trong khoảng 15 phút cuối, thị trường lại tụt xuống và VN-Index lùi về 1168,14 điểm, chỉ còn tăng 0,75%.
Mặc dù độ rộng của HSX khá tốt ở phiên này, nhưng các blue-chips vẫn chính là đầu tàu lái chỉ số ở những thời điểm then chốt. VN30-Index đang tăng 0,87% với 22 mã tăng/5 mã giảm. Ở đỉnh cao cùng thời điểm với VN-Index, chỉ số này tăng 1,2%.
Với đa số cổ phiếu lớn tăng giá, tổng thể các blue-chips sáng nay giao dịch tốt. Tuy nhiên một vài mã lớn đang làm khó cho VN-Index. Đó là VRE giảm 1,89%, SAB giảm 1,02%, ROS giảm 1,24%, VJC giảm 0,49%, HDB giảm 0,8%.
VRE giao dịch rất thất vọng khi tuột từ 52.900 đồng xuống 51.800 đồng và cả phiên sáng chỉ nằm trong nhịp điều chỉnh. VRE cũng là cổ phiếu khiến chiến lược theo chân ETF bị thất bại khi giá lại giảm mạnh cuối tuần trước. Nhà đầu tư mua trước đó có lẽ đã chấp nhận bán ra, thậm chí cả nhà đầu tư nước ngoài cũng đang bán ròng.
SAB cũng đang chịu áp lực bán ngắn hạn khi lượng hàng bắt đáy giá tốt đang về dần. Tuy nhiên sáng nay SAB thanh khoản rất thấp và khối ngoại cũng chưa có dấu hiệu bán nhiều.
Nhóm cổ phiếu lớn giảm giá nói trên không tác động quá lớn tới các chỉ số, nhưng đủ để hạn chế sức mạnh. Các chỉ số hiện đang trông cậy vào các cổ phiếu lớn ngoài ngân hàng là VIC tăng 2,78%, GAS tăng 2,22%, PLX tăng 1,75%, HPG tăng 2,28%.
Trong nhóm ngân hàng, duy nhất BID tăng 1,65% là đáng kể, đủ mạnh để tham gia vào nhóm trụ. Các mã ngân hàng chủ yếu vẫn tăng, nhưng mức tăng nhẹ và đang suy yếu dần trong phiên. Đây có thể là dấu hiệu của hoạt động phân phối vì đã nhiều phiên nhóm này tiếp tục bị nhồi lên nhồi xuống liên tục mà giá không tiến triển thêm, nhất là với VCB, CTG.
Toàn sàn HSX đang có 156 mã tăng/123 mã giảm và các mã tầm trung tăng giá khá tốt như DRH, PVD… Chỉ số Midcap cũng tăng 0,8%. Tuy vậy, thanh khoản của nhóm trung bình là không cao.
Sàn HNX giao dịch không yếu nhưng bị ảnh hưởng hơi mạnh từ ACB giảm 0,62%, VCG giảm 0,41%, VGC giảm 0,79%. Phía kéo lên chỉ có PVS tăng 3,63%, SHB tăng 0,74% là đáng kể. HNX-Index đang giảm 0,06% với 66 mã tăng/79 mã giảm. HNX30 tăng 0,29% với 9 mã tăng/13 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng nay tăng được 11% so với sáng hôm qua, đạt 4.170,7 tỷ đồng. Thanh khoản tăng chủ yếu do giao dịch lớn trở lại của một số mã ngân hàng, nổi bật là STB, ACB và ROS.
Khối ngoại sáng nay mua ròng rất tốt. Trên HSX, tổng giá trị mua đạt 435,1 tỷ đồng, bán ra 288,2 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 322,5 tỷ đồng, bán ra 148,1 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 31,7 tỷ đồng, bán ra 16,8 tỷ đồng.
Khá nhiều blue-chips đã được mua ròng tốt trực tiếp qua khớp lệnh, bao gồm HPG, VIC, SSI, BID, MSN, GAS, thêm FLC, HAG, PVD, AAA, TCH. Phía bán tính về blue-chips chỉ có VRE bị xả ròng lớn, còn lại là CII, NT2, LDG, VND, DIG…
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.