
Thanh khoản tiếp tục đi xuống trong sáng nay khiến thị trường giao dịch thiếu ổn định. Rất may là về cuối phiên các blue-chips đã mạnh hơn, kéo VN-Index quay lên vùng tăng điểm.
Chốt phiên sáng chỉ số chính của sàn HSX tăng nhẹ 0,16%. Ngay trước đợt phục hồi qua tham chiếu này VN-Index đã có một nhịp lao dốc khá nhanh, giảm sâu nhất 0,33% so với tham chiếu. Sau khi đạt đỉnh 938,33 điểm ngay ít phút đầu phiên, VN-Index đã rơi vào nhịp giảm liên tục. Gần 3/4 thời gian của phiên sáng thị trường tụt dốc dần và chỉ kết thúc vào 30 phút cuối.
Sức mạnh của các blue-chips đã phát huy tốt về cuối phiên. Vn30-Index đang tăng 0,46% với 22 mã tăng/6 mã giảm. Các cổ phiếu lớn nhất không thật sự xuất sắc như GAS chỉ tham chiếu, VIC tăng nhẹ 0,38%, VNM tăng 0,12%.
Trong khi đó VCB lại giảm 0,35%, SAB giảm 1,86%, VJC giảm 0,94%, VRE giảm 0,6% ROS giảm 2,13%. Lợi thế ở chỉ số VN30 chính là VPB tăng 1,49%, MSN tăng 4,1%. Hai mã này kéo VN-Index rất kém nhưng lại rất lớn trong chỉ số VN30.
Ngược lại VN-Index không chỉ mất lợi thế từ MSN và VPB mà còn bị VHM giảm 0,47%, TCB giảm 0,38% mà còn bị SAB tác động rất mạnh. Do đó chỉ số này tăng rất nhẹ trong khi VN30-Index khá hơn.
Mặc dù vậy mặt bằng cổ phiếu ở HSX là tích cực với 151 mã tăng/107 mã giảm, trong đó hơn 90 mã tăng trên 1%. Chỉ số tuy tăng nhẹ nhưng cổ phiếu vẫn khá mạnh và một số mã đầu cơ đang có thanh khoản lớn như QCG, HAI, AGR, GTN DLG...
Sàn HNX lại đang giảm nhẹ dưới sức kéo cảu VCG giảm 0,6%, VCS giảm 1,24%, VGC giảm 2,7%. Trong khi đó ACB tăng nhẹ 0,28%, SHB tăng 1,25% và PVS tăng 1,14%. HNX-Index đang giảm 0,15% với 66 mã tăng/78 mã giảm. HNX30 giảm 0,36% với 7 mã tăng/13 mã giảm.
Điều khá bất ngờ sáng nay chính là thanh khoản lại sụt giảm xuống mức thấp mới. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lần đầu tiên sau 5 phiên lại rơi xuống dưới ngưỡng 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt 1.915 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua 13%. Cả hai sàn cùng giảm giao dịch trong đó rổ VN30 gia dịch rất kém, giảm tới 26% so với sáng hôm qua.
Vai trò tạo thanh khoản của các blue-chips đã biến mất. Trong nhóm dẫn đầu HSX chỉ còn lại HPG là đáng kể. Thay thế những VNM, VCB, SSI lại là HAG, FLC, ASM. Nhóm ngân hàng có MBB, CTG giao dịch cũng khá, nhưng vẫn giảm nhiều so với phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang có vị thế bán ròng nhẹ. Trên HSX, khối này xả 231,8 tỷ đồng và mua 197,5 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 162,9 tỷ đồng, mua 140,8 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch không đáng kể.
Không có cổ phiếu blue-chips nào được khối ngoại mua ròng đáng kể. Những mã được mua nhiều nhất lại không quan trọng như HAG, DXG, FLC. Phía bán cũng chỉ có HPG bị xả cực mạnh với gần 700.000 cổ phiếu ròng. PVD, ITA, DIG, TDH cũng bị bán ròng khá nhiều.




Nhịp phục hồi thất bại hôm nay cho thấy bên bán vẫn tranh thủ cắt lỗ trong khi bên mua đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Không ít nhà đầu tư lợi dụng giá hồi kỹ thuật hôm nay đã cắt lỗ giá tốt. Áp lực này mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều, đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng sau phiên sáng giằng co.
Các đợt IPO sắp tới cần có doanh nghiệp tốt, định giá hợp lý, phân phối minh bạch và câu chuyện tăng trưởng đủ thuyết phục.
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua thị trường đã cố gắng hồi phục sáng nay, nhưng dòng tiền không chấp nhận. Thanh khoản sụt giảm 17% so với sáng hôm qua và gần như tất cả cổ phiếu đều trượt giảm dần. VN-Index từ chỗ tăng gần 7 điểm đã quay đầu giảm 8,88 điểm.
Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.