
Phiên đầu tuần đã chứng kiến nhà đầu tư tranh thủ bán ra ngay khi giá phục hồi. VN-Index chỉ chớm vượt trở lại lên trên tham chiếu ít phút rồi lại tiếp tục giảm.
Phiên tăng mạnh đột ngột cuối tuần trước đã giúp cho không ít nhà đầu tư giảm lỗ. Vì vậy lợi thế T đang ủng hộ các nhà đầu tư này cũng như những nhà đầu tư mua được bình quân giá. Lực bán đã gia tăng trở lại khá nhanh ở những thời điểm phục hồi và do vậy thị trường mất đi động lực.
VN-Index xanh khá mạnh đầu phiên với đà tâm lý tốt cuối tuần trước. Chỉ số đạt đỉnh ngay đầu phiên, tăng 0,66% trên tham chiếu. Tuy nhiên sau đó là nhiều đợt bán mới xuất hiện, thị trường tụt dốc rất nhanh và đến khoảng 10h30 đã lại giảm xuống 1.111,75 điểm, mất 0,72%.
Từ đáy này, nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số trụ khác lại được bắt đáy tốt và dẫn dắt thị trường phục hồi một nhịp. VN-Index xanh trở lại lúc sát 11h để rồi hai phút sau lại chìm vào đợt giảm mới.
Chốt phiên sáng VN-Index đang giam 0,67%, trở lại sát đáy cũ giữa phiên. Độ rộng thị trường rất kém với 93 mã tăng/168 mã giảm. Như vậy nhà đầu tư đã đồng loạt bán ra ở khắp các cổ phiếu chứ không riêng gì nhóm blue-chips.
VN30-Index giảm nhẹ hơn, mới mất 0,43% nhưng cũng đang lui về sát đáy giữa phiên (giảm tại đáy 0,56%). Nhóm blue-chips đa số cổ phiếu cũng giảm, hiện chỉ có 7 mã tăng/20 mã giảm.
Các cổ phiếu trụ đang cố gắng chống chọi lại đợt cắt lỗ lần thứ hai, trong đó các mã ngân hàng biểu hiện rõ nhất. Phiên đảo chiều cuối tuần trước cổ ngân hàng hầu hết là tăng rất mạnh. Nhiều lần trong phiên sáng nay giá tiếp tục đi lên nên người bán ra được giá. Trong nhóm ngân hàng, hiện chỉ còn BID tăng 1,39%.
Tất cả các cổ phiếu ngân hàng còn lại đều trồi sụt giống nhau và đến cuối phiên sáng đã giảm: VCB ban đầu tăng 1,25%, hiện đang giảm 2,19%; CTG từ tăng 0,9% thành giảm 2,39%; MBB từ tăng 0,46% thành giảm 1,98%; STB từ tăng 0,32% còn giảm 1,29%; HDB không tăng được lúc nào, hiện đang giảm 2,5%, VPB từ tăng 0,98% thành giảm 5,39%, TPB từ tăng 0,31% thành giảm 2,15%.
Nhóm trụ còn lại là VIC tăng 1,63%, VJC tăng 1,99%, BVH tăng 3,54%, SAB tăng 0,45%, MWG tăng 5,78%.
Phía giảm có VNM giảm 1,51%, MSN giảm 1,04%, HPG giảm 2,04%, PLX giảm 0,72%, ROS giảm 4,93%.
Như vậy các blue-chips đã không thật sự nâng đỡ được thị trường ở phiên sáng mà trái lại, chịu sức ép khá mạnh. Hiện tượng trồi sụt mạnh của nhóm này lý giải tình trạng đánh võng của VN-Index.
Sàn HNX đang giảm rất nặng do ảnh hưởng quá lớn từ trụ: ACB giảm 3,12%, SHB giảm 1,56%, PVS gảim 2,78%, VCS giảm 1,73%. Chỉ có VGC tăng 1,27%, VCG tăng 1,44%. HNX-Index đang giảm 1,44% với 70 mã tăng/85 mã giảm. HNX30 giảm 1,16% với 9 mã tăng/15 mã giảm.
Thanh khoản sáng nay không kém nhưng cũng không tăng được. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn mới đạt 2.912,3 tỷ đồng, thấp hơn sáng phiên trước gần 3%. Trong số 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất chiếm 36,1% giá trị thị trường thì có 4 mã tăng và 6 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ với khoảng 325 tỷ đồng ở HSX trong khi mua vào 272,3 tỷ đồng. Vn30 mua 121,6 tỷ đồng, bán ra 151,8 tỷ đồng. HNX mua 6,7 tỷ và bán 35,1 tỷ đồng.
Phía mua ròng sáng nay có dấu ấn thỏa thuận lớn của HDB và chứng chỉ quỹ, ngoài ra là STB, BID, AAA, PVD. Phía bán ròng có KBC, DXG, VJC, GAS, ITA, SAM, KDH, HPG. Nhìn chung khối ngoại giao dịch ròng không lớn ở các blue-chips.
Không còn lấp lửng, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ lo ngại về xu hướng lạm phát hiện tại, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng...
Tự doanh bán ròng 712,6 tỷ đồng phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 669,0 tỷ đồng...
S&P DJI đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, số liệu chính thức và cập nhật kết quả triển khai các cải cách, qua đó hỗ trợ S&P DJI trong quá trình theo dõi, phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam...
Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD đồng loạt tăng mạnh sau bài phát biểu này, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh và hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.