
Các giao dịch bắt đáy lại xuất hiện khi thị trường điều chỉnh, nhưng nỗ lực phục hồi ở điểm số chưa thành công. Lý do là những cổ phiếu lớn nhất có tính quyết định vẫn đang giảm.
VN30-Index chốt phiên sáng đã tăng được 0,24% với 16 mã tăng/11 mã giảm. Bình thường các blue-chips mạnh lên sẽ giúp VN-Index rất nhiều. Tuy nhiên sáng nay những cổ phiếu lớn nhất lại chưa tham gia vào nhóm tăng, từ đó hạn chế sức mạnh của chỉ số chính.
Tiêu biểu nhất là VIC vẫn đang giảm 2,03%, VNM giảm 1,23%, VRE giảm 2,36%. Nhóm cổ phiếu liên quan tới VIC giảm giá trong khi VHM vẫn chưa xuất hiện giao dịch. Với vốn hóa khá lớn của VHM thì ít nhất đà giảm của VRE có thể được triệt tiêu và giảm phần nào ảnh hưởng từ VNM.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng khá nổi bật sáng nay, nhưng chưa đủ để kéo toàn thị trường. BID vẫn đang giảm 2,28% nhưng số còn lại mạnh: VCB tăng 0,88%, MBB tăng 0,66%, STB tăng 1,57%, VPB tăng 2,15%, HDB tăng 0,74%, CTG tăng 0,17%.
Cả VNM và VIC đều bị giới hạn vốn hóa trong chỉ số VN30-Index nên sức nặng được giảm đi một chút. Trong khi đó cả hai mã này tác động toàn bộ lên VN-Index. GAS tăng 0,78%, MSN tăng 0,54%, SAB tăng 0,75% không thật sự mạnh đối với VN-Index. Cổ phiếu kéo VN30-Index nhiều nhất lại là MWG đang tăng 5,47%. Mã này trong VN-Index khá nhỏ. Tuy vậy chỉ số chính cũng thu hẹp đáng kể mức giảm từ -1,11% còn -0,16% so với tham chiếu.
Nhóm blue-chips giảm giá còn có PLX giảm 1,45%, NVL giảm 1,13%, BVH giảm 1,03%.
Nhìn chung đà phục hồi sớm vẫn chỉ diễn ra ở các blue-chips. Vn30-Index tạo đáy cùng thời điểm với VN-Index, giảm 1,09% và lúc đó chỉ có 5 mã tăng/25 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy cũng xuất hiện sớm nhất ở rổ VN30 và tạo được phục hồi rõ nét hơn. Đối với HSX nói chung, độ rộng vẫn rất hẹp: 105 mã tăng/158 mã giảm. Như vậy các blue-chips chưa dẫn dắt được đà phục hồi chung.
Sàn HNX giao dịch cân bằng hơn khi có 63 mã tăng/69 mã giảm và HNX-Index tăng 0,22%. HNX30 có 10 mã tăng/9 mã giảm, chỉ số tăng 0,32%.
Điểm tích cực ở phiên sáng nay là áp lực bán không lớn dù giá rơi khá mạnh. VN-Index chạm đáy 1028,96 điểm lúc 10h37 nhưng giao dịch toàn sàn HSX khi đó chưa tới 1.000 tỷ đồng, rổ VN30 khi đó khớp lệnh chỉ hơn 500 tỷ đồng. Khi thị trường đảo chiều phục hồi dần, thanh khoản vẫn rất thấp. Chỉ số VN30-Index vượt tham chiếu thành công với giá trị khớp lệnh chưa tới 912 tỷ đồng.
Nhóm blue-chips giao dịch đều rất chậm, chỉ có MWG đột biến với 105,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, dẫn đầu thị trường. Các mã còn lại không mã nào vượt quá được 80 tỷ đồng giá trị giao dịch. Tuy vậy nhiều cổ phiếu vẫn đảo chiều thành công cho thấy lực bán có phần yếu.
Thanh khoản chung của hai sàn khớp lệnh sáng nay giảm khoảng 13% so với phiên trước, đạt 1.714,2 tỷ đồng. Khoảng một nửa số này tập trung trong rổ VN30. Nếu tính riêng HSX thì rổ VN30 cũng chiếm 63% giá trị sàn.
Điểm tối nhất của phiên sáng là khối ngoại bán ròng mạnh. Trên HSX, tổng giá trị bán ra đạt 313,8 tỷ đồng trong khi mua vào chỉ 104,2 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 189,3 tỷ đồng, mua vào 58,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 8,7 tỷ, bán 28,8 tỷ đồng.
Blue-chips duy nhất được mua đáng kể sáng nay là HDB, nếu không tính tới thỏa thuận chứng chỉ quỹ. Phía bán đại đa số là blue-chips như VRE, HPG, HSG, VIC, SSI, BID, VNM, NVL.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.