
Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đang sụt giảm mạnh khiến cả thị trường đỏ rực. VN-Index đã bốc hơi hơn 18 điểm và mất luôn ngưỡng 930 điểm.
Tính theo đáy đóng cửa ngày 28/5 thì VN-Index ở 931,75 điểm. Tính theo đáy thấp nhất ngày 29/5 thì VN-Index ở 916 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số này giảm 1,9%, mất 18,02 điểm và xuống mức 929,13 điểm.
Như vậy, VN-Index đã rơi trở lại đáy thấp nhất trong nhịp điều chỉnh hiện tại. Đà rơi cực mạnh sáng nay là do nhóm cổ phiếu trụ quá yếu. Nếu tính về ảnh hưởng lớn nhất thì là VHM. Cổ phiếu này bốc hơi 6.163 tỷ đồng vốn hóa do giảm giá 2,07%. VIC cũng rất đáng kể với mức giảm 1,49%, bốc hơi 4.220 tỷ đồng vốn hóa.
Nhóm ngân hàng "tiêu diệt" điểm số kinh hoàng. TCB dẫn đầu với mức giảm 5,23%, bốc hơi 5.361 ty đồng vốn hóa, còn lớn hơn cả VIC. Nhóm BID giảm 4,65%, CTG giảm 4,98%, VCB giảm 1,2% bốc hơi tổng cộng 10.732 tỷ đồng vốn hóa. Đó là chưa kể tới các mã ngân hàng nhỏ hơn cũng teo tóp vài ngàn tỷ đồng nữa như MBB giảm 2,82%, STB giảm 1,8%, VPB giảm 1,99%, TPB giảm 0,93%...
Trong các nhóm trụ lẻ khác có VNM giảm 0,58%, SAB giảm 0,87%, GAS giảm 2,04%. Ở nhóm này GAS bốc hơi mạnh nhất, khoảng 3.445 tỷ đồng vốn hóa, hai mã còn lại chỉ hơn 1.000 tỷ chút ít.
Tính chung 5 cổ phiếu đè VN-Index mạnh nhất là VHM, TCB, CTG, VIC, BID đã cướp đi gần 0,9% trong khi VN-Index giảm 1,9%. Số 1% giảm còn lại chia cho hàng trăm cổ phiếu khác.
Quả thực sàn HSX có độ rộng rất hẹp với 60 mã tăng/215 mã giảm. Khoảng 112 cổ phiếu hiện đang giảm mạnh hơn VN-Index. Rổ VN30 có duy nhất ROS tăng 0,74%, SBT tham chiếu còn lại 28 mã giảm. Chỉ số đang giảm 1,51%, nhẹ hơn VN-Index do không có hai mã rất nặng là VHM và TCB. Ngoài ra VIC, VNM cũng có vốn hóa điều chỉnh thấp trong chỉ số này.
Như vậy cơ cấu cổ phiếu nói trên cho thấy các blue-chips lớn nhất đang khiến thị trường chịu tác động mạnh nhất. Trước đây VNM, VIC, SAB có tác động rất lớn nhưng hôm nay các mã này lại giảm không quá nhiều. Hai mã mới là VHM và TCB đang khiến thị trường bị vạ lây còn lớn hơn cả các trụ cũ.
Sàn HNX cũng có phiên sáng rất kém nhưng độ rộng không quá xấu như HSX. HNX có 42 mã tăng/87 mã giảm và HNX-Index giảm 1,45%. Các trụ kéo xuống là ACB giảm 2,1%, SHB giảm 2,56%, PVS giảm 1,2%, VCG giảm 0,63%. Bù lại VCS tăng 0,24%, VGC tăng 0,48%. HNX30 đang giảm 1,33% với 3 mã tăng/18 mã giảm.
Mức giảm rất mạnh ở các chỉ số sáng nay chủ đạo do biến động giá, còn giao dịch cũng không hoảng loạn rõ rệt. Thanh khoản giảm đi chứ không tăng. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sáng nay đạt 1.624,7 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua 16%.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ lại có một phiên bán ròng. Trên HSX, khối này xả 364,1 tỷ đồng, mua vào 245,2 tỷ đồng. VN30 được mua 166,4 tỷ đồng nhưng bị bán 243,8 tỷ đồng. HNX mua 6,5 tỷ, bán 7 tỷ đồng.
Khối ngoại xả cực lớn sáng nay ở CTG và BID và đây là nguyên nhân khiến hai mã này giảm sâu. Ngoài ra còn có VIC, STB, DXG, FLC, DCM, HPG, PVD, GEX... Nhìn chung phía bán ròng cũng chỉ dồn vào vài blue-chips nổi bật. Phía mua ròng cũng chỉ có SSI, HDB, VCB và AAA là đáng kể.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.