
Thị trường có vẻ đã cân bằng hơn trong sáng nay sau một phiên biến động dữ dội hôm qua. Mặc dù VN-Index tăng rất chậm nhưng độ rộng thị trường lại cải thiện.
Chỉ số chính của sàn HSX bị VCB kéo xuống quá nhiều, chỉ tăng 0,1% so với tham chiếu. Trong khi đó VN30-Index tăng được 0,52%. Hai chỉ số của nhóm vừa và nhỏ đều tăng rất nhẹ. Như vậy các blue-chips vẫn đang là xương sống của thị trường phiên sáng.
Điểm tích cực là sau phiên xả hàng giá cao quy mô lớn hôm qua, thị trường đã vơi bớt áp lực bán đáng kể. Độ rộng hai sàn cũng khá tốt, nhất là HSX đang có sự phục hồi trên diện rộng. Sàn này chốt phiên sáng với 113 mã tăng/77 mã giảm. Vn30 cũng có 13 mã tăng/6 mã giảm.
Mặc dù VN30 tăng mạnh nhất trên sàn HSX, nhưng các trụ đã không có nhiều vai trò. VCB tụt giảm tới 2,61% và BID giảm 0,61% là hai trụ tác động xấu nhất. Trong khi đó MSN tăng mạnh 5,22% là trụ duy nhất đáng kể. GAS cũng tăng 0,79%, CTG tăng ,58%, BVH tăng 0,82%, chỉ ở mức độ nhẹ. Hai trụ quan trọng khác là VIC và VNM chỉ đứng tham chiếu.
Do thiếu sức đẩy của các trụ lớn khác trong khi VCB kéo xuống quá nhiều, VN-Index bị ảnh hưởng không tốt. VN30 khác hơn ở chỗ vừa hạn chế được ảnh hưởng của VCB, vừa có nhóm cổ phiếu blue-chips tầm trung tăng rất tốt: HSG tăng 1,45%, HCM tăng 1,05%, KBC tăng 1,73%, MWG tăng 3,65%, NT2 tăng 1,15%.
Sàn HNX sáng nay cũng có rổ HNX30 mạnh hơn hẳn mặt bằng chung giống như VN30. Rổ này đang tăng 0,6% với 13 mã tăng/5 mã giảm. Tuy nhiên HNX-Index lại bị SHB giảm 1,85% kéo xuống nhiều, chỉ trên tham chiếu 0,28%. Độ rộng của sàn này cũng không tốt: 79 mã giảm/62 mã tăng.
HNX cũng có đột biến trong giao dịch của cổ phiếu CHP, cổ phiếu đang có các giao dịch lớn bán phần vốn sở hữu tương đương 5,22% vốn điều lệ. Sáng nay CHP giao dịch gần 6,68 triệu cổ phiếu, tương đương 133 tỷ đồng. Tổng công ty phát điện 1 dự kiến sẽ bán hơn 6,57 triệu cổ phiếu. Riêng CHP đã đóng góp 37,2% giá trị khớp sàn HSX, đẩy giá trị giao dịch sàn này sáng nay tăng 23% so với phiên trước.
Giao dịch ở HSX trái lại, tụt giảm ở hầu hết các cổ phiếu thanh khoản nhất. VNM vẫn đang dẫn đầu với gần 124,5 tỷ đồng nhưng sáng hôm qua cổ phiếu này khớp tới 283,2 tỷ đồng. HPG tụt giảm giao dịch khoảng 22%. Tổng thể rổ VN30 giao dịch giảm 30% so với sáng hôm qua và sàn HSX giảm 27%.
Nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng VNM và VCB là các giao dịch đáng chú ý nhất. Hôm qua VNM được mua cực mạnh và mức mua ròng rất cao. Sáng nay VNM đã bị xả ròng 423.360 cổ phiếu. VCB tiếp tục bị bán ròng khoảng 250.770 cổ phiếu.
Các giao dịch của khối ngoại không nhiều theo cả hai chiều mua bán, nhưng do VNM, VCB, PVD là những cổ phiếu thị giá cao nên giá trị bán ra rất lớn. Phía mua chỉ có KBC, CTG, NT2, PVT, những cổ phiếu tạo giá trị không lớn.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Nhịp phục hồi thất bại hôm nay cho thấy bên bán vẫn tranh thủ cắt lỗ trong khi bên mua đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Không ít nhà đầu tư lợi dụng giá hồi kỹ thuật hôm nay đã cắt lỗ giá tốt. Áp lực này mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều, đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng sau phiên sáng giằng co.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.