
Không ít nhà đầu tư cho rằng VN-Index khó thủng mốc 1000 điểm, nên khi chỉ số điều chỉnh về sát ngưỡng này, lực mua đã tăng. Thị trường phục hồi khá tốt trong nửa sau của phiên sáng nay.
VN-Index lúc tạo đáy giữa phiên sáng chạm mốc 1003,79 điểm, giảm 2,46% so với tham chiếu. Lực bắt đáy xuất hiện khá mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, kéo theo sự phục hồi chậm hơn ở nhiều trụ khác. Thị trường từ từ đi lên và VN-Index chốt phiên ở mức 1014,57 điểm, chỉ còn giảm 1,41% so với tham chiếu.
Mức phục hồi như vậy cũng là khá tốt trong bối cảnh đà giảm còn quá rộng. HSX vẫn đang có tới 215 mã giảm/57 mã tăng. Bản thân rổ VN30 cũng chỉ có được 3 mã tăng/22 mã giảm và chỉ số giảm 1,26%.
Các blue-chips phục hồi chủ đạo là thu hẹp mức giảm. Số tăng chỉ có ROS tăng 1,35% và SAB tăng 0,38% là có dư mua giá xanh, còn lại MBB tăng 0,17% nhờ giao dịch kỹ thuật.
MBB cũng là cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn có giá xanh trong đợt phục hồi này. Cổ phiếu ngân hàng xuất hiện lực bắt đáy khá mạnh đồng loạt và nhiều mã hồi rất nhanh: VCB từ 56.900 đồng lên 58.500 đồng, vượt qua cả tham chiếu nhưng sau đó lại tụt xuống 58.000 đồng, đang giảm 0,34%. CTG từ đáy 25.800 đồng được kéo lên tham chiếu 27.250 đồng nhưng lại tụt xuống, giảm 0,92%. BID được kéo lên từ giá sàn 31.250 đồng, hiện đang giảm 1,79%...
Các cổ phiếu ngân hàng phát tín hiệu được bắt đáy nhanh sáng nay đã tạo ra hiệu ứng tâm lý nhất định. Tốc độ kéo giá khá ấn tượng cũng đẩy thanh khoản lên tốt. CTG, VCB VPB, MBB nằm trong nhóm giao dịch lớn nhất sáng nay.
Tuy vậy hiện mới có BID là tăng giá, còn lại đều đang giảm và chịu sức ép về những phút cuối phiên. Cổ phiếu ngân hàng giảm rất nhanh và rất sâu trong vài tuần nay nên nhà đầu tư bị kẹt lại rất nhiều.
Các cổ phiếu trụ khác đóng góp cho nhịp phục hồi này bằng cách ổn định giá. Không tăng được nhưng cũng không giảm sâu, VIC, VNM, MSN thật ra có vai trò lớn vì chỉ cần 3 mã này không còn được đỡ nữa thì ngân hàng cũng không thể đảo ngược tình thế được.
3 cổ phiếu trong rổ VN30 tiếp tục ghi nhận giá sàn là GAS, NVL và HSG. GAS đã quay lại đáy tháng 2 vừa rồi nhưng vẫn đang dư bán sàn trên 1,26 triệu cổ. NVL sắp rơi về thời điểm đầu năm 2018. HSG thì đã thủng đáy 2 năm từ lâu.
Sàn HNX cũng đang có độ rộng rất hẹp với 111 mã giảm/33 mã tăng. HNX-Index giảm 0,83% với duy nhất VGC tăng 0,86% là đáng kể. Còn lại SHB giảm 1,83%, VCG giảm 5,68%, PVS giảm 0,61%, VCS giảm 1,83%... HNX30 đang giảm 1,46% với 20 mã giảm/3 mã tăng.
Thanh khoản sáng nay tăng tốt với 3.129,3 tỷ đồng, cao hơn sáng hôm qua gần 31%. Thanh khoản tăng là nhờ giao dịch bắt đáy lớn ở các mã ngân hàng, nhưng chủ yếu vẫn là VIC "nai lưng" đỡ hàng xả của khối ngoại. VIC giao dịch gần 321,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cổ phiếu thanh khoản nhất trong nhóm ngân hàng là CTG.
Khối ngoại xả gần 1,4 triệu VIC trong sáng nay, mức ròng khoảng 1,2 triệu. Tiếp đến là HSG, VRE, HPG, NVL, SSI, VCB, KBC, CII. Khối này bán ròng lớn toàn ở blue-chips. Phía mua ròng có FPT cân bằng nhờ giao dịch thỏa thuận gần 1,8 triệu cổ. Ngoài ra STB, HDB, MSN, BID cũng được mua ròng tốt.
Tính chung trên sàn HSX khối ngoại bán ra 648,2 tỷ đồng nhưng chỉ mua vào 478,7 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 442,6 tỷ, mua vào 326,4 tỷ. HNX bị bán 8,5 tỷ và mua 5,9 tỷ đồng.




Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.