![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Một vài cổ phiếu lớn phục hồi đã giúp thị trường bớt tiêu cực trong sáng nay nhưng độ rộng vẫn rất hẹp. Số lớn cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh thêm và thanh khoản cải thiện.
VN-Index nửa đầu phiên đã xuất hiện nỗ lực lấy lại điểm số đã mất chiều qua, khi tăng lên 928,92 điểm, trên tham chiếu 0,23%. Nỗ lực tăng này đã không có được sự ủng hộ của nhiều blue-chips cũng như thanh khoản ổn định. VN30-Index tăng cao nhất cùng thời điểm VN-Index tạo đỉnh chỉ là 0,12%.
Nửa sau của phiên sáng thị trường bắt đầu chịu áp lực bán gia tăng, nhất là tại các blue-chips. Các cổ phiếu lớn nhanh chóng tụt giảm và giảm càng lúc càng mạnh. Khi thị trường đạt đỉnh, VN30 có 21 mã tăng/5 mã giảm, nhưng về cuối phiên, gần như toàn bộ rổ VN30 đều giảm giá, duy nhất PNJ là tham chiếu.
Chốt phiên sáng VN30-Index giảm 0,48% với 10 mã tăng/17 mã giảm. VN-Index giảm 0,41% với 103 mã tăng/142 mã giảm.
Nhóm trụ còn sót lại VNM và VCB mạnh nhất. VNM tăng trở lại 1,19%, VCB tăng 1,27%. Cả hai mã này lúc thị trường giảm cực điểm gần cuối phiên sáng cũng đã giảm giá theo nhưng chưa tụt xuống tham chiếu. Đà phục hồi sau đó mạnh nhất trong nhóm blue-chips. Đây cũng là hai cổ phiếu lớn giúp VN-Index có được gần 0,2%.
Tuy nhiên VNM và VCB đã bị vô hiệu hóa bởi các trụ khác giảm rất mạnh. Chỉ riêng VHM rớt 1,78% cũng đã làm giảm vốn hóa nhiều hơn số tăng từ VCB và VNM. Trong khi đó VIC lại giảm 2,65%, vốn hóa bốc hơi gần 8.000 tỷ đồng. MSN cũng giảm 1,48%, VJC giảm 1,36%.
Điều may mắn là số mã giảm giá tuy nhiều hơn số tăng, kể cả nhóm blue-chips lẫn toàn sàn HSX, nhưng mức giảm ở số còn lại không mạnh. VN-Index bị ảnh hưởng chủ yếu là từ vài cổ phiếu trụ giằng co lẫn nhau là VIC, VHM, MSN ở phía giảm và VCB, VNM, MBB ở phía tăng.
Sàn HNX là bản sao ngược của HSX, blue-chips giảm nhiều hơn tăng nhưng nhóm trụ lại rất tốt. ACB tăng 0,68%, SHB tăng 2,74%, PVS tăng 2,13%, VCG tăng 2,66%, VGC tăng 1,23%. Chỉ từng đó cổ phiếu quan trọng nhất cũng đã đủ đảm bảo cho HNX-Index tăng 0,42% với 50 mã tăng/65 mã giảm. HNX30 tăng 0,68% với 9 mã tăng/10 mã giảm.
Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ ở phiên sáng nay, tổng giá trị khớp lệnh tăng gần 4% so với sáng hôm qua, đạt 1.668 tỷ đồng. Nhóm MBB, HPG và VNM bứt xa các cổ phiếu còn lại về thanh khoản, chiếm tới 29,1% toàn thị trường.
Đây cũng là 3 cổ phiếu duy nhất khớp trên 100 tỷ đồng giá trị. Cổ phiếu đứng thứ 4 là PVS chỉ giao dịch hơn 58 tỷ đồng. Trong số 3 mã thanh khoản nhất này, HPG giảm 1,9%.
Khối ngoại đang mua ròng khá tốt. Sàn HSX được giải ngân 243 tỷ đồng, bán ra 164,8 tỷ đồng. VN30 mua 197 tỷ đồng, bán ra 128,1 tỷ đồng. HNX mua 3,8 tỷ đồng, bán 4,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là VNM, GMD, VCB, STB. Phía bán ròng có HPG, ASM, HSG, VRE, HDB.
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.