
Sau một chút ngập ngừng nửa đầu phiên, thị trường đã lấy lại được đà đi lên và càng về cuối càng mạnh hơn. Tuy vậy nhiều blue-chips đã phân hóa khiến mức tăng hơi yếu.
VN-Index chốt phiên sáng mới trên tham chiếu 0,23%. Mức tăng này cũng không quá tệ vì đầu phiên thị trường còn xuất hiện một nhịp giảm ngắn, chỉ số thấp nhất giảm 0,26% so với tham chiếu. VN30-Index tăng kém với 0,16% trên tham chiếu. Điều này cũng phản ánh rõ hiện tượng phân hóa trong nhóm blue-chips.
Đã không có cổ phiếu trụ nào thật sự mạnh ở phiên sáng nay. Đóng góp lớn nhất vào các chỉ số là BID tăng 1,43%, GAS tăng 0,68% và NVL tăng 2,03%. Rổ VN30 có 17 mã tăng/10 mã giảm nhưng các mã tăng chủ yếu là vừa mới vượt qua được tham chiếu sau nhịp giảm đầu tiên. Lúc thị trường điều chỉnh tạo đáy trong ngày, rổ VN30 chỉ duy nhất GAS tăng, 3 mã khác tham chiếu, còn lại đều giảm.
Trong số các blue-chips tăng, cổ tăng mạnh thì vốn hóa nhỏ, trụ lớn thì tăng yếu. Chẳng hạn PNJ tăng 1,37%, CII tăng 2,5%, STB tăng 1,2% cũng không tác động gì mấy. Nhóm VRE lại chỉ tăng 0,76%, VPB tăng 0,58%, HPG tăng 0,12%, PLX tăng 0,68%, CTG tăng 0,18%, VHM tăng 0,29%, TCB tăng 0,36%.
Số giảm vẫn còn VNM giảm 0,51%, VIC giảm 0,2%, VCB giảm 0,15%, SAB giảm 0,41%, MSN giảm 0,32%. Những mã này có phục hồi, nhưng chưa đủ mạnh để quay lại tham chiếu.
Như vậy diễn biến chủ đạo của HSX trong sáng nay là điều chỉnh nhẹ và đang nỗ lực phục hồi. Mức phục hồi chưa đủ tốt để gia tăng quán tính. Không có blue-chips hay nhóm cổ phiếu đột biến mạnh nên thị trường vận động khá chậm chạp. Độ rộng của HSX khá tốt với 149 mã tăng/107 mã giảm. Nhóm Midcap khá nhất khi chỉ số tăng 0,78%.
Sàn HNX có dàn trụ mạnh hơn hẳn HSX nên HNX-Index tăng 0,65% với 70 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 tăng 1,21% với 17 mã tăng/6 mã giảm. VCB đang tăng 6,01% trở thành cổ phiếu mạnh nhất. Ngoài ra là VGC tăng 2,13%, VCS tăng 1,77%, ACB tăng 0,58%, PVS tăng 2,12%.
Tốc độ tăng chưa cao một phần cũng do lực mua còn đuối. Thanh khoản tại nhóm VN30 đã giảm gần 16% so với sáng hôm qua. CTG, HPG giao dịch nhiều nhưng giá cũng chỉ mới tăng rất nhẹ. Trong khi đó các mã ngân hàng còn lại và những cổ phiếu như VNM, SSI, VIC... không tạo thanh khoản lớn được. Sàn HSX phụ thuộc khá nhiều vào các cổ phiếu trung bình để nâng thanh khoản lên như FLC, IDI, PVD, HBC, những mã này bất ngờ lọt vào Top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất sàn.
HNX giao dịch lại có sự đột biến tăng gần 41% so với sáng hôm qua. VCG giao dịch rất lớn với gần 81 tỷ đồng. ACB, PVS cũng đang khớp mạnh, chỉ có SHB tụt giảm thanh khoản.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng nhẹ chưa tới 5% so với sáng hôm qua, đạt 2.684,1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự bù đắp tại sàn HNX. Thanh khoản của HSX giảm nhẹ 1%.
Khối ngoại đang mua ròng nhưng quy mô giao dịch lại khá nhỏ. Sàn HSX mới được giải ngân 114 tỷ đồng, bán ra 90 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ mua 55 tỷ, bán 53,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 1,9 tỷ, bán 21,3 tỷ đồng. Nhóm mua ròng chỉ có VRE là khá cao, còn lại KBC, SBT, STB nhỉnh hơn các mã còn lại một chút. Phía bán ròng ngoài HPG, không còn mã nào quan trọng.
Ngày 21/08/2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.433,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 630,2 tỷ đồng.
Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tiếp tục tăng mạnh vào đầu giờ sáng nay (3/8), sau khi Nhật Bản và Mỹ chính thức xác nhận đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá đồng tiền của Nhật...
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (3/8) trong trạng thái tăng mạnh, khi giá dầu sụt giảm vì có tin Mỹ và Iran sắp nối lại đàm phán hòa bình...
Việc Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ Nhật Bản can thiệp tỷ giá cho thấy nhà chức trách ở cả Tokyo và Washington đều lo ngại về hoạt động đầu cơ giá xuống đồng yên trong thời gian gần đây...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.