
SAB đỡ cho VN-Index gần 1 điểm sáng nay chỉ có thể làm chỉ số bớt xấu một chút. Độ rộng quá hẹp trên sàn HSX thể hiện đà giảm giá đang diễn ra hàng loạt.
Một chút nỗ lực kéo dài nhịp hồi kỹ thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ đầu tiên. VN-Index hồi nhẹ tới tham chiếu thì lại quay đầu. Đúng ra thì chỉ số có tăng 0,06 điểm. VN30-Index cũng tăng được 0,05%. Màu xanh thoáng chốc này chủ đạo là nhờ ủn trụ.
SAB sáng nay là "cổ phiếu được chọn", chi phí rất rẻ với khoảng 935 triệu đồng là đủ đẩy giá tăng miết 1,75%. Cổ phiếu này đem lại gần 1 điểm cho VN-Index và rất có thể còn hơn nữa trong phiên chiều, vì tới phút cuối buổi sáng, dư bán vẫn rất nhỏ. Khoảng 20 triệu đồng nữa có thể kéo SAB tăng thêm 3 giá.
Blue-chips vẫn đang có một số mã tăng, VN30-Index kết thúc phiên sáng giảm 0,34% với 9 mã tăng/17 mã giảm. Số tăng còn lại đều không có ảnh hưởng nhiều lên VN-Index như MWG tăng 0,41%, GMD tăng 1,08%, FPT tăng 0,36%, EIB tăng 0,6%, CTD tăng 1,34%... Tuy nhiên một vài mã trong nhóm này có tác dụng tốt với VN30-Index.
Độ rộng chung của HSX chỉ là 99 mã tăng/161 mã giảm, VN-Index giảm 0,46% so với tham chiếu. Các trụ sáng nay giảm chưa nhiều và SAB có thể cân bằng lại chút ít. Giảm sâu nhất là GAS, mất 1,74% tương đương hơn 1 điểm. Còn lại VCB giảm 0,87%, VIC giảm 0,58%, VHM giảm 0,56%, VNM giảm 0,87%, TCB giảm 0,44%, MSN giảm 0,51%, HPG giảm 1,13%, BID giảm 0,89%, BVH giảm 1,5%, MBB giảm 0,68%...
Sàn HNX khá hơn, đang có sự giằng co nhẹ ở các mã lớn.ACB giảm 0,86%, PVS giảm 0,99% là hai trụ kéo xuống đáng kể nhất. Trong khi đó VCS tăng 1,14%, NVB tăng 1,27%, HUT tăng 9,09%, MBG tăng 9,88% đẩy lên. HNX-Index mới giảm 0,16% dù chỉ có 47 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 giảm nhẹ 0,14% chỉ với 8 mã tăng/13 mã giảm.
Mảng sáng nhất của thị trường là giao dịch sôi động có chọn lọc ở số ít cổ phiếu. Trên HSX có thể kể tới HBC đang tăng 2,48% với thanh khoản gần 53,2 tỷ đồng, chỉ đứng sau ROS. PHR tăng 2,69% cũng với thanh khoản khá cao. Phần còn lại chỉ là số ít các mã đầu cơ nhỏ, dù tăng mạnh nhưng không mấy người chơi như SJF tăng 5,53%, PPC tăng 3,23%, DBD tăng 2,69%, LCG tăng 2,25%...
Thanh khoản sáng nay cũng tăng nhẹ 8% so với sáng hôm qua, đạt 1.379,2 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch ở nhóm blue-chips vẫn quá nhỏ, VN30 chỉ khớp 727,1 tỷ đồng cả ROS. Nếu không tính ROS thì thanh khoản tăng chưa tới 3%.
Khối ngoại mua rất nhỏ sáng nay và đang bán ròng. HSX bị xả 105,7 tỷ đồng nhưng chỉ mua 69,8 tỷ đồng. VN30 mua 38,1 tỷ, bán 63,4 tỷ đồng. HNX mua 1,5 tỷ, bán 2,3 tỷ đồng. Các mã mua ròng sáng nay toàn hàng nhỏ như PVT, PPC, HSL. Phía bán ròng là HPG, TDH, DXG, VRE, BID, CII, SSI.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.