
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng vẫn còn tăng nhẹ nhưng VN-Index giảm 0,26% dưới sức nặng của GAS và BVH.
Nếu nhìn theo diễn biến giao dịch trong ngày thì mức giảm 0,26% của VN-Index là một kết quả không tệ từ nỗ lực phục hồi. Ban đầu chỉ số tạo đáy giảm tới 0,69% trước khi một số trụ khác cố gắng cân bằng lại nhóm giảm. Tuy nhiên các blue-chips tăng chỉ có thể tác động rõ hơn tới VN30-Index.
GAS lao dốc 1,75% là mức giảm một ngày mạnh nhất trong vòng 14 phiên trở lại đây. Cổ phiếu này bị tác động mạnh từ việc quay đầu giảm của giá dầu thế giới cũng như từ chính mức tăng của nó. Tính đến hôm qua GAS đã tăng 17,4% trong vòng 24 phiên, là blue-chips mạnh nhất thị trường.
Tuy vậy trong 4 phiên gần nhất, GAS đã không tăng cao thêm được mức 114.000 đồng đúng thời điểm giá dầu chững đà tăng. Áp lực chốt lời sáng nay không mạnh nhưng sức mua đã bốc hơi bất ngờ. Cả phiên sáng GAS chỉ giao dịch được chưa tới 90.000 cổ phiếu mà giá đã giảm tới 1,75%.
Dĩ nhiên giá dầu giảm cũng ảnh hưởng đồng loạt đến nhiều cổ phiếu dầu khí khác. PLX giảm 1,12%, PVD giảm 0,77%, PVS giảm 0,42%... Dù sao cổ phiếu có khả năng kéo VN-Index xuống nhiều nhất cũng chỉ là GAS.
BVH bước sang này thứ hai giảm sàn và tiếp tục mất thanh khoản. Vẫn là cả triệu cổ phiếu tranh bán giá sàn và chỉ chưa tới 72.000 cổ phiếu chạy thoát trong sáng nay. BVH tụt xuống giá 76.700 đồng khi kết thúc phiên sáng và chỉ cần thêm một phiên sàn nữa là rơi xuống tạn đáy thấp nhất kể từ đầu năm 2018.
GAS và BVH bốc hơi tổng cộng 7.823 tỷ đồng khiến không nhóm trụ nào có thể đỡ nổi. Tăng tốt nhất là VNM ( 0,62%) và MSN ( 1,02%) thì cũng chỉ kéo lại được 2.440 tỷ đồng vốn hóa. Đó là chưa kể VHM cũng đang giảm 0,44%, VCB giảm 0,3%, HDB giảm 0,89%, VPB giảm 0,26%, SAB giảm 0,29%.
Mặt bằng phía giảm của các blue-chips không mạnh và ảnh hưởng chính vẫn là GAS với BVH khiến VN-Index đỏ. May mắn là VN30-Index không có BVH và GAS khá nhỏ (đứng thứ 20). Trong khi đó VNM, TCB, MSN và HPG đều thuộc top 5 của VN30-Index thì tất cả đều tăng, dù không nhiều: VNM tăng 0,62%, TCB tăng 0,21%, MSN tăng 1,02%, HPG tăng 0,59%.
VN30 hiện đang có 12 mã tăng/15 mã giảm, không chênh lệch nhiều và cơ cấu vốn hóa làm nốt phần còn lại. Trong khi đó VN-Index có 112 mã tăng/144 mã giảm, lại đồng thời bị ảnh hưởng từ các mã lớn giảm sâu.
Sàn HNX lại bất ngờ có HNX30-Index giảm 0,03% với 6 mã tăng/11 mã giảm. Trong khi đó HNX-Index lại tăng 0,24% với 41 mã tăng/51 mã giảm. ACB tăng 1,01% là lý do chính, cổ phiếu này kéo mạnh HNX-Index nhưng lại giảm ảnh hưởng ở HNX30-Index. VGC tăng nhẹ 0,5%, NVB tăng 1,11%, BCC tăng 3,61% là các mã đáng chú ý.
Thanh khoản sáng nay tụt giảm gần 16% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.362,4 tỷ đồng. ROS giảm 35% giao dịch không phải là nguyên nhân. Ngoại trừ ROS thì tổng giao dịch của tất cả các cổ phiếu còn lại sáng nay vẫn giảm 15% so với sáng hôm qua. Thanh khoản đã suy giảm chung ở nhiều cổ phiếu khác.
Khối ngoại đã mua ròng tốt hơn trong phiên, HSX được giải ngân 160,6 tỷ đồng, bán ra 141 tỷ đồng. Vn30 được mua 119,4 tỷ, bán 97,2 tỷ đồng. HNX giao dịch quá nhỏ. Chỉ có 4 mã được mua ròng khá tốt là STB, HPG, MSN, GEX. Phía bán ròng cũng chỉ có AAA, VRE, DCM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.