
Thị trường diễn biến càng lúc càng bất ngờ khi phiên sáng nay không còn vẻ gì của ngày cuối tuần trước bùng nổ. Cổ phiếu quay đầu giảm giá áp đảo còn dòng tiền teo tóp đáng kể.
VN-Index giảm ngay từ lúc mở cửa, nhưng sau đó vẫn cố gắng có được một nhịp tăng nhẹ trên nền thanh khoản rất kém. Mức tăng cao nhất của chỉ số là tới 985,13 điểm, trên tham chiếu có 0,28%. Đỉnh cao này cũng còn chưa bằng mức cao nhất của phiên cuối tuần trước. Chốt phiên VN-Index may mắn còn tăng 0,07%.
VN30-Index cũng thể hiện rất rõ sự suy yếu của nhóm blue-chips. Chỉ số này lúc cao điểm tăng 0,53% so với tham chiếu, tiếp tục xác nhận khả năng dẫn dắt của nhóm blue-chips. Tuy nhiên điểm yếu có thể thấy rất rõ là thanh khoản suy giảm nghiêm trọng. Các cổ phiếu lớn sau đó quay đầu và VN30 đến cuối phiên chỉ còn tăng 0,14%.
Phiên tăng mạnh cuối tuần trước cũng chủ yếu dựa trên đà tăng giá của nhóm blue-chips vì độ rộng của VN-Index thực tế là cân bằng. Đến sáng nay các blue-chips mất động lực, HSX lại rơi vào cảnh chốt lời trên diện rộng. HSX đến cuối phiên sáng chỉ còn 106 mã tăng/177 mã giảm, trong đó gần 100 mã giảm quá 1%. VN30 cũng chỉ có 10 mã tăng/18 mã giảm, trong khi lúc đỉnh cao chỉ có 2 mã giảm/26 mã tăng.
Nhóm ngân hàng sáng nay đã quay đầu đồng loạt, chỉ còn sót lại BID đang tăng 2,29%. Kể từ đầu tháng 7 tới nay BID là mã duy nhất trong nhóm ngân hàng "đọ" được với VCB. BID đã tăng 12,6% trong khi VCB tăng trên 13%. MBB cũng đang tăng nhẹ 0,35%, còn VCB đã quay đầu giảm 0,13%, TCB giảm 0,47%, STB giảm 0,43%, VPB giảm 1,03%, HDB giảm 0,57%, EIB giảm 0,27%, CTG giảm 0,69%.
Nhóm Vin cũng chỉ sót lại VIC đang tăng 0,34%. GAS tăng 0,66%. Hai mã khá lớn khác là MSN và HPG còn tốt, đang tăng 1,67% và 1,94%. Hai mã này chỉ đang tăng bù lại phần nào mức giảm rất sâu trước đó. Các trụ khác đều giảm: VNM giảm 0,79%, SAB giảm 0,04%.
Như vậy tuy không thể nói là VN-Index mất trụ trong sáng nay, nhưng các cổ phiếu lớn tăng không hiệu quả. Nguyên nhân một phần đến từ dòng tiền có dấu hiệu chạy ra khỏi VN30. Thật vậy, tổng giá trị khớp lệnh của rổ cả buổi sáng chỉ có 781,6 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên trước. Riêng ROS đã chiếm xấp xỉ 15% giá trị rổ nên nếu loại bỏ mã này, thanh khoản giảm tới 23%.
Trong nhóm ngân hàng, VCB thiếu hụt dòng tiền đáng kể, thanh khoản tụt xuống rất thấp. Trong khi đó BID, MBB có vẻ hút tiền nhưng thực tế cũng là giảm nhiều so với sáng hôm thứ Sáu. MWG cũng chỉ còn tăng nhẹ 0,47% và thanh khoản suy yếu.
Sàn HNX mới thật sự mất trụ, cả ngân hàng lẫn dầu khí đều giảm: ACB giảm 0,32%, SHB giảm 1,45%, PVS giảm 0,44%, VCG giảm 0,76%... HNX-Index đang giảm 0,29% với 51 mã tăng/74 mã giảm. HNX30 giảm 0,52% với 9 mã tăng/14 mã giảm.
Hiện tượng giật cục của VN-Index chủ yếu xuất phát từ khả năng tăng giá thiếu ổn định của nhóm cổ phiếu trụ. Các mã ngân hàng hiện đã công bố gần hết thông tin kết quả kinh doanh. Các blue-chips khác cũng sẽ chỉ trong 1-2 ngày nữa. Càng đến sát thời điểm thông tin được công khai, động lực tăng giá có vẻ lại yếu đi, trong khi nhà đầu tư lại có nhu cầu chốt lời trước.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng, với 234,5 tỷ đồng giải ngân trên HSX và bán ra 132,4 tỷ đồng. VN30 được mua 123,5 tỷ, án 107,7 tỷ đồng. HNX mua không đáng kể, bán 8,5 tỷ đồng. Các mã ngân hàng vẫn đang được mua ròng khá tốt với EIB, VCB, BID, trong đó EIB chủ đạo là thỏa thuận ròng hơn 4 triệu cổ. Ngoài ra có PLX, VRE, MSN, VIC, KBC được mua khá. Phía bán ròng có HPG, POW, KDC.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.