Bất chấp đêm qua chứng khoán Mỹ đột biến lúc cuối giờ nhờ thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - EU, chứng khoán Việt Nam vẫn "lệt xệt" giảm dần, thậm chí cổ phiếu đầu cơ cũng hết nóng.
Mặc dù VN-Index kết phiên sáng giảm rất nhẹ 0,46% nhưng sàn này chỉ có 98 mã tăng/162 mã giảm, trong đó hơn 100 mã giảm trên 1%, còn nếu tính mức giảm lớn hơn chỉ số thì hơn 130 mã. Sàn HNX cũng có độ rộng rất kém với 47 mã tăng/101 mã giảm, HNX-Index giảm 0,21%.
Một số mã đầu cơ vẫn còn tăng khá tốt, nhưng độ nóng kém đi đáng kể. Nhóm tăng trần có thanh khoản chỉ sót lại mỗi PVX bên sàn HNX. Còn lại đa số là tăng ở mức trung bình, thậm chí là yếu nếu so với hôm qua như TNI, DIG, FLC, QCG, số khác thì quay đầu rơi mạnh như GTN, HNG, DLG, HHS...
Nhóm blue-chips vẫn không cho thấy hi vọng mạnh lên để đảo ngược tình thế thị trường. VN30-Index đang giảm 0,51% với 7 mã tăng/19 mã giảm. Nhóm trụ đỡ chỉ số vẫn còn VHM tăng 0,28%, VIC tăng 0,57%, HPG tăng 0,85%, MSN tăng 0,37%. Có thể thấy ngay số lượng trụ vừa ít, mức tăng lại quá nhẹ.
Số giảm có khá nhiều mã rơi sâu như VRE giảm 2,44%, VPB giảm 1,52%, VJC giảm 1,1%, SAB giảm 1,5%, ROS giảm 2,33%, TCB giảm 3,18%, HDB giảm 1,34%, BID giảm 1,06%...
Diễn biến của VN-Index sáng nay vẫn cho thấy có những nỗ lực phục hồi, nhưng kết quả không được tốt. Đầu phiên VN-Index được nhiều blue-chips hỗ trợ, tăng chạm 930 điểm, tăng 0,3% so với tham chiếu. VN30-Index lúc đó tăng 0,48% với hầu hết các mã tăng. Sau đó phần lớn thời gian là chỉ số giảm điểm. Vài nhịp tăng ngắn không duy trì được lâu và cuối phiên sáng các chỉ số lại đều cắm đầu đi xuống, hướng đến mức đáy của phiên.
Thanh khoản tăng nhẹ phiên này nhờ giao dịch khá lớn của HPG và ACB, hai mã duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng giá trị. Hai mã này chiếm 12,1% giá trị hai sàn. Tổng quy mô khớp lệnh đạt 2.023 tỷ đồng, tăng gần 6% so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng. Ở HSX, mua 187 tỷ đồng, bán ra 171,7 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 104,2 tỷ đồng, bán ra 93,2 tỷ đồng. Sàn HNX mua 4,9 tỷ, bán 1,8 tỷ. Ngoài chứng chỉ quỹ, khối ngoại mua ròng chủ đạo ở VCB và HPG. Ngược lại phía bán tập trung vào GTN, DPM, STB, EVG, GEX DLG, những mã ít quan trọng, chỉ có VIC thuộc hàng blue-chips.



Nhịp phục hồi thất bại hôm nay cho thấy bên bán vẫn tranh thủ cắt lỗ trong khi bên mua đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Không ít nhà đầu tư lợi dụng giá hồi kỹ thuật hôm nay đã cắt lỗ giá tốt. Áp lực này mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều, đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng sau phiên sáng giằng co.
Các đợt IPO sắp tới cần có doanh nghiệp tốt, định giá hợp lý, phân phối minh bạch và câu chuyện tăng trưởng đủ thuyết phục.
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua thị trường đã cố gắng hồi phục sáng nay, nhưng dòng tiền không chấp nhận. Thanh khoản sụt giảm 17% so với sáng hôm qua và gần như tất cả cổ phiếu đều trượt giảm dần. VN-Index từ chỗ tăng gần 7 điểm đã quay đầu giảm 8,88 điểm.
Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.