
Thị trường đã diễn biến đầy bất ngờ sáng nay khi đa số nhà đầu tư chờ đợi một phiên "sập sàn" với lượng hàng bắt đáy lớn về thì cổ phiếu lại tăng ào ạt.
VN-Index cũng có một thời gian ngắn đầu phiên giảm xuống dưới tham chiếu. Mức giảm thấp nhất là 0,98% và kéo dài đến khoảng 9h45. Sau đó thị trường quay đầu tăng ồ ạt với nhiều cổ phiếu trụ dẫn dắt.
Thị trường đã không bị xả hàng ngay lập tức mặc dù hôm nay là ngày khối lượng hàng bắt đáy hôm 19/6 về tài khoản. Thanh khoản đầu phiên trong thời gian VN-Index giảm là rất thấp. Thậm chí đến hết phiên sáng giá trị giao dịch có tăng lên so với hôm qua nhưng so với mức bình thường thì vẫn còn nhỏ.
VN-Index đạt đỉnh cao nhất sáng nay lúc sau 11h và 30 phút cuối phiên sáng bắt đầu tụt nhẹ xuống. Có thể nhà đầu tư bắt đáy chờ đợi giá tăng cao hơn mới chốt lời. Giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay đạt 1.636,1 tỷ đồng, tăng 19% so với sáng hôm qua. Tuy vậy nếu so với mức bình quân 3 phiên sáng đầu tuần này thì quy mô giao dịch vẫn giảm gần một phần tư.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,7% so với tham chiếu với 131 mã tăng/109 mã giảm. VN30-Index tăng 0,67% với 19 mã tăng/8 mã giảm. Các blue-chips là sức mạnh phục hồi của phiên sáng và cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt. VN30-Index tăng tốt nhất ở đỉnh là 1,02%.
Thị trường sáng nay được dẫn dắt bởi VNM, cổ phiếu lớn tăng rất sớm. Cổ phiếu này mở cửa giảm 0,88% nhưng chỉ đến 9h30 đã lấy lại được tham chiếu và sau đó tăng vùn vụt. Chốt phiên sáng VNM tăng 4,76%, trở thành trụ mạnh nhất thị trường.
Các mã lớn hỗ trợ VNM là GAS tăng 3,14%, HPG tăng 2,17%, BID tăng 2,43%. Nhóm trụ còn lại khá thất vọng: VCB tăng nhẹ 0,18%, VIC giảm 0,81%, SAB giảm 0,71%, MSN giảm 2,35%, VHM giảm 0,35%, TCB giảm 0,84%...
Sàn HNX đang giằng co vì không mã nào đột biến được như VNM, GAS. HNX-Index giảm nhẹ 0,09% với 67 mã tăng/72 mã giảm. HNX30 tăng 0,29% với 14 mã tăng/12 mã giảm. ACB tăng 0,26% nhưng SHB giảm 1,16%, PVS tăng 2,41%, VCG tăng 1,21%, VGC giảm 1,67%, VCS giảm 0,94%...
Một điểm khá bất ngờ là sáng nay khối ngoại hỗ trợ thị trường tích cực. Khối này mua mạnh 452,7 tỷ đồng trên HSX nhưng chỉ bán 274,4 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 320,2 tỷ đồng, bán ra 196,5 tỷ đồng. HNX mua 9,5 tỷ bán 25,7 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng lớn ở nhóm blue-chips, nổi bật là HPG, SSI, STB, CTG, GAS, VNM, HSG, VCB, BID, VJC, HDB. Phía bán ròng nhỏ, chỉ có VRE là đáng kể.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...