
VN-Index kết thúc phiên sáng đang để mất 4,37 điểm tương đương 0,46%, là mức giảm mạnh nhất kể từ hôm 18/6 vừa qua.
Thị trường sụt giảm bất chấp các thông tin ngày càng nhiều về cuộc gặp Mỹ - Trung được tung ra. Các thị trường thế giới cũng không khác gì Việt Nam, đều biến động lình xình giảm. Sáng nay VN-Index đánh mất hơn 4 điểm cũng vẫn là lặp lại diễn biến của các phiên trước: Độ rộng quá hẹp và blue-chips không giữ nhịp được.
VN30-Index hiện đang giảm 0,5% và chỉ có 5 mã tăng/21 mã giảm. Số tăng có vài mã lớn như VNM, VJC, NVL nhưng mức tăng hầu như không đáng kể: VNM chỉ tăng 0,08%. Trong khi đó các mã giảm vừa nhiều, vừa lớn: VHM giảm 1,14%, VCB giảm 1,28%, HPG giảm 1,31%, BID giảm 1,08%. Chỉ số vẫn còn may mắn vì VIC mới giảm 0,17%, GAS tham chiếu, SAB giảm 0,35%.
Toàn sàn HSX hiện cũng chỉ có 92 mã tăng/163 mã giảm. Toàn bộ các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất đều quay đầu giảm ở những cổ phiếu quan trọng. Ngân hàng có EIB, STB, TCB là còn đang tham chiếu nhưng tiềm năng rơi vào vùng giảm rất cao vì lực đỡ tham chiếu quá ít hoặc đã mất. Dầu khí GAS tham chiếu vì có 2 giao dịch chót khớp vào dư bán tham chiếu. PLX đã giảm 0,64%.
Các cổ phiếu còn giao dịch tốt trên HSX toàn là đầu cơ riêng lẻ như IDI, LDG, TTF, ASM nhưng mức tăng cũng không nhiều. Chỉ số Midcap vẫn giảm 0,32%, Smallcap giảm 0,21%.
Sàn HNX cũng mất trụ ở hai nhóm lớn là dầu khí và ngân hàng: PVS giảm 0,85%, ACB giảm 0,69%, NVB giảm 2,41%. Tính về trụ duy nhất có VCG đang tăng 0,38%. HNX-Index giảm 0,56% với 41 mã tăng/61 mã giảm. HNX30 giảm 0,54% với 4 mã tăng/16 mã giảm.
Thanh khoản đã giảm sốc sáng nay, hai sàn chỉ khớp 1.208 tỷ đồng, giảm 18% so với sáng hôm qua. Con số tuyệt đối này là thấp nhất 10 phiên gây đây. Ngoài ROS vốn có truyền thống tạo thanh khoản, các cổ phiếu khác đều giảm giao dịch nghiêm trọng. Thanh khoản nhất trong các mã còn lại là CTG cũng chưa tới 48 tỷ đồng khớp lệnh. Nhóm VN30 giảm giao dịch khoảng 16% so với sáng hôm qua.
Nhịp giảm sáng nay có sự điều hướng rõ ràng từ nhóm blue-chips. Cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm gây áp lực chính. Biên độ dao động ở chỉ số tăng lên là do có thêm VHM, VRE, HPG giảm sâu. Chốt phiên sáng VN-Index đã rơi xuống 954,76 điểm và điểm mất nhiều nhất là do VHM, VCB và BID. Tuy vậy, việc neo trụ VNM và GAS có thể là nhân tố bất ngờ vì lực cầu ở các mã này không nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bất ngờ giảm giao dịch. Tổng giá trị mua HSX chỉ có 105,4 tỷ đồng, bán ra 82,3 tỷ đồng. VN30 mua 52,1 tỷ, bán 57,7 tỷ đồng. HNX mua 2,3 tỷ, bán 1,7 tỷ đồng. Duy nhất SSI trong nhóm mua ròng khá được tính là blue-chips, còn lại lác KBC, PVD, chứng chỉ quỹ E1. Phía bán ròng có HPG, PVT, VCB, DPM tương đối nhiều.
Thay đổi mấu chốt của phiên hôm nay là nhịp kéo giá các cổ phiếu trụ ngân hàng ngay đầu phiên chiều. Buổi sáng chính nhóm này triệt tiêu sức mạnh của VIC và VHM. Điểm tích cực là nhịp kéo này được hưởng ứng khá tốt.
15 phút đầu tiên của phiên chiều nay đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện bán tháo và lao dốc của cổ phiếu. Trong khi VIC, VHM vẫn chưa kịp phản ứng thì loạt blue-chips ngân hàng được kéo thốc giá. VN-Index phục hồi mạnh 1,4% chỉ trong thời gian rất ngắn này, tạo đà cho toàn bộ nhịp tăng còn lại.
Sự phục hồi mạnh của VIC và VHM đang giúp VN-Index điều chỉnh rất nhẹ trong phiên sáng nay. Tuy nhiên cổ phiếu đang thể hiện bức tranh khác khi tới trên 56% các mã có giao dịch của chỉ số đã lao dốc quá 1% giá trị, trong đó gần 130 mã giảm quá 2%.
Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.
Trong phiên giao dịch ngày 22/7, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức đáy mới của 40 năm qua. Sức ép mất giá đối với yên tăng thêm khi chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe nền tài khóa của Nhật Bản...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.