
Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co và nhiều cơ hội đột phá bị bỏ lỡ khi các trụ mỗi mã một hướng. VNM có phiên tăng thăng hoa và SAB lại được kéo nhưng VN-Index vẫn chật vật với ngưỡng 990 điểm.
Phiên tăng mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua với tin có thể đạt kết quả đàm phán sớm cũng chỉ đủ thổi một nhịp tăng ngắn đầu phiên với thị trường trong nước. VN-Index đạt đỉnh cao nhất 991,66 điểm vài phút sau khi mở cửa. Sau đó các blue-chips mỗi mã đi một đường riêng, khiến nhịp tăng đứt đoạn. Phần lớn thời gian của phiên sáng VN-Index lại trượt dốc.
Chỉ số kết phiên sáng mới đạt 988,22 điểm, tăng 0,09% so với tham chiếu. Vn30-Index tăng 0,21%. Blue-chips tăng giá cũng khá nhiều, với 13 mã tăng/14 mã giảm ở rổ VN30. Thế nhưng sức mạnh kéo chỉ số chỉ tập trung vào vài mã là VNM, SAB, BID, TCB.
VNM tăng 2,06% sáng nay là trụ ấn tượng nhất. Cổ phiếu này một thời gian dài chìm trong xu thế giảm, nhưng màn tái xuất gần đây khá ấn tượng. Chỉ 4 phiên gần nhất VNM đã tăng gần 5,7%, nghĩa là mỗi ngày bình quân tăng trên 1%. Đặc biệt hôm nay thanh khoản của VNM lớn nhất thị trường sau ROS với 112,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.
SAB là bản sao ngược của VNM, giá đang tăng 2,28% nhưng mới giao dịch 920 cổ tương đương 230 triệu đồng. Tạo ra 1,2 điểm cho VN-Index mà chỉ tốn từng đó tiền là quá rẻ. Dĩ nhiên SAB tăng chủ yếu là do độ rộng giữa các bước giá quá lớn. Lúc cần sẽ có 10 cổ bắn vào dư bán tạo giá tăng mạnh.
Hai cổ phiếu ngân hàng còn lại tăng tốt nhưng sức kéo cũng hạn chế. BID tăng 1,38%, TCB tăng 1,55%. TCB khá nhỏ với VN-Index nhưng đẩy VN30-Index rất tốt. VNM và TCB là hai mã lớn nhất trong VN30-Index và đều tăng mạnh. Đó là lý do giúp chỉ số này tăng tốt hơn VN-Index.
Chỉ số chính còn bị hạn chế từ các mã trụ kéo xuống. Ảnh hưởng nhất là VHM đang giảm 1,12%. Ngoài ra VIC giảm 0,25%, VCB giảm 0,37%, VRE giảm 1,64%, MSN giảm 0,63%, GAS giảm 0,39%, HPG giảm 0,89% cung có tác động xấu.
Không chỉ với nhóm VN30, độ rộng toàn sàn HSX sáng nay cũng khá cân bằng với 116 mã tăng/140 mã giảm. Không có giao dịch nào đáng chú ý trong nhóm đầu cơ, phần lớn các mã này tăng với biên độ hẹp dưới 3%.
HNX cũng đang tăng lình bình do ảnh hưởng chéo của các trụ giống HSX. ACB và SHB vô dụng trong khi VCS giảm 0,48%, PVS giảm 0,5%, VCG giảm 0,76%. Đổi lại SHS tăng 6,58%, NVB tăng 1,27%, DGC tăng 1,13%... HNX-Index tăng 0,04% với 48 mã tăng/61 mã giảm. HNX30 tăng 0,12% với 7 mã tăng/14 mã giảm.
Với độ rộng hai sàn, thị trường sáng nay chỉ dao động nhỏ giằng co. Một vài cổ phiếu lớn đột biến giúp duy trì điểm số không giảm. Tuy vậy thị trường cũng thu hút một vài giao dịch rất sôi động như của VNM, BID hay SSI. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đang tập trung vào SSI tăng 2,08% và HCM tăng 2,75%, VND tăng 2,15%. Cũng giống ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán chỉ tập trung vào các mã dẫn dắt.
Điểm tích cực là thanh khoản sáng nay tăng nhẹ. Hai sàn đạt 1.595,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, cao hơn sáng hôm qua gần 16%. Tuy nhiên nếu loại nhiễu của ROS thì thanh khoản chỉ tăng 10%. Giao dịch cũng quá tập trung vào VNM, VRE, SSI.
Khối ngoại vẫn bán ròng trên HSX với 152,8 tỷ đồng trong khi chỉ mua 106,5 tỷ đồng. VN30 bị bán 105,4 tỷ, mua 82,8 tỷ đồng. HNX mua 3,9 tỷ, bán 1,9 tỷ đồng. Duy nhất 2 mã được khối này mua khá là SSI và HCM, dù quy mô cũng không đột biến. Phía bán HPG, VRE bị xả tiếp rất nhiều. DXG, POW, TDH, PM, VND cũng bị bán khá.




Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Nguồn cung khu công nghiệp mới dự kiến tăng tốc trong quý 4/2026 và năm 2027. Lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư được kỳ vọng tăng 12,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.