
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
28/03/2018, 13:15
Thị trường bỗng chốc trở nên cực kỳ thận trọng, nhất là khi đêm qua chứng khoán thế giới lại lao dốc mạnh
Thị trường bỗng chốc trở nên cực kỳ thận trọng, nhất là khi đêm qua chứng khoán thế giới lại lao dốc mạnh. Cả phiên sáng nay hai sàn khớp lệnh thấp chưa từng thấy kể từ sau Tết.
Tổng giá trị khớp của thị trường chỉ đạt 2.831 tỷ đồng, giảm 25% so với sáng hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Trước kỳ nghỉ, giao dịch cũng rất thấp theo tính mùa vụ. Nếu bỏ qua những phiên cận Tết, sáng nay là phiên giao dịch thấp nhất trong vòng 3 tháng.
Giao dịch chậm chạp và chán nản đến mức cả hai sàn có đúng 2 cổ phiếu khớp lệnh trên 100 tỷ đồng là NVL và PVS. 8 cổ phiếu giao dịch từ 80 tỷ đồng trở lên và 9 cổ phiếu khác giao dịch từ 50 tỷ đồng trở lên.
Thanh khoản suy giảm nghiêm trọng so với bình thường là biểu hiện rõ nhất của việc nhà đầu tư ngần ngại bỏ vốn vào thị trường. Mặc dù thông tin tăng trưởng vĩ mô vừa được công bố là rất tốt, nhưng thị trường vẫn bỏ qua. Điều đó cho thấy sự thận trọng đã hạ mức độ quan trọng của thông tin xuống, trái ngược với lúc hưng phấn, một tin "bâng quơ" cũng khiến thị trường hào hứng.
VN-Index đang sụt giảm 0,23% và đã tụt xuống dưới mức 1170 điểm, còn 1169,07 điểm. Đầu phiên sáng nay thị trường thậm chí còn tụt xuống 1165,71 điểm trước khi phục hồi lên gần 1175 điểm. Diễn biến suy yếu rõ hơn xuất hiện từ sau 10h30.
Độ rộng của HSX rất kém với 160 mã giảm/102 mã tăng. Rổ Vn30 cũng chỉ có 9 mã tăng/18 mã giảm, chỉ số giảm 0,16%. Trong số các cổ phiếu hỗ trợ thị trường hôm qua thì chỉ còn VIC tăng 0,44%, VJC tăng 0,81%, MSN tăng 0,18%. VNM đã giảm 0,33%, HPG giảm 0,17%...
Nhóm ngân hàng còn lại duy nhất HDB đang tăng nhẹ 0,45%. BID tăng trong phần lớn thời gian nhưng cuối phiên sáng đã quay lại tham chiếu. VCB sụt giảm mạnh 1,41%, CTG giảm 1,12%, MBB giảm 1,26%, VPB giảm 0,31%, STB giảm 0,65%.
Cổ phiếu duy nhất đột biến tốt bên sàn HSX là NVL, đang tiếp tục tăng kịch trần sang phiên thứ hai. NVL chính thức có đỉnh cao mới trong lịch sử.
Sàn HNX cũng đang bị các cổ phiếu ngân hàng kéo xuống. ACB giảm 1,47%, SHB giảm 1,52%. Trong khi đó số tăng chỉ duy nhất VCS là đáng kể, tăng 3,67%. PVS giao dịch bắt đáy xuất hiện sau khi giá giảm sàn xuống 19.500 đồng. Hiện PVS đã tăng nhẹ 0,46%.
Chỉ số HNX-Index giảm 0,71% với 56 mã tăng/74 mã giảm. HNX30 giảm 0,53% với 8 mã tăng/14 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng nhẹ trong sáng nay. HSX bị bán 741,2 tỷ đồng, mua vào 726,2 tỷ đồng. Rổ Vn30 lại đang được mua ròng nhẹ với 611,4 tỷ đồng bán ra và 623,5 tỷ đồng mua vào. HNX mua 9,3 tỷ đồng và bán 7,3 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại lớn sáng nay chủ yếu là do FPT có thỏa thuận nội bộ 7 triệu cổ phiếu trị giá 445,2 tỷ đồng. Còn lại trên sàn khớp lệnh, khối này mua ròng rất ít, chỉ có HDB, SSI, VIC là đáng kể. Phía bán ngoài chứng chỉ quỹ E1, có NBB, FLC, NT2, VNM, CTD bị bán ròng nhiều.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: