
Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn trăm tỷ đồng trong sáng nay với phần lớn tiền đổ vào HPG. Ngoài giao dịch đột biến này, phần còn lại chỉ lình xình khiến thị trường vận động chậm chạp.
HPG sáng nay nhảy lên vị trí dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 6,23 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương gần 246,4 tỷ đồng giá trị. Riêng khối ngoại đã mua gần 2,36 triệu cổ phiếu, chiếm 38% thanh khoản. Khối này cũng bán ra 247.000 HPG. Như vậy lượng vốn ròng đổ vào HPG sáng nay tới gần 84 tỷ đồng.
Khối ngoại mua HPG ở giá rất cao nên cổ phiếu này tăng 2,44% so với tham chiếu. HPG đã chạm mốc 39.900 đồng, cao nhất trong vòng 45 phiên.
HPG tuy tăng rất khá nhưng chưa phải là trụ chính của VN-Index. GAS mới là cổ phiếu mạnh nhất khi tăng 1,8%. Mức tăng thì thấp hơn HPG nhưng vì vốn hóa gấp 2,3 lần nên VN-Index được lợi hơn từ GAS. Tuy nhiên HPG lại gây ảnh hưởng theo cách khác, đó là chỉ số VN30-Index. HPG lớn thứ 3 trong chỉ số VN30-Index còn GAS chỉ đứng thứ 17.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,23% so với tham chiếu nhưng VN30-Index tăng 0,46%. Còn một cặp cổ phiếu khác cũng tác động giống GAS/HPG là VJC/SAB. VJC tăng 1,18% còn SAB tăng 1,19%. Trong VN-Index SAB lớn gấp đôi VJC, nhưng trong chỉ số VN30, VJC lại lớn gần gấp đôi SAB.
Như vậy ngoài các cổ phiếu lớn có tính chi phối ở mỗi chỉ số là biến động tốt, mặt bằng giá nhìn chung là bình thường trên sàn HSX. Độ rộng của sàn hơi hẹp với 119 mã tăng/139 mã giảm. Rổ VN30 khá hơn với 17 mã tăng/10 mã giảm. Các blue-chips tăng mạnh cũng ít mà giảm mạnh cũng không nhiều. Vì vậy tuy độ rộng thì tốt nhưng chỉ số VN30 lại không mạnh.
Các cổ phiếu trụ còn lại giao dịch bình thường trong sáng nay: VNM giảm 0,5%, VIC tăng 0,1%, VCB tăng 0,63%, MSN tăng 0,22%, CTG tăng 0,18%, VPB tăng 0,79%, NVL giảm 0,92%, VRE giảm 0,62%, VHM giảm 0,54%, TCB giảm 0,57%...
Các blue-chips đang giữ nhịp cho thị trường nhưng cũng không có trụ mạnh rõ rệt. Do vậy các chỉ số chủ yếu là dao động hẹp. VN-Index dao động tối đa chưa tới 0,5%, VN30-Index cũng chỉ xấp xỉ 0,5%. Biến động của cổ phiếu cũng vậy, HSX chỉ có hơn 60 mã tăng trên 1% và gần 60 mã giảm trên 1%. Phần nhiều trong số này có thanh khoản không cao.
Sàn HNX có sự nổi trội hơn của các cổ phiếu lớn. ACB đang tăng 0,52%, SHB tăng 3,53%, PVS tăng 0,97%, VCG tăng 1,62%, VGC tăng 0,56%, VCS tăng 0,56%. Số giảm không có mã nào quan trọng. HNX30-Index nhờ trụ tăng 0,99% với 13 mã tăng/8 mã giảm. HNX-Index tăng 0,52% với 53 mã tăng/69 mã giảm.
Thanh khoản thị trường giảm nhẹ 14% dù có sự gia tăng ở một số cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 2.405 tỷ đồng. Thanh khoản lớn chỉ xuất hiện tại HPG, SSI và VJC. Cả ba mã này đều tăng trên 1% và khớp trên 100 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng giá trị khớp toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua 298,9 tỷ đồng trên HSX và bán 192,9 tỷ đồng. Phần lớn mức mua ròng thuộc về HPG. Ngoài ra có một vài blue-chips khác là SSI, SBT và VCB. Nhờ đó rổ VN30 cũng được mua ròng lớn, cụ thể: giá trị mua đạt 200,7 tỷ đồng, bán 98 tỷ đồng. Số bán ròng chỉ có VNM và VRE thuộc blue-chips. Sàn HNX mua 4,9 tỷ, bán 8,3 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.