
Sau phiên bắt đáy mạnh mẽ hôm qua, thị trường sáng nay bất ngờ tụt giảm thanh khoản chóng mặt. Không ngờ đến gần hết năm 2018 thị trường còn lập được kỷ lục về thanh khoản thấp nhất trong phiên sáng.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 960,5 tỷ đồng trong đó HNX khớp 130,6 tỷ, HSX khớp 829,9 tỷ đồng. Rổ VN30 khớp hơn 407 tỷ đồng, thậm chí còn thấp hơn cả một vài cổ phiếu ở thời kỳ đỉnh cao. Đây là mức giao dịch trong phiên sáng thấp nhất của năm nay và nếu so sánh xa hơn thì đây cũng là kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2017.
Thanh khoản kém như vậy thì biến động giá rất khó để ổn định. VN-Index không có nỗ lực tăng rõ rệt nào, dù mức giảm khá nhẹ. Cổ phiếu phân hóa cân bằng nhưng có lẽ tính ổn định không cao, vì dần dần giá bắt đầu rơi xuống, nhất là tại nhóm blue-chips. Lực mua mỏng dẫn đến giá tụt giảm dần mà thanh khoản không thể tăng lên được vì bên bán cũng tương đối yếu. Toàn bộ thời gian của phiên sáng là nhịp trượt dốc chậm chạp nhưng chắc chắn của chỉ số.
Chốt phiên sáng VN-Index đã giảm 0,46% với 113 mã tăng/132 mã giảm. VN30-Index giảm 0,35% với 6 mã tăng/17 mã giảm. Rổ blue-chips yếu đi trông thấy. Đầu phiên chỉ số của rổ này còn tăng nhẹ 0,25% so với tham chiếu và có 19 mã tăng so với 1 mã giảm. Vấn đề nằm ở chính thanh khoản của các blue-chips.
Cả rổ VN30 giao dịch chỉ hơn 400 tỷ đồng và đến những cổ phiếu có truyền thống tạo thanh khoản cao như HPG cũng chỉ khớp 40 tỷ, ROS khớp 39,3 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng giao dịch cực thấp, cao nhất là CTG cũng chỉ hơn 24 tỷ đồng giá trị.
Không thể đổ lỗi cho nhà đầu tư nước ngoài nghỉ Tết sớm được. Khối ngoại vẫn giao dịch mua bán trên trăm tỷ sáng nay. Chính nhà đầu tư trong nước đã dừng giao dịch.
Thanh khoản kém nên đa số cổ phiếu bắt đầu suy yếu khoảng giữa phiên sáng. VN-Index bắt đầu tăng tốc giảm từ sau 10h. Mức giảm chưa phải là lớn vì mới có một số trụ giảm đáng kể như VHM giảm 1,5%, GAS giảm 0,93%, NVL giảm 2,3%, TCB giảm 1,33%, HPG giảm 1,64%, BVH giảm 1,52%, CTG giảm 1,02%.
Số khác chớm giảm và còn nhẹ: VNM giảm 0,4%, VIC giảm 0,29%, VJC giảm 0,08%, VRE giảm 0,34%; hoặc mới chạm tham chiếu như SAB, MSN, PLX, VPB, BID...
Sàn HNX cũng chịu thiệt hại từ các blue-chips thanh khoản rất kém. HNX30-Index đang giảm 0,81% với 6 mã tăng/14 mã giảm. ACB tham chiếu nhưng SHB giảm 1,39%, PVS giảm 1,7%, VCG giảm 1,67%, VGC giảm 1,09%, VCS giảm 1,07%. HNX-Index đang giảm 0,35% với 59 mã tăng/57 mã giảm. Thanh khoản lớn nhất của sàn này là VCG cũng chỉ hơn 20 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. ACB, SHB, PVS thường thanh khoản rất tốt, sáng nay cũng gần như đóng băng.
Mặc dù các chỉ số và cổ phiếu giảm chưa nhiều nhưng lực đỡ phía mua lúc này rất yếu. Thị trường đang đặt trong tay nhà đầu tư bán ra sẽ nhiều hay ít để có gia tăng mức giảm hay không. Thêm nữa khi các trụ lớn khác gia tăng mức giảm hay để mất tham chiếu, tốc độ tăng sẽ tăng lên.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng nhẹ trên thị trường. Ở HSX khối này vẫn giải ngân 135,2 tỷ đồng và bán ra 114,2 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 72,5 tỷ, mua 67,1 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Mức mua bán của khối ngoại như vậy cũng không phải là quá nhỏ để kéo theo thanh khoản yếu như vậy.
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/6/2026.
Ngày 22/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (KIM Việt Nam) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Toàn diện (MOU). Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của cả hai tổ chức mà còn mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam.
Đối với thị trường chứng khoán, Công văn số 5386/NHNN-TD sẽ tạo tác động tích cực lên các nhóm ngành bao gồm ngành ngân hàng và Xây dựng, Vật liệu Xây dựng.
Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm blue-chips lùi giá xuống thấp hơn trong phiên chiều nay, khiến những nỗ lực phục hồi của VIC và VHM không thể thay đổi cục diện giảm điểm. Dù vậy khả năng nâng đỡ vùng giá sâu của bên mua giúp trạng thái phân hóa vẫn có nét tích cực.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.