
Các blue-chips vẫn tiếp tục phân hóa tăng giảm trong phiên sáng nay nhưng lực tăng mạnh hơn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tựa hồ mạnh nhất nhưng cũng không đồng đều.
Không nằm trong rổ VN30 nhưng TCB là trụ đáng chú ý nhất phiên này. Giá tăng thêm 3,75% với thanh khoản rất cao đã đẩy TCB lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Mức tăng này cũng đưa TCB lọt vào nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng của VN-Index. Dĩ nhiên TCB cũng là trụ mạnh nhất trong nhóm ngân hàng.
TCB trở nên nổi bật trong khoảng 2 tuần gần đây, khi giá bật lên từ mức đáy thấp nhất trong lịch sử niêm yết. Mức tăng giá trong thời gian này đã khoảng 17%. Cổ phiếu này được cho là đang phục hồi giá trong kỳ chốt giá trị tài sản ròng quý 3 của các quỹ đầu tư. Thanh khoản chỉ riêng sáng nay đã lên tới gần 2,97 triệu cổ phiếu, tương đương 84,8 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường sau CTG.
VPB cũng là cổ phiếu khá ấn tượng với mức tăng 1,74%. VPB cũng khá giống với TCB khi đi lên từ sát đáy lịch sử. Mức tăng giá trong 11 phiên gần nhất khoảng 12%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng sáng nay hầu hết là tăng, nhưng mức tăng trên 1% không nhiều. Ngoài TCB và VPB, có STB tăng 1,58%, MBB tăng 1,09%. Còn lại VCB chỉ tăng 0,31%, CTG tăng 0,54%, BID tăng 0,71%, TPB tăng 0,19%, HDB giảm 0,13%.
Dù không đều nhưng các mã ngân hàng cũng đang là nhóm hỗ trợ VN-Index tốt nhất. 4 cổ phiếu mạnh nhất là TCB, VPB, BID, VCB giúp chỉ số này có được 0,2% điểm tăng. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,3%.
Nhóm dầu khí đã chững lại. GAS chỉ tăng rất nhẹ 0,08% và có phần may mắn. Thanh khoản của GAS rất yếu và chỉ trong tháng 9 đã tăng gần 18% còn từ đầu tháng 7 tới nay tăng 63%. PLX đang giảm 0,55% và bị chốt lời rõ hơn GAS.
Các mã trụ còn lại không có thêm cổ phiếu nào xuất sắc trừ VRE đang tăng 1,88%. HPG tăng quá nhẹ 0,24% trong khi VNM giảm 0,15%, VIC giảm 0,3%, VHM giảm 0,29%, SAB giảm 0,05%, VJC giảm 0,2%, MSN giảm 0,53%.
Rổ blue-chips có độ rộng khá tốt với 18 mã tăng/10 mã giảm nhưng chỉ số chỉ tăng 0,36%. Mức tăng chủ yếu đến từ VPB, VRE, MBB và STB. Độ rộng toàn sàn HSX ghi nhận 163 mã tăng/115 mã giảm với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khỏe nhất. Chỉ số Midcap tăng 1,01%, Smallcap tăng 0,82%.
Sàn HNX cũng đang có nhóm trụ tăng khá tốt. ACB tăng 0,59%, SHB tăng 1,14%, VCS tăng 1,13%, VCG tăng 1,04%, VGC tăng 1,62%. HNX-Index tăng 0,54% với 70 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 tăng 0,68% với 21 mã tăng/5 mã giảm.
Phiên sáng nay là thời điểm khối lượng cổ phiếu mua cuối tuần trước có thể giao dịch. Tuy nhiên lực cầu khá mạnh và chấp nhận mua giá cao đã đẩy nhiều cổ phiếu tăng giá. Một số blue-chips cũng quay đầu giảm và có áp lực bán ngắn hạn lớn như NVL giảm 0,31%, KDC giảm 3,54%. Hai mã này trong phiên ETF bán ra đã giảm sàn.
Thanh khoản hai sàn tăng nhẹ gần 5% so với sáng hôm qua đạt 2.811,1 tỷ đồng trong đó nhóm VN30 tăng 12% đạt 1.130,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Tuy vậy không có cổ phiếu nào thanh khoản thật sự khác biệt, lớn nhất là CTG cũng chưa vượt 100 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài quay sang bán ròng mức độ nhẹ. Ở HSX khối này xả 129 tỷ đồng, mua vào 107,5 tỷ đồng. Rổ Vn30 bán 83,6 tỷ đồng, mua 46 tỷ đồng. Sàn HNX mua 3 tỷ, bán 15,8 tỷ đồng. VRE là blue-chips duy nhất được mua ròng lớn trong khi bán ròng đáng kể chỉ là VCB cùng vài mã nhỏ khác như SBT, TDH.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.