
Thị trường "dặt dẹo" suốt buổi sáng do nhà đầu tư không mặn mà giao dịch. VN-Index trượt dài từ 978 điểm xuống quanh 971 điểm với tốc độ chậm nhưng lại không có nhịp phục hồi nào.
Chốt phiên sáng chỉ số đang đứng mốc 971,41 điểm, giảm 0,38% so với tham chiếu. Đáy sâu nhất buổi sáng của VN-Index là 970,94 điểm. Như thế chỉ số vẫn chưa để mất mốc 970 điểm, nhưng cứ tình trạng giao dịch èo uột như vậy, đây chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sức cầu nâng đỡ cổ phiếu quá mỏng và việc giá chưa giảm mạnh chỉ là nhờ nhà đầu tư chưa chịu sức ép lớn hơn để bán hạ giá. Cả sàn HSX chỉ có 107 mã tăng/156 mã giảm, trong đó còn chưa tới 70 mã giảm quá 1%. Số rất lớn cổ phiếu giảm, nhưng mức giảm nhẹ.
VN30-Index đang giảm 0,41% với 5 mã tăng/21 mã giảm. Rổ này cũng mới có 15 cổ phiếu giảm mạnh hơn chỉ số. Một vài mã trụ đang cực kỳ mong manh, như VIC đứng tham chiếu với đúng 10 cổ phiếu mua giá này, hay GAS đã mất hết dư mua tham chiếu dù giá vẫn được ghi nhận là không giảm.
Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt hầu hết là đang từ từ suy yếu thêm. Ngân hàng đã quay lại quỹ đạo giảm và có vẻ đang rơi mạnh nhất: VCB giảm 0,74%, CTG giảm 0,94%, VPB giảm 0,8%, BID giảm 0,77%, HDB giảm 1,3%, TCB giảm 0,22%, MBB giảm 0,23%. Nhóm Vin có VRE giảm 0,99%, VHM giảm 0,47%.
Các trụ lẻ có VNM giảm 0,75%, SAB giảm 1,06%, MSN giảm 1,92%.
Nói chung chỉ cần nhìn vào diễn biến của độ rộng và diễn biến của các chỉ số cũng thấy rất rõ trạng thái nguội dần và suy yếu của thị trường. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều đang từ từ đi xuống và loanh quanh ở đáy của phiên sáng. Đầu phiên cả hai chỉ số này vẫn còn có một nhịp tăng ngắn, VN-Index trên tham chiếu 0,3%, VN30 tăng 0,27%. Như nhóm VN30 khi đạt đỉnh chỉ có 7 mã tham chiếu, không có mã nào giảm và toàn bộ số còn lại tăng giá. Độ rộng thu hẹp dần theo thời gian và đến cuối phiên thì nghiêng hẳn về phía giảm.
Sàn HNX hơi lộn xộn khi các chỉ số vẫn đang tăng, nhưng chủ yếu là nhờ SHB tăng 1,41% hay NVB được đẩy tăng 1,2% chỉ với 1000 cổ giao dịch. VCG giảm 0,74%, PVI giảm 0,8%. HNX-Index tăng 0,05% với 44 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 tăng 0,22% với 7 mã tăng/11 mã giảm.
Thị trường nguội lạnh nhưng giảm chưa nhiều vì nhà đầu tư chưa đẩy mạnh bán. Thanh khoản quá yếu nên các giao dịch không có gì chắc chắn vào lúc này. Ví dụ rổ VN30 cả buổi sáng khớp có 417,9 tỷ đồng thì ROS đã chiếm 14%, VJC chiếm 13,4%. Thanh khoản ở các mã còn lại là quá kém để đảm bảo mức giá nào đó.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng nhưng quy mô khá nhỏ. Trên HSX khối này mua 124,8 tỷ đồng, bán ra 123,1 tỷ đồng. VN30 mua 75,4 tỷ, bán 65,7 tỷ đồng. HNX mua 1,8 tỷ, bán 6,8 tỷ đồng. Giao dịch của khối này không đặc sắc và cũng không có blue-chips nào đáng kể. POW, HSG, VJC, STB là các mã được mua ròng nhỉnh hơn số còn lại. Phía bán ròng có HPG, VRE, NBB, SSI, VHM.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.