
Thị trường bắt đầu đảo chiều đi lên từ khoảng 10h30 và những nỗ lực của nhóm trụ dầu khí, ngân hàng đã được đền đáp. VN-Index chốt phiên sáng quay lên mức 989,98 điểm tăng 0,18%.
Như vậy mốc 990 điểm để mất hôm qua sắp quay lại. Thị trường phục hồi có sự lan tỏa khá tốt. Độ rộng trên HSX đã là 129 mã tăng/133 mã giảm, trong khi thời điểm VN-Index giảm chạm đáy 983,43 điểm, chỉ có chưa tới 90 mã tăng mà số giảm gần gấp đôi.
Công đầu dẫn dắt VN-Index phục hồi ở nửa sau phiên sáng nay thuộc về các mã cổ phiếu dầu khí và ngân hàng. Kéo chỉ số khỏe nhất là GAS, đang tăng 1,49%. Nửa đầu phiên có lúc GAS giảm 0,89%, sau đó được mua khỏe và giá đi lên liên tục. Cổ phiếu mạnh thứ hai là một đại diện của nhóm ngân hàng, CTG đang tăng 2,59%. CTG cũng chạm đáy lúc 10h30, giảm 0,37% nhưng đà tăng sau đó cực mạnh.
Các trụ còn lại xếp theo thứ tự ảnh hưởng tới VN-Index là MSN tăng 2,2%, VCB tăng 0,95%, BID tăng 1,19%. Thật ra VN-Index chủ yếu cũng chỉ được kéo lên bằng 5 trụ đó, những mã gia tăng vốn hóa được trên 1.000 tỷ đồng. Rổ VN30 đang có 17 mã tăng nhưng mức tăng ở nhóm còn lại quá nhỏ, chủ yếu là thoát khỏi tình trạng giảm.
Nhóm trụ kéo xuống cũng không nhiều. Mạnh nhất là VHM đang rơi 1,2% và SAB giảm 1,42%. Ngoài ra là VNM giảm nhẹ 0,38%, VIC giảm 0,1% và NVL giảm 0,92%, HPG giảm 0,51%. Rổ VN30 cũng đang có 10 mã giảm, may mắn là số giảm trên 1% chỉ duy nhất SAB là có vốn hóa lớn.
Như vậy diễn biến chính của HSX sáng nay là tụt thêm một nhịp do quán tính của phiên hôm qua và nửa sau là nỗ lực phục hồi. Các blue-chips đang đi trước. VN30-Index đang tăng 0,18%, Midcap tăng 0,15% còn Smallcap vẫn giảm 0,28%.
Các blue-chips hiện vẫn chưa thể bứt phá được và mới chỉ số một vài trụ lớn nhất mạnh lên hẳn. Cổ ngân hàng ngoài CTG, BID và VCB thì cũng không có diễn biến nào đặc biệt. VPB, STB tham chiếu, TCB tăng nhẹ 0,19%, HDB tăng 0,4%, MBB tăng 0,63%. TPB đang giảm 0,37%.
Sàn HNX trông cậy chủ đạo vào trụ PVS đang tăng 3,88%. ACB chỉ tham chiếu, SHB lại giảm 1,15%. VGC tăng nhẹ 0,53% nhưng VCG, VCS chỉ tham chiếu. HNX-Index tăng nhẹ 0,17% do chỉ có 48 mã tăng/62 mã giảm. HNX30 tăng 0,43% với 11 mã tăng/7 mã giảm.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên sáng tụt nhẹ gần 3% so với sáng hôm qua, đạt 2.060 tỷ đồng. Chỉ có 2 mã khớp trên 100 tỷ là HPG và PVS. Các blue-chips vẫn chiếm phần lớn giá trị giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng nhẹ nhờ giao dịch thỏa thuận hơn 4 triệu KDH trị giá gần 120,7 tỷ đồng. Ngoài ra là chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng trên 36 tỷ đồng. Tổng giá trị mua vào ở HSX đạt 376,9 tỷ đồng, bán ra 332,2 tỷ đồng. Thực tế với cổ phiếu, khối ngoại vẫn bán ròng.
Rổ VN30 bị bán 186,4 tỷ đồng nhưng chỉ mua 89,2 tỷ đồng. HNX được mua 12,6 tỷ, bán ra hơn 5 tỷ đồng. Chỉ có BID, HDB là được mua ròng trong nhóm blue-chips nhưng phía bán ròng có HPG, VIC, VNM bị xả mạnh cùng HQC, PDR, LDG, TDH.
Từ vị trí là một trong những đồng tiền yếu nhất châu Á, đồng won Hàn Quốc đã có một cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trong tháng 7 vừa qua, trở thành một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới...
ExxonMobil và Chevron - hai trong số những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới - công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 khả quan, cho thấy các Big Oil Mỹ này đang hưởng lợi lớn từ việc giá dầu thô tăng mạnh do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.592,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8.126,6 tỷ đồng trong tháng 8. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD.
Ngày 21/08/2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.