
Thị trường đã có một phiên sáng đầu tuần tràn đầy khí thế tăng giá. VN-Index lúc cao nhất đã tới 1.127,57 điểm, ngay sát đỉnh lịch sử.
Đà tăng của các chỉ số sáng nay chủ yếu là do kéo blue-chips lên cao. Các trụ tăng quá mạnh và chỉ còn một chút nữa là đẩy VN-Index vượt đỉnh. Mức đóng cửa cao nhất của tháng 1/2018 là 1.115,64 điểm, tức là nếu tính theo điểm đóng cửa, VN-Index đã vượt thành công.
Độ rộng của sàn HSX rất kém cho thấy sức mạnh đang tập trung toàn bộ vào nhóm cổ phiếu lớn. Sàn này chỉ có 107 mã tăng nhưng có tới 171 mã giảm. Riêng rổ Vn30 là khác biệt với 22 mã tăng/5 mã giảm.
Các trụ đang có "game" là nhóm dầu khí với đại diện là GAS, PLX và nhóm VIC, VRE. "Tứ trụ" này đã đóng góp tới 1,05% điểm tăng cho VN-Index. Trong khi đó VN-Index tăng tổng cộng 1,85%.
PLX hôm nay có thêm một phiên kịch trần nữa, tăng 7% lên 88.700 đồng. Giá này tương đương với điểm xuất phát đầu tháng 2/2018. Giao dịch của PLX cũng giống phiên cuối tuần trước, giá được kéo lên kịch trần nhưng khối lượng bán giá trần chưa bao giờ cạn trong phiên. Khoảng một phần ba thanh khoản của PLX sáng nay là giao dịch giá trần mà dư bán vẫn còn.
GAS tăng 4,68% lúc chốt phiên sáng sau khi kéo VN-Index đạt đỉnh đúng 11h nhờ mức tăng 6,31%. Như vậy GAS đang tụt nhẹ xuống.
VRE được dự báo vào danh mục đầu tư của quỹ ETF và giá đang tăng 6,59%. Cổ phiếu này cũng đang quay lại điểm xuất phát đầu tháng 2 ở mức 55.000 đồng, sau khi rơi xuống sâu nhất tới 45.500 đồng cách đây 5 phiên.
VIC là cổ phiếu duy nhất trong "tứ trụ" của phiên sáng nay là có được đỉnh cao mới trong lịch sử, tăng 3,17% lên 94.500 đồng.
Độ rộng của rổ VN30 rất tốt nên sức mạnh tổng hợp của các blue-chips là rất đáng kể. Tuy nhiên 4 mã nói trên là các cổ phiếu đang dẫn dắt điểm số. Những mã còn lại tuy tăng rất khá, nhưng hầu hết là đang đi ngang trong sáng nay.
Nhóm ngân hàng tăng khá ấn tượng với VCB tăng 2,24%, BID tăng 2,7%, CTG tăng 3,29%. Tuy nhiên nhóm này đang phân hóa và chỉ có 3 mã đầu ngành là nổi bật. VPB tăng 0,85%, STB tham chiếu, MBB tăng 0,76%, HDB giảm 1,35%, EIB giảm 1,9%.
Trong khi blue-chips rất mạnh thì phần còn lại của sàn HSX giao dịch kém. Có tới 110 cổ phiếu đang giảm trên 1% và độ rộng chung rất hẹp. Chỉ số Midcap giảm 0,59%, Smallcap giảm 0,55%.
Sàn HNX đang tăng 0,57% với 91 mã giảm/55 mã tăng. Mức tăng này chủ đạo là nhờ ACB tăng 2,24% và PVS tăng 5,65%. HNX30 chỉ tăng nhẹ 0,25% với 16 mã giảm/7 mã tăng.
Hiện tượng chốt lời sáng nay xuất hiện khá rõ khi các chỉ số tiến đến đỉnh cao cũ. Thanh khoản đã tăng đột biến lên 5.033,7 tỷ đồng, cao hơn sáng phiên trước tới 66%. Đây là phiên sáng hoành tráng nhất về quy mô giao dịch khớp lệnh kể từ phiên ngày 6/2 vừa rồi.
Khối ngoại cũng gây bất ngờ rất lớn ở thời điểm thị trường đang trong vùng nhạy cảm khi bán ròng mạnh. HSX bị bán ra tới 536,1 tỷ đồng tổng giá trị cổ phiếu nhưng chỉ mua 345,7 tỷ đồng. Riêng rổ VN30, động lực chính của các chỉ số sáng nay, bị bán ra 279,8 tỷ đồng, mua vào 175,9 tỷ đồng. Sàn HNX mua 5,5 tỷ, bán 16,7 tỷ.
Bán ròng lớn nhất là các cổ phiếu quan trọng như VRE, HDB, VCB, GMD, HPG, VNM, GAS, SSI, HSG, VJC, KBC, SBT. Phía mua chỉ có FLC, DXG, VIC, DPM là đáng kể, bên cạnh thỏa thuận chứng chỉ quỹ.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.