
Thị trường rất yếu trong sáng nay khi nhà đầu tư tăng cường bán ra đẩy thanh khoản tăng mạnh. Những đốm sáng lẻ loi ở VIC, GAS không giúp ích nhiều vì độ rộng rất hẹp.
Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền của cả VIC lẫn GAS nên nhiều bảng điện không thể hiện mức giá tăng. Thực tế sau khi điều chỉnh giá, VIC tăng 3,96%, GAS tăng 1,47%. VIC thậm chí kịch trần lúc 9h21 và VN-Index đạt đỉnh 976,12 điểm đúng thời điểm đó.
Khi VN-Index đạt đỉnh cao nhất cùng VIC thì chỉ số này tăng 0,74% so với tham chiếu, nhưng đó chỉ là một phút lóe sáng. VIC tụt giá rất nhanh đồng thời quá nhiều cổ phiếu khác giảm giá nên VN-Index lao dốc không phanh cũng cực nhanh. Đến khoảng 10h45 thì chỉ số này đã chạm đáy 954,85 điểm, giảm 1,45% so với tham chiếu. Như vậy chỉ số biến động hơn 2% chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
Chốt phiên sáng nay VN-Index đang giảm 0,85% so với tham chiếu, có cải thiện một chút so với đáy. VN30-Index đang giảm 0,86%. Sức nặng của đại đa số cổ phiếu lớn nhỏ trên sàn HSX là quá lớn để VIC và GAS có thể bù đắp.
Thực vậy HSX hiện chỉ có 57 mã tăng trong khi 195 mã giảm. Khoảng 140 cổ phiếu đang giảm trên 1%. Rổ VN30 chỉ có 3 mã tăng và 26 mã giảm, 17 mã giảm trên 1%.
Các trụ lớn hơn cả VIC và GAS đều giảm đáng kể: VHM giảm 0,91%, TCB giảm 2,78%, VNM giảm 2,29%, VCB giảm 0,34%, SAB giảm 1,62%, MSN giảm 2,47%, CTG giảm 0,8%, BID giảm 2,24%... Nhóm cổ phiếu ngân hàng không có mã nào tăng được và đa số là giảm 1-2%.
Sàn HNX giảm thê thảm với HNX-Index mất 1,53% do chỉ có 37 mã tăng/88 mã giảm. HNX30 giảm 1,61% với 2 mã tăng/19 mã giảm. Tất cả các trụ đều lao dốc nặng: ACB giảm 1,6%, SHB giảm 1,18%, PVS giảm 0,56%, VCG giảm 1,79%, VGC giảm 4,2%, VCS giảm 1,18%...
Đợt bán tháo mạnh sáng nay đã kéo thanh khoản lên khá nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vọt lên 1.908,2 tỷ đồng, tăng 34% so với sáng hôm qua. Rõ ràng là người bán đã hạ giá và khớp tới các lệnh mua ở rất sâu. Trong số các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thì trừ VIC ra còn lại toàn giảm như SSI, VPB, MBB, DXG, CTG, ACB, VGC...
Khối ngoại có phiên sáng mua ròng nhẹ nhưng vẫn bán ròng ở các blue-chips. Sàn HSX được giải ngân tổng thể 258,3 tỷ đồng và bán ra 201,2 tỷ đồng. VN30 bị bán 146,7 tỷ đồng nhưng mua chỉ là 112,5 tỷ đồng. HNX mua 8,5 tỷ đồng, bán chưa tới 1 tỷ đồng.
Rất ít blue-chips được mua ròng đáng chú, ngoài HPG, BID, thêm AAA, DXG, BMP, DIG. Phía bán ròng có VIC, SSI, CII, VRE, HDB, HAG.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.