
Sự kiên nhẫn đang dần mất hết, nhà đầu tư lại bán ra mạnh hơn đẩy cổ phiếu giảm hàng loạt. Chốt phiên sáng, VN-Index đã xuống 970,47 điểm, thủng đáy ngắn hạn hồi đầu tuần.
Chỉ số đang giảm 7,7 điểm tương đương 0,79% so với tham chiếu. Tín hiệu xấu là đáy ngắn hạn cuối tuần trước và đầu tuần này đang bị vi phạm. Diễn biến này có khả năng thúc đẩy áp lực cắt lỗ mạnh hơn đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật.
HSX hiện chỉ có 73 mã tăng/223 mã giảm với gần 120 mã giảm quá 1%. Đặc biệt VN30-Index giảm tới 0,98% với 3 mã tăng/23 mã giảm. Các blue-chips đang kéo chỉ số xuống rất mạnh.
VHM và VCB tiếp tục là hai cổ phiếu tệ nhất khi giảm 1,4% và 1,16%. Thực ra hai cổ phiếu này vẫn còn tốt hơn VN-Index khi chưa giảm thủng đáy 22 và 25/11, tương ứng với đáy của chỉ số. Hai mã này đã lấy đi khoảng 2,5 điểm.
Nhìn chung nhóm trụ rất xấu, không có khả năng nâng đỡ mà còn gây hại lớn. SAB tăng 0,65% không ăn nhằm gì vì ngoài VHM và VCB, cả tá trụ khác lao dốc nặng: VNM giảm 1,06%, GAS giảm 0,98%, TCB giảm 1,07%, VRE giảm 1,33%, MSN giảm 2,82%, MWG giảm 2,92%...
Một điều khá thú vị là nhiều blue-chips cùng tạo đáy với VN-Index trong phiên ngày 22/11, nhưng đến sáng nay chỉ số đã thủng đáy, cũng không nhiều cổ phiếu xuống thấp hơn mức giá của ngày 22/11. GAS, MSN, HDB, MWG, REE là số ít thủng đáy ngắn hạn.
Với độ rộng quá hẹp, phần lớn cổ phiếu đang chịu ảnh hưởng chung từ chỉ số. Midcap đang giảm 0,53%, Smallcap giảm 0,47%. Nhóm đang tăng ngược dòng là FTM, DCL, FIT, TSC kịch trần, HCD, TNI, HVH, TCH vẫn tăng trên 2% với thanh khoản khá tốt.
Sàn Hà Nội cũng mất hết trụ. ACB giảm 0,86%, VCS giảm 3,59%, PVS giảm 1,13%, NVB giảm 1,11%, VCG giảm 0,37%... HNX-Index giảm 0,64% với 40 mã tăng/54 mã giảm. HNX30 giảm 0,79% với 3 mã tăng/19 mã giảm.
Thị trường tiếp tục xấu đi chủ yếu do nhà đầu tư quay lại cắt lỗ tiếp sau vài phiên tạm ngưng. Thanh khoản tăng 30% so với sáng hôm qua kể cả khi không tính giao dịch của ROS. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.532,9%, trong đó ROS chiếm 14,3% và nhờ đó tăng 34,3% so với sáng hôm qua. Nhóm thanh khoản nhất thị trường đều đang giảm giá mạnh như VRE, VNM, MWG, VHM, FPT.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá ít nhưng mua ròng. HSX được giải ngân 152,5 tỷ đồng, bán ra 102,5 tỷ đồng. Vn30 mua 103,8 tỷ đồng, bán 64,1 tỷ đồng. HNX mua 3,4 tỷ, bán 1,5 tỷ đồng. Giao dịch mua ròng chủ yếu tập trung vào HPG và ROS, trong khi bán ròng là STB, HCM, NT2, CLG.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.