
Cổ phiếu SAB tiếp tục có thêm một nhịp tăng mạnh nữa trong sáng nay và kéo VN-Index lên cao nhất 948,16 điểm. Càng về cuối phiên sáng SAB càng tụt dần, trong khi các blue-chip khác vẫn không thay thế được.
Đỉnh cao nhất VN-Index tăng 0,74% so với tham chiếu, chốt phiên sáng còn tăng 0,48%. SAB là động lực chính đẩy chỉ số này lên cao và cũng đang là sức ép kéo chỉ số này tụt dốc. SAB mạnh nhất tăng kịch trần 7%, hiện chỉ còn tăng 4,69%.
Kỳ vọng chính của SAB là đợt đấu giá 343,66 triệu cổ phần sắp tới. Tuy nhiên đang có sự chênh lệch lớn giữa các mức giá tham chiếu.
Dự kiến giá khởi điểm là 320.000 đồng thì trên sàn SAB đang là 335.000 đồng, tức là đã cao hơn gần 5%. Giá cao nhất của tổ chức định giá là 184.700 đồng, tức là thấp hơn khoảng 42% so với giá khởi điểm và thấp hơn 45% so với giá trên sàn hôm nay.
Rõ ràng so với đợt đấu giá của VNM, SAB đang có sự chênh lệch giá khá lớn. Mặc dù vậy VNM đã được tổ chức nước ngoài chấp nhận mức giá khá cao và SAB cũng có thể như vậy. Tuy nhiên điều đó vẫn chỉ là kỳ vọng vào lúc này. Số liệu đăng ký mua sẽ sớm cho thấy liệu kỳ vọng đó có thực tế hay không.
SAB tụt dần mức tăng trong sáng nay đã khiến các chỉ số thiếu lực đáng kể để đi cao hơn. Thanh khoản của SAB đã đạt 86.320 cổ phiếu, cao gấp đôi mức giao dịch cả ngày hôm qua và chắc chắn là cao nhất 5 phiên gần đây. Khối ngoại đã bán ròng hơn 10.000 SAB.
Các chỉ số chính ở sàn HSX sáng nay hầu như chỉ do SAB lôi kéo mới đạt mức tăng mạnh như vậy. Độ rộng thị trường tốt và rổ VN30 cũng tốt, nhưng mức tăng giá của các trụ còn lại không nhiều. Đáng kể chỉ có VCB đang tăng 1,04%, STB tăng 3,57%, MWG tăng 1,43%. Các trụ lớn như VNM, VIC, MSN chỉ tham chiếu. GAS lại giảm 1%.
Đặc biệt sáng nay ROS sụt giảm mạnh 6,08% và lúc thấp nhất giảm 6,87%. Nhịp hẫng bất ngờ của cổ phiếu này khiến tất cả những nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu trong 10 phiên gần đây lâm vào thế kẹt.
ROS giảm mạnh cũng ảnh hưởng đến VN-Index khá nhiều. Cổ phiếu này khiến chỉ số mất 0,22% điểm tăng, trong khi SAB tạo ra 0,38% điểm tăng. ROS đã bù trừ vào SAB cũng khiến đà tăng của SAB bớt hiệu ứng.
Ngoài ra, ROS còn tạo hiệu ứng thanh khoản khi giao dịch tương đối lớn, khoảng 152,2 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Thanh khoản chung của thị trường sáng nay giảm gần 9% với 2.977,1 tỷ đồng và nếu không tính tới ROS thì giảm 10%.
Ngoài ROS, 3 cổ phiếu khác giao dịch lớn là SSI (135,5 tỷ đồng), FPT (132,1 tỷ đồng) và SHB (103 tỷ đồng). Chỉ 4 cổ phiếu nói trên đã chiếm tới gần 18% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường.
Sàn HNX sáng nay lại tăng bốc hỏa khi có nhóm cổ phiếu lớn rất mạnh: VCG tăng 5,68%, VCG tăng 4,25%, SHB tăng 4,55%, VPI tăng 9,78%, ACB tăng 0,88%. Chỉ số chính đang tăng tới 1,36% dù cũng chỉ có 83 mã tăng/77 mã giảm. HNX30 tăng 1,56% với 14 mã tăng/9 mã giảm.
Độ rộng của HSX sáng nay cũng cân bằng với 129 mã tăng/123 mã giảm. Rổ VN30 có 17 mã tăng/9 mã giảm. Như vậy các blue-chip vẫn đang là nền tảng chính đỡ các chỉ số. Trong nhóm blue-chip thì SAB là yếu tố quyết định.
Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều đang hạ dần độ cao về cuối phiên sáng nay. Cơ hội đảo ngược tình thế chỉ có thể xảy ra nếu SAB vẫn còn đà tăng cao hơn thay vì đang tụt xuống như hiện tại. Đồng thời cần xuất hiện các trụ khác mạnh rõ rệt để hỗ trợ hoặc thay thế SAB.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng khá với tổng giá trị giải ngân đạt 229,6 tỷ đồng, bán ra 181,2 tỷ đồng. Sàn HNX được mua tới 176,3 tỷ đồng, bán ra 24,6 tỷ đồng. Giao dịch mua chính ở HNX là với VPI, đạt khối lượng hơn 5,22 triệu cổ phiếu qua thỏa thuận.
Trên HSX, khối ngoại cũng giải ngân mạnh STB với trên 1 triệu cổ phiếu ròng. Ngoài ra có SSI, HPG, HNG, NLG được mua khá tốt. Phía bán HSG, PVD, BMP, DIG đang bị xả ròng lớn nhất.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.